Bình luận : Tiết kiệm từ Chính phủ
|
Tháng 4/2008, Chính phủ lần đầu tiên giao ban trực tuyến với lãnh đạo 8 tỉnh, thành triển khai thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát. |
(VOH) - Trong vòng có một tháng, từ giữa tháng 2 đến ngày 9 tháng 3 vừa qua, Thủ tướng chính Phủ đã ra hai quyết định quan trọng liên quan đến việc sử dụng ngân sách Nhà nước. Một là kể từ thời điểm tháng 3/2009 về sau các hội nghị toàn quốc sẽ không tổ chức tập trung nữa mà chuyển sang truyền hình trực tuyến qua mạng. Như vậy từ nay, Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và các ngành sẽ không tổ chức Hội nghị tâp trung tại một địa điểm - như trước đây, để dành thời gian cho công tác chỉ đạo, điều hành và đặc biệt là tiết kiệm chi phí. Và nếu thấy cần thiết phải họp tập trung thì phải báo cáo và được Thủ tướng đồng ý thì mới được tổ chức.
Hai là cũng từ tháng 3 này trở đi, tại các phiên họp Chính phủ thường kỳ, Thủ tướng sẽ mời Chủ tịch UBND Các Tỉnh Thành dự họp trực tuyến trên truyền hình để trao đổi về các vấn đề KTXH của địa phương và phát biểu về những nội dung mà Chính Phủ quan tâm.
Đây là chủ trương nhằm triển khai thực hiện Chính Phủ điện tử, ứng dụng Công nghệ thông tin trong điều hành nhanh gọn, hiệu quả và đặc biệt là tiết kiệm được ngân sách Nhà nước.Đây còn là những động thái tích cực và cụ thể từ phía Chính Phủ nhằm nêu gương cho phong trào tiết kiệm chống lãng phí trong thời buổi hiện nay. Có thể nói nếu thực hiện triệt để thì hàng năm nhiều tỷ đồng thay vì chi cho hội họp tập trung ở TW thì nay được dùng vào các việc khác ích lợi hơn. Và như vậy ngân sách Nhà nước đã được sử dụng đúng mục đích và hiệu quả. Theo Bộ trưởng Chủ nhiệm văn phòng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc thì trong năm 2008 vừa qua, trong khoảng 400 cuộc họp của Chính phủ do Thủ tướng và các Phó Thủ tướng trực tiếp điều hành thì có nhiều cuộc họp trực tuyến qua mạng cho thấy đã tránh được sự lãng phí rất lớn về tiền bạc và thời gian mà vẫn sinh động và có kết quả tốt. Và cũng theo ông Phúc thì mỗi lần giao ban trực tuyến sẽ tiết kiệm được cả tỷ đồng so với cách tổ chức hội họp như trước đây hơn nữa còn là sự lãng phí thời gian của cán bộ lãnh đạo, thay vì tiêu tốn vào các cuộc họp, thì nay dùng thời gian đó cho công việc hàng ngày tại địa phương mình.
Thiết nghĩ trong xu thế thực hành tiết kiệm chống lãng phí như hiện nay thì cái được của hội họp, giao ban, hội thảo… trực tuyến trên mạng như thế này là rất cần thiết, tạo niềm tin trong cán bộ và nhân dân, Nhìn rộng ra, trước tình hình khủng hoảng kinh tế trầm trọng hiện nay, Chính phủ các nước cũng đã phải thực thi nhiều biện pháp tiết kiệm như không dùng chuyên cơ khi đi công cán, giảm mua sắm xe cộ, phương tiện và thiết bị đắt tiền, hạn chế các kỳ nghỉ bằng ngân sách…riêng ở Thủ đô Bắc kinh của Trung quốc lại có một cách làm khác: Chính phủ không còn duy trì các bữa tiệc linh đình gồm rượu và hàng loạt các món ăn sang trọng khi tiếp các nguyên thủ quốc gia như trước. Thay vào đó là chỉ có một món súp và ba món ăn khác. Còn rượu thì tuyệt nhiên là không. Tiết kiệm đến vậy mới là thực chất và thuyết phục mọi người.
Việt Anh
