Tình hình bán đảo Triều Tiên: Trước ngày CHDCND Triều Tiên bắn tên lửa

(VOH) - Ngay vào lúc tình hình khu vực căng thẳng vì chương trình phóng tên lửa vệ tinh viễn thông, CHDCND Triều Tiên đã ra lệnh tất cả nam công dân nước này không được đi xa nơi cư trú. Hãng tin RFI của Pháp thông báo CHDCND Triều Tiên đang trong trong tình trạng chuẩn bị có chiến tranh.

Tình hình bán đảo Triều Tiên: Trước ngày CHDCND Triều Tiên bắn tên lửa

 

(VOH) - Ngay vào lúc tình hình khu vực căng thẳng vì chương trình phóng tên lửa vệ tinh viễn thông, CHDCND Triều Tiên đã ra lệnh tất cả nam công dân nước này không được đi xa nơi cư trú. Hãng tin RFI của Pháp thông báo CHDCND Triều Tiên đang trong trong tình trạng chuẩn bị có chiến tranh.

 

 

Ảnh vệ tinh chụp bệ phóng tên lửa Musudan-ri - ở huyện Hwadae trên bờ biển đông bắc CHDCND Triều Tiên. Ảnh: Reuters

 

Tình hình còn căng thẳng thêm khi Bình Nhưỡng thông báo sẽ đưa ra xét xử hai nhà báo Mỹ bị bắt hôm 17/03 do bị cáo buộc xâm nhập trái phép lãnh thổ Bắc Triều Tiên. Nhiều người cho rằng đây là một đòn phép giúp Triều Tiên có thể mặc cả cho vụ thử tên lửa của mình.

 

Trong tình hình căng thẳng hiện nay, người ta chợt nhớ tới chuyến công du Trung quốc vào tháng 8 năm 2006, Trung Quốc đã mời ông Kim Jong Il tới thăm Bắc Kinh, cho đến giờ, nội dung chuyến đi này chưa được tiết lộ, nhưng vào cuối tháng 6 và tháng 10 năm đó, sau chuyến viếng thăm Bắc Kinh, CHDCND Triều Tiên đã tiến hành cuộc thử vũ khí hạt nhân đầu tiên.

 

Tháng 3 năm nay, nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ông Kim Jong il lại lên đường thăm Bắc Kinh. Trong chuyến thăm đó, nội dung chính được bàn thảo có liên quan gì tới cuộc bắn tên lửa này không vẫn còn là một điều chưa được tiết lộ.

 

Đặt hai sự kiện này cạnh nhau để thấy rằng không phải ngẫu nhiên mà người đứng đầu CHDCND Triều tiên có chuyến viếng thăm Bắc Kinh đầu năm nay.

 

Cho đến giờ, việc thử nghiệm tên lửa của CHDCND Triều Tiên là tên lửa mang vệ tinh hay đầu đạn hạt nhân vẫn còn là chủ đề tranh cãi. Các nước láng giềng như Hàn quốc, Nhật Bản, cũng như Mỹ đều tin chắc rằng trên thực tế, Bình Nhưỡng đang chuẩn bị thử nghiệm một loại tên lửa đạn đạo mới có thể chạm tới bang Alaska. Song cũng có quan điểm từ Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Robert Gates cho rằng Triều Tiên sẽ không có khả năng sở hữu một tên lửa có thể bắn tới bờ Tây nước Mỹ.

 

Càng gần đến thời điểm phóng vệ tinh, không khí tại các ban tham mưu quân đội Mỹ cũng như Nhật Bản càng căng thẳng hẳn lên. Một câu hỏi hóc búa đang được đặt ra cho cả Washington lẫn Tokyo: có nên bắn hạ tên lửa của Bình Nhưỡng hay không nếu không phận của mình bị vi phạm. Hôm 27/3, Nhật Bản đã huy động quân đội, điều hai tàu khu trục được trang bị tên lửa tới Biển Nhật Bản và triển khai nhiều dàn tên lửa đánh chặn Patriot để bảo vệ bờ biển phía bắc nhằm đối phó với đe doạ từ Triều Tiên. Dù đã hợp tác chặt chẽ với Mỹ trong chương trình thiết lập hệ thống phòng thủ chống tên lửa, Nhật Bản chưa từng thử nghiệm khả năng này lần nào. Chính Ngoại trưởng Nhật Nakasone hôm 24/3/2009 đã phải thú nhận khó khăn này.

 

Về phía Hàn Quốc, Mỹ cũng đã điều một chiến hạm trang bị hệ thống lá chắn tên lửa tới vùng biển Hàn Quốc để hỗ trợ đồng Minh, mặc dù ông Lee Myung Bak, tổng thống Hàn Quốc tuyên bố không muốn làm căng thẳng thêm tình hình.

 

Nhiều thông tin từ động thái trái chiều của vụ phóng tên lửa. Những người bình thản và hoài nghi lại có một nhận định, tương đối khác với những người trong cuộc. Có thể CHDCND Triều Tiên chưa có vũ khí hạt nhân, và cũng có thể, như lời nhận định của Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Robert Gates là CHDCND Triều Tiên không có khả năng sản xuất ra một tên lửa đạn đạo có thể đe dọa bờ biển phía Tây nước Mỹ. Nhưng không có khả năng chế tạo không có nghĩa là không có khả năng bấm nút. Họ sẵn sàng bấm nút nếu được sự hậu thuẫn và hỗ trợ của một quốc gia có tiềm lực hạt nhân. Đó mới chính là vấn đề đau đầu của nước Mỹ.

 

Mặt khác, nếu chúng ta còn nhớ sau vụ thử tên lửa của CHDCND Triều tiên tháng 6 năm 2006, ngay lập tức chính quyền của tổng thống Mỹ lúc bấy giờ đã giành được nhiều hợp đồng béo bở từ việc bán các hệ thống tên lửa Patriot cũng như máy bay chiến đấu F16C và F16D cho Nhật Bản Hàn quốc và Đài Loan. Ở phía đối diện, tình hình cũng diễn biến tương tự. Thì đây dường như lại là một cơ hội khác cho các nước lớn.

 

Thấy được điều đó mới thấy rằng việc giải trừ vũ khí hạt nhân chấm dứt chạy đua vũ trang và sản xuất vũ khí hóa học giết người hàng loạt chỉ là việc áp đặt của các nước lớn. Người ta có thể lấy cớ đó để xua quân vào chiếm một đất nước, xóa bỏ một chế độ để sau đó, khi phát hiện ra quốc gia này không có một đe dọa nào từ vũ khí giết người hàng loạt thì xoa tay cười trừ mà không có một lời xin lỗi. Ở đấy, hàng triệu sinh mạng con người dường như chỉ là trò chơi.

 

Tạo căng thẳng, bất an, cường điệu tối đa những mối đe dọa trong tưởng tượng để khuyến khích chạy đua vũ trang, để tìm được nhiều hợp đồng mua bán vũ khí mới dường như là một trong những lối thoát giúp ổn định tình hình kinh tế khủng hoảng toàn cầu hiện nay. Không ai dám nói lên điều đó, nhưng dường như có một thỏa thuận ngầm. Chỉ có những người chịu thuế, những nạn nhân trực tiếp từ trò chơi chiến tranh này là hứng trọn những chết chóc và đau khổ.

 

vk