Bình luận: Tuổi trẻ là mùa Xuân của xã hội

(VOH) - Sinh thời Bác Hồ kính yêu đã từng nói: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Mùa xuân là mùa cây trái sinh sôi, đâm chồi nẩy lộc. Tuổi trẻ cũng vậy, là tuổi của sự phát triển vươn lên, là quãng đời đẹp nhất trong đời người để sống, để giúp ích và cống hiến cho Tổ quốc.
Đất nước có phát triển hay không chính là nhờ sự góp sức chung tay của những người trẻ tuổi.ảnh: TNO
Thanh niên ngày nay tập hợp dưới ngọn cờ của Đoàn, qua những phong trào xung kích đóng góp vào công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Thế hệ trẻ chính là người chủ tương lai của nước nhà. Đất nước có phát triển hay không chính là nhờ sự góp sức chung tay của những người trẻ tuổi.

82 năm qua, dưới lá cờ Đoàn, lớp lớp đoàn viên ưu tú thuộc nhiều thế hệ của mọi miền đất nước đã xả thân hy sinh và cống hiến vì sự nghiệp đấu tranh vệ quốc và xây dựng CNXH ở nước ta. Công sức và nỗ lực đóng góp máu xương, trí tuệ, tài năng của các anh, các chị mãi mãi được ghi nhớ và là tấm gương sáng ngời để thế hệ tương lai dõi theo và học tập. 

Có thể nói, trong thời kỳ hiện nay, việc tập hợp thanh niên và tổ chức các loại hình công tác thanh niên sao cho phù hợp và thiết thực - là rất khó. Mặc dù vậy, với hơn 7 triệu đoàn viên, chiếm gần 1/3 thanh niên trong độ tuổi dưới 30, những năm gần đây, các cấp Đoàn đã nỗ lực tìm ra và tổ chức các hoạt động thiết thực, những phong trào, chiến dịch tình nguyện…cho đoàn viên thanh niên rất đáng khen ngợi. Đoàn đã tập hợp hàng triệu lượt thanh niên, đoàn viên cùng tham gia như “Tuổi trẻ tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, “Tuổi trẻ làm theo lời Bác sống đẹp, sống có ích”, chương trình “Vì đàn em thân yêu”…Lòng yêu nước của thanh thiếu niên cũng được khơi dậy mạnh mẽ thông qua các chương trình tiêu biểu như: “Hành trình vì biển đảo quê hương”, “Đồng hành cùng ngư dân ra khơi”, “Góp đá xây Trường sa” và “Xuồng chủ quyền tiếp sức Trường sa”…Đặc biệt 2 phong trào lớn: “5 xung kích phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” do Trung ương Đoàn phát động tại Đại hội lần thứ IX đã thực sự lan tỏa và tạo ra các hiệu ứng tốt, những chuyển biến tích cực toàn diện trên các mặt của tổ chức Đoàn. 

Tiếp bước Đại hội IX, tại Đại hội X vừa qua, lại khơi dậy tinh thần cộng đồng, xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên. Điều đáng nói đó là Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X đã làm dấy lên một tinh thần hành động và tinh thần đó thể hiện trong mỗi việc làm của các đại biểu lan tỏa đến các đoàn viên, thanh niên ở cơ sở. Thông điệp hành động đã được Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát lên mạnh mẽ tại đại hội, kỳ vọng tạo ra sự chuyển biến mới, tránh đi lối mòn hình thức trong hoạt động đoàn và đó cũng là khiếm khuyết cần phải được khắc phục ngay trong hoạt động, công tác đoàn hiện nay.

Trải qua 82 năm xây dựng và trưởng thành, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh dưới sự dìu dắt của Đảng và Bác Hồ đã trưởng thành và trở thành cánh tay đắc lực, là đội hậu bị tin cậy của Đảng. Mặc dù vậy, cũng không thể không nhìn nhận một thực tế là hiện nay có không ít thanh thiếu niên vẫn còn thờ ơ, xa rời và phai nhạt lý tưởng cách mạng mà cha ông đã đổ bao xương máu để giữ gìn. Đã thấy xuất hiện lối sống xa lạ, ích kỷ, nặng về hưởng thụ và không phù hợp trong xã hội hiện tại…vì thế rất cần sự định hướng và tiếp sức từ phía Đoàn thanh niên. Gần gũi và hướng họ vào những hình thức sinh hoạt lành mạnh vì cộng đồng và vì sự phát triển của quốc gia, dân tộc. Thanh niên ngày nay rất nhạy bén và năng động. Họ muốn thể hiện mình, muốn được phấn đấu và cống hiến. Vì vậy, Đoàn thanh niên chính là nơi phải trao cho họ những cơ hội học tập, việc làm để vươn lên sống có ích cho cộng đồng

...

Đất nước ta đang phát triển và hội nhập với thế giới. Để thực sự là người chủ tương lai của đất nước, thế hệ trẻ ngày nay cần có kiến thức, sự năng động, sáng tạo và trên hết là bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, có tình yêu quê hương đất nước. Tổ chức Đoàn cần giáo dục, bồi dưỡng cho thế hệ trẻ ngày nay có được những phẩm chất tốt đẹp đó, luôn ở bên cạnh họ và sẵn sàng tạo điều kiện và cơ hội để họ vươn lên. Bên cạnh đó rất cần nhân lên và nhân rộng những điển hình thanh niên vượt khó, biết chắt chiu để nuôi hoài bão lớn và biết xả thân vì cộng đồng.

Trong tháng Thanh niên được phát động năm 2013, cùng với các địa phương trong cả nước, TP.HCM đã triển khai nhiều hoạt động sôi nổi với chủ đề “Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị”. Các hoạt động được các cấp cơ sở tổ chức phong phú, sáng tạo như: Ra quân lập lại trật tự An toàn giao thông trước cổng trường; Tổ chức các ngày chủ nhật xanh, thứ

Bảy tình nguyện; Ngày cùng hành động Thanh niên tham gia xây dựng văn hóa doanh nghiệp; thực hiện các công trình “Cùng bạn sử dụng điện an toàn và tiết kiệm”…duy trì các đội hình tuyên truyền văn hóa đi bộ, đội hình phản ứng nhanh chống ùn tắc giao thông các chương trình tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới; Ngày hội Hiến máu tình nguyện…đã thu hút hàng ngàn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia với một tinh thần tự nguyện, hăng say và nhiệt tình. Đó cũng chính là các hoạt động thiết thực, nâng tầm hiệu quả trong công tác tập hợp thanh niên. Qua đó, thổi bùng lên ngọn lửa xung kích, tinh thần tình nguyện trong mỗi bạn trẻ. Và tháng Thanh niên mang ý nghĩa là tháng mà các đoàn viên, thanh niên thực hiện những phần việc khó khăn gian khổ mang lại những lợi ích thiết thực cho cộng đồng, xã hội.


Đời người chỉ sống có một lần nên đừng sống hoài, sống phí. Tuổi thanh xuân cũng không thể đến hai lần với một con người. Vì thế, tuổi trẻ cần phải biết sống đẹp, biết dấn thân vì sự nghiệp lớn. Sống có ích cho dân cho nước và cho chính mình./.