Hòa nhập chứ không hòa tan

(VOH) - Chúng ta dễ dàng tiếp cận những tiến bộ khoa học kĩ thuật đang thay đổi từng giây, hạn chế được tình trạng lạc hậu thông tin với các nước trên thế giới.

Vấn đề hôm nay: Hòa nhập chứ không hòa tan

Nếu như những năm 90 của thế kỉ trước, ở Việt Nam ta, Internet còn là khái niệm khá mới thì hiện nay, Việt Nam là một trong những nước có số lượng người truy cập Internet đứng vị trí cao trên thế giới. Ngoài những thông tin mà chúng ta có thể tiếp cận trên báo, đài, thì mạng Internet là kênh truyền thông được lựa chọn nhiều nhất vì tính nhanh chóng, kịp thời và tiện dụng của nó. Sự phát triển nhanh chóng của Internet đã làm cho việc học hành, công việc làm ăn của chúng ta nhanh chóng hơn, thuận lợi hơn. Chúng ta dễ dàng tiếp cận những tiến bộ khoa học kĩ thuật đang thay đổi từng giây, hạn chế được tình trạng lạc hậu thông tin với các nước trên thế giới.

 

Tuy nhiên, cùng với những lợi ích do Internet mang lại thì ngược lại, tác hại của của nó cũng gây hậu quả khó lường. Nếu như lâu nay, dư luận từng lên tiếng những tác hại tiêu cực của các trò chơi game online trên mạng thì nay, những trang web đen với những bộ phim ma, phim kinh dị và cả phim sex cũng đang là mối nguy hiểm cho cư dân mạng. Các trang web đen, những video clip sex hoặc những văn hóa phẩm có nội dung không lành mạnh được tung lên mạng với tốc độ lan truyền đến chóng mặt. Chỉ cần một cái click chuột, chúng ta sẽ dễ dàng xem được tất cả mọi thông tin mà chúng ta cần tìm và cả những thông tin không cần ... kiếm. Thời đại ngày nay là thời đại của @, thời của kĩ thuật số nên việc xem một bộ phim hay thưởng thức một tác phẩm văn chương sẽ dễ dàng hơn nhiều so với trước đây. Trước đây, để xem được một bộ phim hay, chúng ta phải theo dõi thường xuyên, liên tục trên màn ảnh nhỏ hoặc phải thuê băng video về coi, thì nay, việc xem một bộ phim đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần lên mạng, gõ tên phim và “load” về xem. Cũng vì sự tiện ích đó, Internet đã bị lợi dụng và kẻ trục lợi đã sử dụng công cụ này nhằm truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Họ khai thác triệt để tính tò mò, hiếu kì của người xem, đặc biệt là các bạn trẻ, nhằm hướng bạn trẻ tới lối sống thực dụng, ích kỉ, chỉ biết hưởng thụ mà quên đi trách nhiệm của mình với xã hội. Chính vì những ảnh hưởng của các bộ phim ma, phim kinh dị, phim bạo lực trên mạng đã làm lệch lạc nhận thức của các bạn trẻ. Một bộ phận thanh thiếu niên chịu tác động của những trò chơi bạo lực, phim ảnh không lành mạnh trên mạng đã bị rơi vào tình trạng hoang tưởng và muốn làm những điều .. giống như trong phim. Họ không nhận thức được sự nguy hại do những bộ phim không lành mạnh ấy gây ra. Điều này đang trở thành vấn đề nhức nhối của xã hội hiện nay. Các nhà quản lí mạng truyền thông cũng “bó tay” trước những trang web đen này, họ không thể ngăn chặn hết vì có hàng vạn trang web đen đang hoành hành trên internet.



Trước sự tấn công ồ ạt của những văn hóa phẩm độc hại qua mạng Internet thì gia đình, nhà trường, xã hội chính là những rào chắn an toàn nhất cho thế hệ trẻ - những mầm non tương lai của đất nước, để bảo vệ và giúp họ nhận thức được sự nguy hiểm này. Chúng ta đang hội nhập với thế giới, đồng nghĩa với việc đón luồng gió mới, nhưng phải biết “gạn đục khơi trong”, phải biết đón nhận những ngọn gió trong lành, đón nhận những tinh hoa của thế giới. Mỗi gia đình là một tế bào của xã hội, do vậy trách nhiệm của chủ nhân gia đình đối với các thành viên cần phải đặt lên hàng đầu. Ông bà ta có câu “Trẻ không vin, lớn gẫy cành”. Các bậc làm cha làm mẹ cần quan tâm hơn đến việc định hướng cái đẹp chân thiện mỹ cho các em. Tiếp đến, nhà trường và xã hội cần phải trang bị cho các em những kiến thức cơ bản để tự bảo vệ mình khi va chạm với xã hội rộng mở.


Internet – một phương tiện thông tin toàn cầu, cực kì nhanh nhạy và hữu hiệu. Nếu như khai thác nó đúng mục đích sẽ mang lại hiệu quả rất lớn, song ngược lại nó cũng mang lại những hậu quả không lường. Trong khi về mặt kĩ thuật chưa có giải pháp nào ngăn chặn được những thông tin xấu thì chính chún ta phải biết tự bảo vệ mình và bảo vệ con em mình bằng những công cụ mà ta có sẵn như tuyên truyền giáo dục, về mặt quản lí chúng ta cần bổ sung các văn bản pháp lý đầy đủ hơn nhằm hạn chế tối đa những hệ quả xấu do Internet mang lại. Chúng ta phải kiên quyết “hòa nhập chứ không hòa tan”.

 

Ngọc Bích
 

Bình luận