Vấn đề hôm nay: Cần ngăn ngừa bùng phát dịch cúm gia cầm ngay từ bây giờ!
(VOH) - Lại có một tỉnh nữa tái phát cúm gia cầm. Đó là tỉnh Cao Bằng. Dịch cúm gia cầm đã xảy ra tại 25 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, thuộc 3 thôn xã Bình Lãng, huyện Thông Nông. Như vậy, chỉ từ tháng 11 đến nay đã có 4 tỉnh tái phát cúm gia cầm là Điện Biên, Cà Mau, Thái Nguyên và Cao Bằng với trên 7000 gia cầm và gần 18 ngàn trứng gia cầm bị tiêu hủy và hiện nay vẫn còn 3 tỉnh có dịch chưa qua 21 ngày là Cà Mau, Thái Nguyên và Cao Bằng. Đây là điều rất đáng lo ngại vì hầu như năm nào cũng vậy, cứ tới thời điểm trời se se lạnh là cúm gia cầm bùng phát. Thêm vào đó, mùa lễ Noel sắp tới, rồi sau đó là Tết dương lịch rồi đến Tết âm lịch, nhu cầu tiêu thụ gia cầm tăng cao, việc vận chuyển gia cầm giữa các vùng miền cũng tăng lên và do đó, khả năng lây lan, bùng phát dịch cúm gia cầm trong thời gian tới là rất lớn.

Phun thuốc cúm gia cầm.
Dịch cúm gia cầm nếu bùng phát sẽ làm cho đời sống nông dân khốn khó và cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của nền kinh tế nhưng nguy hiểm hơn hết là khả năng lan truyền virus cúm H5N1 từ gia cầm sang người. Mới đây thôi, cuối tháng 11 vừa qua, 1 thanh niên ở tỉnh Điện Biên đã chết vì nhiễm cúm A/H5N1 do ăn tiết canh vịt. Đây là ca nhiễm cúm A/H5N1 thứ 5 ở nước ta trong năm 2009 và cả 5 trường hợp đều tử vong. Đáng lo nhất là hiện nay, cúm A/ H1N1 vẫn còn đang hoành hành và các nhà khoa học đang rất lo ngại hiện tượng tái tổ hợp của hai loại virus cúm A/H1N1 và cúm A/H5N1 trên cơ thể người. Nếu 2 chủng virus của 2 loại cúm này tái tổ hợp, nhiều khả năng sẽ tạo thành một chủng virus mới có độc lực cao hơn, tốc độ lây lan nhanh hơn và khi đó, khả năng gây chết người cũng đáng sợ hơn. Muốn hiện tượng tái tổ hợp này không xảy ra, chúng ta cần phải ngăn ngừa sự bùng phát của cúm gia cầm ngay từ bây giờ.
Phương pháp ngăn ngừa bùng phát cúm gia cầm đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT đưa ra từ nhiều năm nay. Đó là tăng cường kiểm tra việc vận chuyển gia cầm, kiểm tra các cơ sở chăn nuôi, chợ buôn bán, giết mổ, giám sát chặt các ổ dịch, thực hiện "phát hiện nhanh, bao vây, khống chế, xử lý gọn" không để dịch bệnh lây lan... Còn đối với lĩnh vực sản xuất thì đó là chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, hạn chế nuôi nhỏ lẻ, nhất là nuôi vịt chạy đồng, tiêm phòng vaccine cho đàn gà vịt giống và không sử dụng gia cầm chết làm thực phẩm cho người.
Phương pháp đã có nhưng vì sao dịch cúm gia cầm vẫn cứ tái phát vào cuối năm? Không khó để lý giải điều này! Đó là do các địa phương còn chủ quan, lơ là, nhất là trong việc tiêm phòng cho đàn gia cầm. Thực tế đã chứng minh, khả năng bảo hộ của vaccine trên gia cầm nếu được tiêm phòng đầy đủ là 80% và khi đó, việc tái phát bệnh là khó xảy ra. Song theo thống kê, đến nay cả nước chỉ mới có 6 tỉnh thành thực hiện xong tiêm phòng vaccine đợt 2 năm 2009 cho đàn gia cầm của địa phương mình. Thêm vào đó là việc buông lỏng quản lý trong khâu vận chuyển, buôn bán gia cầm sống. Hầu như các địa phương chỉ làm quyết liệt khi dịch xảy ra, còn khi không có dịch thì không quan tâm.
Nguy cơ bùng phát cúm gia cầm đã ở trước mắt. Hơn lúc nào hết, các địa phương cần phải nghiêm túc, quyết liệt thực hiện các biện pháp do Bộ nông nghiệp và PTNT đề ra. Các hộ chăn nuôi khi phát hiện gia cầm ốm, chết tuyệt đối không được giết mổ hoặc đưa đi tiêu thụ mà phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương xử lý kịp thời.
Chúng ta phải chủ động ngăn ngừa bùng phát dịch cúm gia cầm ngay từ hôm nay, đừng để đến khi dịch bùng phát rồi mới bắt tay vào cuộc thì e rằng đã quá trễ để có thể khắc phục hậu quả!
H.Vân
