Những dấu chân tình nguyện

(VOH) - Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là một trong những tổ chức cách mạng ưu tú của Đảng, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, giáo dục và rèn luyện. Với mục tiêu và lý tưởng cao đẹp, từ khi ra đời đến nay, tổ chức Đoàn đã giương cao ngọn cờ tập hợp thanh niên và lớp lớp đã nối tiếp nhau viết nên trang sử vẻ vang của thanh niên Việt Nam.
Chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh lợp nhà cho bà con nông dân ở miền Tây - Ảnh tư liệu Tuổi Trẻ

Nhìn lại chặng đường 81 năm truyền thống của Đoàn, nhìn lại một thời gian lao đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc và trong xây dựng đất nước thời bình, Tổ quốc và nhân dân tự hào về những chiến công to lớn và thành tích xuất sắc của các thế hệ trẻ đã đóng góp cho đất nước.  Ở đó chính là những phẩm chất về lòng yêu nước, ý chí quả cảm và ngọn lửa tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ vọng khắp non sông. Hành trình thời gian đã soi rọi, tuổi trẻ nước nhà trong mọi giai đoạn cách mạng, thời kỳ nào cũng sống đẹp và quên mình cho đất nước. Biểu tượng xung kích, tình nguyện là biểu tượng đẹp đẽ nhất, trở nên thiêng liêng, lay động và có sức truyền dẫn nhất. Chính hội tụ từ ngọn cờ Đoàn, mà từ đó những phong trào lớn đã dẫn dắt tuổi trẻ. Một thời toàn dân đánh giặc giữ nước đã có những phong trào: quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, Thanh niên 3 sẵn sàng, Năm xung kích, thanh niên xung phong tình nguyện đã thôi thúc triệu triệu thanh niên mang chí lớn theo Đảng. Thật tự hào, Tổ chức Đoàn đã xây dựng một thế hệ xả thân vì nước: Lý Tự Trọng, Phan Đình Giót, Tô Vĩnh Diện, Cù Chính Lan, Trần Văn Ơn, Nguyễn Viết Xuân, Nguyễn Văn Trỗi, Quách Chi Mai, Hồ Thị Kỷ, Nguyễn Văn Thạc, Đặng Thùy Trâm, hay như Tiểu đội nữ Thanh niên xung phong ở Ngã ba Đồng Lộc và tuổi trẻ bộ đội Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị, những địa danh lịch sử gợi cho mỗi chúng ta  thêm yêu mến tự hào lịch sử đất nước và mãi tự hào về hàng vạn thanh niên ưu tú ngã xuống cho nền hòa bình của dân tộc.

Con đường cách mạng là con đường lớn của thanh niên, đấy không chỉ là kim chỉ nam mà Đảng và Bác Hồ đã vạch đường chỉ lối, mà đấy là lý tưởng, lẽ sống và sự cống hiến mà tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh vươn tới. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác thanh niên. Những lời dạy của Người đã được cụ thể hóa bằng những chủ trương, chính sách của Đảng, như NQ 25 của Đảng về công tác thanh niên. TW Đoàn và tổ chức Đoàn các cấp đã xây dựng chương trình hành động mang tinh thần tuổi trẻ Việt Nam trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua.

Tiếp nối những giá trị lớn lao và bất tử của thế hệ đi trước đã cống hiến, công tác Đoàn, phong trào Đoàn và tuổi trẻ ngày nay đã và đang có những thành tích đặc biệt xuất sắc trên mọi lĩnh vực, từ An ninh- Quốc phòng, đến lĩnh vực kinh tế- văn hóa - giáo dục - khoa học kỹ thuật. Qua những phong trào tiêu biểu: Tuổi trẻ giữ nước; lập thân - lập nghiệp; rèn đức - luyện tài và hàng trăm phong trào tuổi trẻ trên các mặt trận, trong mỗi chúng ta đều thấy rõ chân dung lớp trẻ thời bình dám nghĩ, dám làm và họ đã xung kích ở những nơi gian khó. Phẩm chất tình nguyện của tuổi trẻ hôm nay đã có sức cộng hưởng, lan tỏa đến xã hội, đi vào đời sống bằng sự thôi thúc của trái tim. Chính điều này, hình ảnh tuổi trẻ lên rừng, xuống biển, hội nhập đã và đang là hình ảnh tỏa sáng của tuổi trẻ Việt Nam hôm nay.

Đất nước ta đang phát triển từng ngày và đặt những dấu ấn thành tựu trong khu vực và cả trên thế giới. Một mặt đó là cơ hội, song cũng là thách thức cho thanh niên. Thách thức ở đây là bản lĩnh, là kiến thức, đòi hỏi thế hệ thanh niên ngày nay phải trang bị cho mình một ý chí, nghị lực và trên hết là tình yêu Tổ quốc vô bờ bến. Những yếu tố căn bản này phải được tổ chức Đoàn tiếp tục nghiên cứu, xây dựng phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên trong giai đoạn mới sao cho phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Mặt khác, tổ chức Đoàn cần tham mưu với Đảng xây dựng chương trình giáo dục bồi dưỡng chính trị, truyền thống với những phương pháp hữu hiệu. Có như vậy, vai trò và các phong trào của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh mới càng thêm tỏa sáng và tạo điều kiện cho Đoàn viên - thanh niên tham gia cống hiến nhiều hơn cho đất nước.

Những miền đất khó khăn và giàu tiềm năng đang vẫy gọi, nơi biên cương, đảo xa là vùng đất thiêng liêng đang vẫy gọi tuổi trẻ. Các bạn hãy mở rộng và in những dấu chân tình nguyện, những trái tim tình nguyện đến mọi miền đất nước. Tất cả vì thế hệ mai sau và tương lai tươi sáng của Tổ quốc chúng ta./.