Ngăn chặn nguy cơ tái nghèo
Tại buổi giám sát về công tác xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm trên địa bàn TP.HCM do Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM tổ chức mới đây, mọi người không khỏi băn khoăn trước những vấn đề phát sinh đằng sau những kết quả đạt được về xóa đói giảm nghèo, một chương trình lớn mà TP.HCM luôn đi đầu.
Theo Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm TP, đến cuối năm 2008, TP hoàn thành mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo giai đoạn 2, về trước thời hạn 2 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ VIII đề ra. Có 9 quận (1, 3, 5, 6, 10, 11, Tân Phú, Tân Bình, Phú Nhuận) và 117 phường, xã hoàn thành mục tiêu không còn hộ thu nhập bình quân dưới 6 triệu đồng/năm theo chuẩn nghèo của TP giai đoạn 2 (2004-2010). Có 14 quận, huyện (2, 4, 7, 8, 9, 12, Bình Thạnh, Gò Vấp, Thủ Đức, Bình Tân, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Bình Chánh) hoàn thành cơ bản mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo của TP giai đoạn 2 (tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%). Đặc biệt, có 3 xã nghèo: Long Thới (Nhà Bè), Bình Lợi và Lê Minh Xuân (Bình Chánh) không còn hộ nghèo...
Nhiều đại biểu tỏ ra băn khoăn trước những con số “khá đẹp” trên. Bởi thực tế khảo sát các hộ vừa thoát nghèo cho thấy người dân còn gặp nhiều khó khăn trong ổn định cuộc sống, đặc biệt trong năm 2009 với những khó khăn về kinh tế, giá cả ngày càng tăng, nên ranh giới giữa "nghèo" và "thoát nghèo" của các hộ này rất mong manh. "Thành phố cần đánh giá thu nhập thực chất của các hộ nghèo, không thể tính luôn các khoản hỗ trợ xã hội vào thu nhập của họ, để chạy theo thành tích...", bà Nguyễn Thị Bạch Yến, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND, khuyến nghị. Còn ông Nguyễn Văn Học, chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, chỉ ra rằng, chương trình dạy nghề cho người nghèo được xem là giải pháp thoát nghèo căn cơ nhưng công tác này hiện chỉ mới loay hoay ở việc giúp họ biết nghề, chứ chưa rành nghề. Theo ông Học, muốn có cuộc sống ổn định, người nghèo cần được học nghề đến nơi đến chốn, sống được và phát triển được nghề đó thì mới đạt được mục tiêu thoát nghèo lâu dài, bền vững.
Ngay Quỹ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người bị thu hồi đất (Quỹ 156) dù ra đời được 2 năm nhưng đến nay vẫn luôn trong tình trạng “khát” vốn, do chủ đầu tư các dự án trên địa bàn “quên” trích nộp tiền từ 3 - 5% chi phí bồi thường, hỗ trợ theo quy định, còn chính quyền địa phương cũng "quên" giám sát, thúc giục. Theo Hội đồng quản lý Quỹ 156, đến thời điểm này, tại 19 quận, huyện có khoảng 60.000 hộ dân ảnh hưởng di dời từ 522 dự án, trong đó có 16.800 hộ có nhu cầu vay vốn để sản xuất kinh doanh, học nghề, học văn hóa..., với tổng nhu cầu hơn 826 tỉ đồng. Trong khi đó, tồn quỹ tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Chính sách xã hội chỉ hơn 7,9 tỉ đồng. Không có tiền, nhu cầu của người nghèo dĩ nhiên không thể được đáp ứng như mong muốn, và khả năng thoát nghèo vì thế cũng bị hạn chế, nguy cơ tái nghèo tăng cao... Từ thực trạng này, nhiều đại biểu yêu cầu Hội đồng quản lý Quỹ 156 phải tiến hành khảo sát toàn TP có bao nhiêu dự án, doanh nghiệp phải đóng góp và tổng số tiền phải nộp vào quỹ, từ đó có giải pháp đôn đốc các quận, huyện, đồng thời áp dụng các biện pháp chế tài các chủ dự án phải trích nộp tiền vào quỹ, không để chủ trương đúng đắn của TP bị “lờn thuốc”. Làm tốt việc này cũng là biện pháp ngăn chặn nỗi lo tái nghèo.
TNO
