Chống ngập cần đầu tư đồng bộ

(VOH) - Công tác chống ngập nội thị TPHCM trong 2 năm qua có hiệu quả rõ rệt, giải quyết được 70% điểm ngập. Tiếp sức với công việc trên, Quyết định số 1547 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 28 tháng 10 năm 2008 về Phê duyệt Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực Tp HCM, theo đó khu vực Tp và vùng lân cận cũng đang triển khai 12 cống kiểm soát triều. Trong đó thành phố đảm trách 6 cống, Bộ Nông nghiệp- Phát triển nông thôn quản lý 3 cống và 3 cống còn lại thuộc địa bàn tỉnh Long An nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả ngăn triều, chống ngập ở các lưu vực. Đây là những hạng mục có ý nghĩa xây dựng và đưa vào sử dụng cùng một lúc.

Tuy nhiên, hiện nay chỉ có cống kiểm soát triều Nhiêu Lộc- Thị Nghè đang tổ chức thi công, còn 4 cống khác do Trung tâm điều hành chống ngập nước thành phố làm chủ đầu tư chỉ mới xúc tiến lập thủ tục đầu tư và không biết tới thời điểm nào thi công, trong đó có cống Rạch Tra còn phải chờ Tổng cục thủy lợi rà soát tính toán lại phân lũ trên sông Sài Gòn qua hướng sông Vàm cỏ rồi mới có thiết kế kỹ thuật thi công phù hợp.

Chính vì thế mà gần đây Thành phố chấp thuận cho Sở Nông nghiệp- Phát triển Nông thôn đầu tư thêm cống Vàm Thuật, cống này là 1 trong 12 cống nằm trong quy hoạch thủy lợi theo Quyết Định 1547 của Thủ tướng Chính phủ và cuối tháng 2/2012, Sở Nông nghiệp- Phát triển Nông thôn phê chuẩn phương án xây dựng cống Vàm Thuật chuẩn bị cho tháng 6 tới đây khởi công- Như vậy ở TPHCM sau cống Nhiêu Lộc- Thị Nghè có cống Vàm Thuật chính thức đã được phê chuẩn đầu tư, nhưng cống này nằm ở vị trí ngã ba sông Sàigòn với sông Vàm Thuật thuộc phường 13 quận Bình Thạnh, phường An Phú Đông quận 12, nếu có xây dựng cũng chỉ chủ động điều tiết nước khi gặp triều cường hoặc mưa to, nước sông Sàigòn đổ vào sông Vàm Thuật, chứ chưa chống ngập hiệu quả cho toàn tuyến kênh Tham Lương- Bến Cát- Rạch Nước Lên, nơi tiếp giáp với sông Vàm Thuật, chỉ vì không đầu tư xây dựng cùng một lúc cống Rạch Nước Lên ở Chợ Đệm, nơi cuối sông Vàm Thuật nối với kênh Tham Lương- Một điều đáng nói là trong quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực Tp HCM lại không có hạng mục cống Rạch Nước Lên, đây là một thiếu sót trong công tác khảo sát điều tra thực tế của kênh rạch TPHCM, để có những hạng mục cống kiểm soát triều đúng với vị trí cần làm và đồng bộ với các dự án khác.

Bởi lẽ dự án tiêu thoát nước, giải quyết môi trường kênh Tham Lương- Bến Cát- Rạch Nước Lên giai đoạn 2 gồm 7 tiểu dự án thành phần, trong đó có tiểu dự án cống Vàm Thuật và cống Rạch Nước Lên mà chỉ đưa hạng mục cống Vàm Thuật vào 12 cống nằm trong quy hoạch, còn cống Rạch Nước Lên thì lại thuộc giai đoạn 2 của dự án kênh Tham Lương- Bến Cát- Rạch Nước Lên. Do đó thành phố cho đầu tư cống Vàm Thuật trước để đúng theo quy hoạch, còn cống Rạch Nước Lên thì không biết bao giờ cho triển khai, trong khi đó toàn tuyến kênh Tham Lương đang cần có thêm hạng mục cống Rạch Nước Lên để cùng với Cống Vàm Thuật, sau khi xây xong đưa vào phục vụ sẽ phát huy hiệu quả chống ngập triệt để cho vùng đất phía bắc thành phố./.