Vấn đề hôm nay: Xu hướng cầm cố chứng khoán
(VOH) - Trước sự ấm lên của thị trường chứng khoán, các ngân hàng đã mở rộng cửa hơn cho nhà đầu tư vay vốn cầm cố chứng khoán. Và, với việc cầm cố chứng khoán cũng được coi là một trong những đòn bẩy giúp thị trường chứng khoán phát triển. Không phải ngẫu nhiên mà các ngân hàng mở rộng cửa cho vay cầm cố chứng khoán. Bởi lẽ, dù kinh tế toàn cầu có khó khăn và nhiều thị trường chứng khoán trên thế giới chao đảo, nhưng với Việt Nam thì sự tác động chỉ dừng ở mức độ nhất định nên đã có những dấu hiệu tích cực của phát triển nên thị trường chứng khoán Việt Nam cũng nằm trong xu hướng đó. Hai tuần trở lại đây, thị trường chứng khoán đã sôi động trở lại. Có những phiên giao dịch đạt kỷ lục về doanh số: trên 1500 tỉ đồng. Đây là phiên giao dịch có doanh số cao nhất kể từ ngày thành lập thị trường chứng khoán đến nay. Từ sự khởi sắc trở lại của thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư mạnh dạn cầm cố chứng khoán vả các ngân hàng cũng cởi mở hơn để cho vay cầm cố chứng khoán.
Ngân hàng phát triển nhà Thành phố đã dành hơn 400 tỉ đồng để thực hiện nhiệm vụ cho vay cầm cố chứng khoán và 900 tỉ đồng để cho vay kích cầu tiêu dùng. Còn Ngân hàng nông nghiệp và Ngân hàng đầu tư phát triển tiếp tục cho vay cầm cố chứng khoán. Theo đó, mức cho vay lên đến 40% trị giá cổ phiếu với lãi suất cho vay từ 10-10,5% / năm. Thời gian giải ngân ngay trong ngày. Và mức cho vay tối thiểu là 50 triệu đồng / hợp đồng vay. Với phương thức này, một khách hàng cá nhân có thể vay nhiều hợp đồng với tổng dư nợ lên đến 3 tỉ đồng và phép nhân là 6 tỉ đồng trong vòng 6 tháng.
Theo qui định hiện hành, tổng cho vay cầm cố của ngân hàng không được quá 20% tổng dư nợ. Nên việc các ngân hàng mạnh dạn cho vay cầm cố chứng khoán tuy chưa đến mức báo động nhưng rất cần thiết phòng ngừa, các biện pháp áp dụng tránh rủi ro. Hầu hết các ngân hàng đều áp dụng cho vay không quá 50% giá trị chứng khoán nhưng ở vào thời điểm hiện tại, thị trường chứng khoán mới bắt đầu hồi phục. Mặt khác, biến động của thị trường chứng khoán rất khó lường. Tình hình kinh tế sáng sủa thì dấu hiệu tốt cho thị trường chứng khoán nhưng tình hình kinh tế xấu thì mầu xám sẽ đến ngay với thị trường chứng khoán. Đối với các nhà đầu tư, vay cầm cố để kinh doanh chứng khoán cũng được xem là yếu tố chứa đựng nhiều rủi ro. Do đó, mặc dù các ngân hàng đã rộng cửa, nhưng theo các chuyên gia tài chính chứng khoán, trong bối cảnh thị trường hiện nay, nhà đầu tư nên thận trọng khi vay tiền để kinh doanh cố phiếu.
