Ngăn chặn suy giảm kinh tế nhưng cần phòng ngừa tái lạm phát

(VOH) - Năm tháng qua, kinh tế nước ta đã có tín hiệu mừng. Tốc độ tăng trưởng chưa cao nhưng trong bối cảnh chung khó khăn của kinh tế toàn cầu mà chúng ta tăng trưởng trên 3% là đáng quý.

Ngăn chặn suy giảm kinh tế nhưng cần phòng ngừa tái lạm phát

(VOH) - Năm tháng qua, kinh tế nước ta đã có tín hiệu mừng. Tốc độ tăng trưởng chưa cao nhưng trong bối cảnh chung khó khăn của kinh tế toàn cầu mà chúng ta tăng trưởng trên 3% là đáng quý. Số lượng doanh nghiệp đình trệ sản xuất và số người lao động mất việc làm, thấp hơn nhiều so với dự báo ban đầu. Trong 5 tháng qua, cả nước chỉ có 2400 doanh nghiệp ngưng hoạt động trong khi có 34.000 doanh nghiệp đăng ký mới. Cả nước có 412.000 doanh nghiệp thì có 345.000 doanh nghiệp đang nộp thuế, chiếm 83% tổng số doanh nghiệp.

 
Quốc hội đang họp và đang thảo luận nhiều về các vấn đề kinh tế xã hội, đặc biệt là bàn bạc để làm sao chúng ta vừa ngăn chặn được suy giảm kinh tế, vừa ngăn ngừa tái lạm phát. Sự quan tâm này của Quốc hội thể hiện trách nhiệm và cũng là cùng cả nước quyết tâm phấn đấu đạt các mục tiêu đã đề ra từ đầu năm. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, thị trường giá cả trong 5 tháng qua và những ngày đầu tháng 6, hoàn toàn là mức tăng có lợi cho nền kinh tế. Giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu như dầu thô, gạo, xi măng, sắt thép .v.v trên thế giới và Việt Nam đang ở mức ổn định, chưa có dấu hiệu nào cho thấy giá cả sẽ tăng đột biến. Tuy nhiên, lo lắng về tiềm ẩn nguy cơ tái lạm phát cao lại là việc thực hiện gói kích cầu như thế nào. Với gói kích cầu gần 145.000 tỉ đồng và với chính sách tài khóa đề nghị nới lỏng bởi được bội chi dự kiến 8% GDP, cùng với việc nới lỏng chính sách tiền tệ, lãi suất cơ bản giảm xuống, giảm lãi suất tái chiết khấu, dự trữ bắt buộc, sẽ tác động mạnh đến tăng tổng phương tiện thanh toán và điều này sẽ làm cho việc điều hành chính sách vĩ mô phải hết sức thận trọng nhưng cũng phải nhạy bén và xử lý các vấn đề phát sinh kịp thời nhưng hợp lý.


Thực tế cho thấy, trong thực hiện điều hành chính sách tài chính vừa đạt được hai mục tiêu cùng một lúc, tức là vừa tăng trưởng và vừa kiếm chế được lạm phát rất khó khăn mà phải tùy từng thời điểm mà cân nhắc chọn ưu tiên hơn mục tiêu nào là sự đòi hỏi người cầm cân nẩy mực trong điều hành phải có sự am hiểu thực tế là một lẽ nhưng rất cần sự quyết đoán. Trong thời điểm hiện nay, rõ ràng mục tiêu chống suy giảm kinh tế, ngăn chặn sự gia tăng tỉ lệ thất nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội, phải được ưu tiên. Nhưng kèm theo đó cần phải theo dõi các luồng tiền, luồng vốn được đưa ra nền kinh tế làm sao phải bảo đảm đúng đối tượng, sử dụng có hiệu quả thì sẽ giảm thiểu nguy cơ gây nên lạm phát. Đồng thời chủ động các giải pháp kiềm chế lạm phát, trung hòa lượng tiền trong lưu thông sẽ đạt được mục tiêu tối ưu trong điều hành chính sách tài chính và những chính sách có liên quan. Hiệu quả gói kích cầu như thế nào sẽ tác động trực tiếp đến khả năng tăng trưởng cũng như mức độ lạm phát. Chính vì vậy mà các đại biểu Quốc hội khi thảo luận vấn đề này đã yêu cầu Chính phủ cần tiếp tục rà soát lại gói kích cầu, đảm bảo nguyên tắc: kịp thời, đúng đối tượng, hiệu quả và kiên quyết thực hiện trong thời gian nhất định, tránh kéo dài làm ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô trong dài hạn. Trong điều hành cần sự ưu tiên đầu tư giải ngân cho các dự án, công trình có tính cấp bách, quan trọng, có tính đòn bẩy thúc đẩy sự phát triển kinh tế và tạo nhiều công ăn việc làm. Trong năm 2009 này, kích càu đầu tư, nhất là trong xây dựng kết cấu hạ tầng của nền kinh tế, là nội dung quan trọng để ngăn chặn suy giảm kinh tế.


Khi mà nguồn vốn đầu tư được đầu tư đúng, có trọng điểm, không dàn trải, sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng mà không tạo ra nguy cơ lạm phát cao.
 

Nguyễn Khánh