Hội nghị Copenhagen: "Hãy cứu lấy hành tinh chúng ta"

(VOH) - Hội nghị về biến đổi khí hậu đang diễn ra ở Copenhagen, thủ đô của Đan mạch. Nguyên thủ của 192 quốc gia nhiều thành viên Liên Hiệp Quốc, các chuyên gia về khí hậu, những người vận động bảo vệ môi trường tham dự hội nghị lần này cố gắng đạt tới một hiệp ước quốc tế mới nhắm giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính để thay thế cho Nghị định thư Kyoto năm 1997 sẽ hết hạn vào năm 2012.

Hội nghị Copenhagen: "Hãy cứu lấy hành tinh chúng ta"

 

(VOH) - Hội nghị về biến đổi khí hậu đang diễn ra ở Copenhagen, thủ đô của Đan mạch. Nguyên thủ của 192 quốc gia nhiều thành viên Liên Hiệp Quốc, các chuyên gia về khí hậu, những người vận động bảo vệ môi trường tham dự hội nghị lần này cố gắng đạt tới một hiệp ước quốc tế mới nhắm giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính để thay thế cho Nghị định thư Kyoto năm 1997 sẽ hết hạn vào năm 2012.

 

 

Trung Quốc là nước thải ra lượng khí thải carbon lớn nhất thế giới. Ảnh: AFP

Có nhiều ý kiến xung quanh vấn đề biến đổi khí hậu. Một số cho rằng chuyện biến đổi khí hậu là do tự nhiên, không phải do hành vi con người, tuy nhiên số đông thì cho rằng con người chính là tác nhân gây ra tình trạng biến đổi khí hậu và là thủ phạm chính của việc liên tục thải vào bầu khí quyển lượng dioxid carbon khổng lồ gây hiệu ứng nhà kính và kêu gọi phải khẩn cấp cứu lấy hành tinh xanh của chúng ta.

 

Chỉ cần nhìn bằng mắt thường, người ta có thể thấy rằng chưa bao giờ như lúc này, đặc biệt là chỉ trong vài chục năm trở lại đây, biến đổi khí hậu và những vấn đề về môi trường đang trở thành vấn nạn nhức nhối của tất cả nhân loại. Hiệu ứng nhà kính đã trở thành thực thể đặt trái đất trước thảm họa tự hủy diệt nếu con người không có hành vi thích ứng đối với môi trường. Nhiều chuyên gia về môi trường và khí hậu thế giới hi vọng rằng hội nghị này sẽ là một trong những cơ hội cuối cùng để có thể hạn chế bớt tình trạng ấm dần lên của trái đất, tác nhân của những biến đổi khí hậu và thiên tai đang ngày càng tăng, đe dọa sẽ hủy diệt trái đất, đẩy con người tới chỗ diệt vong.

 

Khi hội nghị đang diễn ra, một thông tin từ Ủy Ban nghiên cứu Nam cực đã gây chấn động, đó là việc một núi băng khổng lồ bị tách ra từ Nam cực đang tan đần và trôi về phía Tây nước Úc. Theo một đánh giá lớn về thay đổi khí hậu tại Nam Cực, mực nước biển có khả năng sẽ tăng khoảng l,4m trên toàn cầu vào năm 2100 khi băng tiếp tục tan như tốc độ hiện nay ở cả hai đầu cực trái đất. Nếu điều đó xảy ra, hàng chục ngàn hòn đảo sẽ chìm xuống biển, các nước ven biển sẽ mất phần lớn diện tích đất gây xáo trộn môi trường sống, hàng chục ngàn giống loài sẽ bị diệt chủng, các rặng san hô và thủy sinh cũng sẽ biến mất do nước biển ấm lên, hiện tượng El nino xảy ra thường xuyên hơn và tần suất các cơn bão sẽ dày đặc cùng với thảm họa mà nó mang tới cho loài người.

 

Người đứng đầu Cơ quan đặc trách vấn đề khí hậu LHQ, ông Yvo de Boer, nói đã đến lúc phải hành động bằng cách soạn thảo một kế hoạch cắt giảm mức thải chất dioxid carbon vốn được xem là có liên hệ đến tình trạng tăng nhiệt toàn cầu.

 

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo các nước như Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ và Châu Âu cực lực chống lại việc cắt giảm khí thải nhiều hơn, họ lý giải rằng điều đó sẽ tác hại đến các nền kinh tế đang chậm chạp thoát ra khỏi cơn khủng hoảng tài chính.

 

Trung Quốc, nước thải ra nhiều khí thải nhất thế giới cho hay nước này sẽ giảm bớt mức độ thải khí carbon từ 40 đến 45% từ nay tới năm 2020 so với mức độ của năm 2005. Dù phát biểu như vậy, nhưng nhiều người cho rằng chúng ta có thể sẽ chứng kiến lượng khí thải toàn bộ của nước này gia tăng trong thập niên tới do Trung Quốc đang trong quá trình phát triển ồ ạt bất chấp những tổn hại của môi trường.

 

Trung Quốc thừa nhận nhu cầu cần phải hạn chế các mức khí thải carbon, tuy nhiên đặc sứ của Trung Quốc đặc trách thương thuyết về biến đổi khí hậu, ông Du Cầm Thai mới đây đã quy phần lớn trách nhiệm về khí thải thuộc về các nước có nền công nghiệp tiên tiến như Mỹ và Châu Âu, là những nước đã thải ra những lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong suốt nhiều thập niên dài, trước khi Trung Quốc nổi lên như một cường quốc kinh tế toàn cầu.

 

Tham dự diễn đàn này, tổng thống Mỹ Obama đưa ra cam kết rằng từ nay đến năm 2020, chính phủ Mỹ dự định cắt giảm lượng khí thài carbon đến 17%, so với các mức của năm 2005.

 

Loan báo của chính phủ Tổng thống Obama đã được các giới chức đặc trách khí hậu của Liên Hiệp Quốc hoan nghênh. Các mục tiêu do hai nước thải nhiều lượng khí thải carbon nhất thế giới công bố, được coi là những dấu hiệu tích cực cho tiến bộ tại Copenhagen, mặc dù tương lai của một hiệp định cuối cùng nhằm giảm lượng khí thải carbon trên toàn cầu vẫn chưa có gì là chắc chắn.

 

Ở nước ta, dù lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính là không đáng kể, nhưng việc biến đổi khí hậu có tác nhân là con người không phải là ít, trong đó, việc xử lý chất thải chưa được chú ý đúng mức, nhiều nhà máy xí nghiệp, khu dân cư đã thải trực tiếp chất thải ra môi trường sống, tài nguyên rừng bị tàn phá khủng khiếp nhất trong vài chục năm trở lại đây, thúc đẩy tốc độ bào mòn tầng mặt trái đất theo cấp số nhân. Hậu quả là làm gia tăng tần suất bão lụt và mức độ trầm trọng về mặt thiệt hại người và của. Công bằng mà nói, tác hại đó không phải chỉ do biến đổi khí hậu toàn cầu mà nguyên nhân chính là từ con người nhận thức sai, quy hoạch sai khi thực hiện những dự án làm tổn hại đến môi trường. Để giảm thiểu tác hại của thiên tai, chúng ta nhất thiết cần xây dựng công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường và nâng cao hiểu biết của người dân về biến đổi khí hậu và thiên tai.

 

Phát triển là qui luật của cuộc sống, nhưng chỉ chăm chăm vào các chỉ số tăng trưởng mà quên đi tác hại của nó đối với môi trường, cái giá mà con người phải trả đắt gấp nhiều lần trước khi đẩy con người tới thảm họa.

 

VK