
Thương lái lạ về miền Tây mua lá mãng cầu xiêm (Ảnh: zing)
Nắm được tâm lý của nông dân, nhiều thương lái lừa, chiêu dụ bà con ồ ạt trồng các loại cây để họ mua rồi sau đó biến mất làm cho không ít nhà nông dở khóc dở cười. Chẳng hạn như nhiều hộ ở Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long bị thương lái lừa trồng khoai lang để thu mua lá và củ rồi lại trắng tay vì họ rút lui trong im lặng.
Gần đây, dù phương tiện truyền thông phản ánh việc thương lái nước ngoài đổ xô xuống tận nhà vườn mua những bộ phận quan trọng như lá, cành, trái non, hoa non… mà không biết để làm gì nhưng điều đó cũng chưa thể cảnh báo được nông dân. Bà con vẫn tin và ồ ạt tàn phá vườn cây nhà mình để bán cho thương lái. Điển hình mới đây nhất, nhiều nhà vườn ở huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang đã tàn phá vườn mãng cầu xiêm bằng cách hái lá bán cho thương lái với giá 50.000đồng/kg. Lý do mà thương lái đưa ra khi bị chính quyền địa phương làm việc là mua lá mãng cầu xiêm để pha chế thành trà, uống ngừa bệnh ung thư và một số bệnh khác.
Một thời gian dài “chuyện lạ” bán và thu mua lá mãng cầu xiêm với giá cao vẫn rôm rả tại địa phương này buộc lòng các cơ quan chức năng của huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang vào cuộc. Chính quyền có nhiều cảnh báo về hiện tượng thương lái lạ gom lá mãng cầu xiêm nên chúng đã bỏ đi, ngưng thu mua thì mọi chuyện mới chấm dứt. Trước đó, việc này cũng diễn ra ở tỉnh Hậu Giang.
Khoảng một tháng nay, nhiều thương lái từ xa với chiêu trò cũ đến nhiều địa phương thu mua nụ thanh long, lá bần ổi, trái cau non với giá 40.000 - 70.000 đồng/kg, trong khi cau già chỉ có giá từ 3.000 - 5.000 đồng/kg. Với giá ngất ngưởng trên trời, người dân ùn ùn bán cau non cho thương lái. Thậm chí có nơi, họ cho xây cả cơ sở để sơ chế nụ hoa bán sang Trung Quốc.
Một vụ việc khác cũng dở khóc dở cười là thương lái kéo về các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp… thu mua cam non để bán sang thị trường Trung Quốc. Các vùng này trồng cam với diện tích rất lớn nên thu hút lượng lớn thương lái về lùng sục mua cam non. Hiện giá cam non nguyên trái được thương lái mua 2.000 đồng/kg, cam non xắt miếng phơi khô mua giá 12.000 đồng/kg… số lượng mua không hạn chế. Hiện tượng bất thường này đang diễn ra phức tạp và cần có sự can thiệp kịp thời của chính quyền địa phương.
Tương tự, nhiều nơi trong cả nước xảy ra tình trạng thu gom các sản phẩm nông nghiệp bất thường như: thu mua lá khoai lang, sương xáo, đọt khoai mì, râu bắp, lá điều, cà phê, hồ tiêu, rồi cua, cá, các loại hải sản và cả đỉa với số lượng lớn cùng giá cả hấp dẫn…
Lúc đầu thương lái nơi khác đến trực tiếp mua với số lượng ít, giá cao, rồi sau đó giao cho hàng “xáo” địa phương thu gom với số lượng lớn, tiếp đó bẻ kèo không mua. Lúc đó thương lái địa phương rơi vào cảnh gom hàng nhưng không biết bán ở đâu, họ nợ tiền của dân, rồi phát sinh mâu thuẫn dẫn đến bất ổn xã hội. Cây trồng thì cho năng suất thấp, thương lái lại đẩy giá nông sản lên cao để trục lợi.
Theo các chuyên gia trong ngành trồng trọt, nếu người dân hái lá, cành... để bán sẽ làm giảm tuổi thọ của cây và giảm năng suất cho trái. Những vườn nào rậm rạp, người dân có thể tỉa bớt nhưng với số lượng ít để cho cây thông thoáng hơn. Đừng thấy lá bán giá cao mà ào ạt hái bán thì sẽ thiệt hại cho cây về sau.
Dù chưa biết mục đích của thương lái lừa mua các bộ phận của cây trồng để làm gì nhưng thiết nghĩ, lãnh đạo các cấp, chính quyền địa phương, đặc biệt là lực lượng công an cần quản lý chặt chẽ việc buôn bán thu gom các sản phẩm nông nghiệp, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng gây thiệt hại mùa màng và bất ổn xã hội.
Mặt khác, về phía bà con nông dân cần phải nhìn nhận thấu đáo lợi, hại của sự việc, không thể thấy cái lợi trước mắt mà nhắm mắt làm liều, để lại hậu quả nặng nề về sau.

