Ngay từ sau Tết Giáp Ngọ, hàng loạt các vấn đề cấp thiết đặt ra cho công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Thời tiết thay đổi bất thường, giá rét và không khí lạnh tiếp tục kéo dài hơn mọi năm. Sương muối, băng tuyết, rét đậm rét hại xuất hiện tại một số tỉnh thành phía Bắc, sương mù với tầm nhìn hạn chế ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới thời vụ gieo trồng của nông dân. Không ít nơi phải dời việc gieo mạ vụ Đông Xuân chậm lại so với lịch thường niên… Bên cạnh đó, thời tiết diễn biến xấu lại là cơ hội để các dịch bệnh phát triển. Trong đó đáng lo ngại nhất là dịch cúm AH7N9 cùng với những biến thể nguy hiểm của cúm gia cầm - đang có nguy cơ tràn vào các tỉnh phía Bắc từ nước làng giềng Trung Quốc và H5N1 tái xuất hiện trên diện rộng ở các tỉnh thành phía Nam và đã có vài ca tử vong. Tình hình tai nạn giao thông nghiêm trọng vẫn tiếp tục ở mức độ báo động cao, với nhiều vụ liên tục xảy ra trên các tuyến giao thông huyết mạch, gây thương vong cho người dân và âu lo cho xã hội.
Các Lễ hội đầu xuân thu hút hàng triệu lượt du khách, xong lại có chiều hướng biến tướng và thị trường hóa với những tiêu cực đang làm ảnh hưởng không nhỏ tới nét văn hóa truyền thống và trật tự xã hội. Sau Tết cũng là thời điểm mà các loại tội phạm phát sinh, lộng hành, đe dọa tới tình hình chính trị và an toàn cho cộng đồng.
Tuy nhiên, cũng sau những ngày nghỉ Tết, không khí làm việc tích cực và năng động cũng đã thấy xuất hiện trở lại mà tín hiệu tốt ngay từ đầu năm là có tới 90% lao động ngoại tỉnh đã trở lại các đô thị lớn làm việc và tình trạng thiếu hụt lao động như mọi năm đã không xảy ra. Đáng phấn khởi hơn là mặc dù trong tình hình khó khăn chung kéo dài, không ít đơn hàng đã và đang được thực hiện, phần nào tạo nên khí thế chuyển động khá tích cực cho nền kinh tế của đất nước.
Có thể nói, ngay trong những tháng đầu tiên của năm mới, mọi việc đã không hoàn toàn thuận lợi như nhiều người nghĩ và như những gì đã nêu trên thì thực tế đặt ra cho chúng ta không ít các khó khăn cần phải giải quyết. Chính vì vậy, để thúc đẩy triển khai các nhiệm vụ ngay sau đợt nghỉ Tết, nhất là triển khai những nhiệm vụ quan trọng của năm 2014, ngày 10/2 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ đối với các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 2/1/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014; nhất quán mục tiêu tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tăng trưởng hợp lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế trên cơ sở đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế.
Ngoài mục đích chung, Công điện còn lưu ý triển khai các nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ ngành và địa phương. Trong đó mỗi Bộ ngành cần lưu ý theo dõi, bám sát chỉ đạo và trực tiếp giải quyết những vấn đề quan trọng và cấp thiết liên quan tới ngành mình và ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống người dân và tới sự phát triển kinh tế-xã hội của cả nước. Nhất là việc tập trung tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc vừa nêu trên, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội. Cùng với những động thái tích cực đó, Chính phủ đang tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu các Tập đoàn, Tổng công ty và Doanh nghiệp Nhà nước ngay trong năm 2014 này để nhanh chóng ổn định khu vực thành phần kinh tế chủ đạo theo hướng tích cực cổ phần hóa và thoái vốn. Từ đó ổn định hoạt động và có những đóng góp tích cực cho nền kinh tế cả nước. Trước mắt trong hai năm 2014 và 2015 sẽ hoàn tất cổ phần hóa đối với 432 doanh nghiệp và bình quân 1 năm phải cổ phần hóa 216 doanh nghiệp.
![]() |
| Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước 2014-2015 (Ảnh: TTXVN) |
Vậy là nỗ lực vượt khó từ những công việc cụ thể đã được các Bộ ngành và địa phương khởi động ngay từ những tháng đầu của quý 1 năm 2014. Tin rằng với sự chỉ đạo mạnh mẽ và cụ thể từ Chính Phủ, sự quyết tâm cao của các Bộ ngành, địa phương, nhất định là những nhiệm vụ chủ yếu và trọng tâm của năm nay sẽ được hoàn tất một cách triệt để với hiệu quả cao.


