![]() |
Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, trên địa bàn TPHCM xuất hiện
nhiều bệnh nhân mắc tiêu chảy cấp. Mỗi ngày, Bệnh viện nhiệt đới tiếp từ 20 -40
ca bệnh nhân mắc bệnh tiêu chảy cấp. Mặc dù chưa có ca bệnh tiêu chảy cấp nguy
hiểm dương tính với phẩy khuẩn tả, nhưng với tình hình thời tiết nắng nóng thất
thường, nguồn nước sinh hoạt kém do bị ô nhiễm, cộng với người dân chưa có ý
thức cao trong ăn uống, sinh hoạt... nên khả năng xảy ra dịch tả là rất lớn.
Theo báo cáo của Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM trong buổi giao ban y tế quận
huyện tại Sở Y tế mới đây , số ca mắc tay chân miệng đang gia tăng tại TP.HCM.
Cho đến đầu tháng 4, toàn thành phố đã tiếp nhận khoảng 670 ca tay chân miệng
nhập viện, tăng gần 60% so với năm 2009. Nhiều ca có biến chứng nhiễm trùng nặng
và có 1 ca tử vong. Trong khi đó, bệnh viêm não, viêm màng não cũng đang ở thời
điểm "nóng bỏng" khi số trẻ phải nhập viện điều trị nội trú cao. Tại Bệnh viện
Nhi Đồng 2, có khoảng 20 trẻ đang được điều trị tích cực. Số bệnh nhi ở BV Nhi
Đồng 1 vì bệnh này đông hơn với khoảng 40 - 50 em. Hiện TP.HCM đã có 1 ca tử
vong vì bệnh viêm não, viêm màng não. Nguyên nhân chính được các BS đưa ra là do
thời tiết quá nắng nóng.
Riêng các trường hợp mắc tiêu chảy, trong đó phần lớn số ca tiêu chảy xảy ra ở
trẻ em. Có thể, nguyên nhân là do nắng nóng kéo dài, thời tiết khô hanh, cộng
với nguồn nước sử dụng sinh hoạt của một bộ phận người dân chưa đảm bảo vệ sinh.
Trước tết, bệnh nhân mắc tiêu chảy phần nhiều do nhiễm vi-rút đường ruột, sau
tết, bệnh nhân thường bị tiêu chảy do nhóm vi trùng như lỵ trực trùng, chủ yếu
là do môi trường sống và ảnh hưởng trong sinh hoạt ăn uống. Do đó sau tết, bệnh
nhân mắc tiêu chảy nhiều và nghiêm trọng hơn, nếu không điều trị kịp thời, có
thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, mọi người cần chủ động phòng bệnh bằng
cách vệ sinh an toàn thực phẩm, ăn chín, uống sôi...
Ngoài bệnh tiêu chảy cấp, do thời tiết nắng nóng, trên địa bàn TP gần đây còn
xuất hiện các bệnh như: Rubella ;sốt phát ban, bệnh tay - chân - miệng, sốt
vi-rút, viêm phế quản, viêm phổi, sốt xuất huyết... Vì vậy, ngành y tế khuyến
cáo, nếu thấy trẻ sốt cao từ 38,50C, có kèm theo triệu chứng ho, nôn trớ, đau
đầu... thì cần đưa đến khám tại các cơ sở y tế gần nhất. Gia đình không nên lạm
dụng thuốc kháng sinh, hạ sốt để điều trị cho trẻ, bệnh không tránh khỏi mà còn
trầm trọng hơn. Bên cạnh đó, gia đình có con nhỏ cần chú ý giữ vệ sinh môi
trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm khi chế biến thức ăn cho trẻ,
hạn chế tiếp xúc với mầm bệnh, trong cộng đồng có người mắc bệnh...
Để chủ động phòng chống dịch tiêu chảy cấp, tả, Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM
khuyến cáo, người dân thực hiện đúng các biện pháp giữ gìn vệ sinh môi trường,
đảm bảo sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, chủ động khám sức khỏe nếu có dấu hiệu
sốt cao, mất nước, tiêu phân lỏng, đau bụng khi đi tiêu... Hiện, ngành y tế cũng
đã tăng cường thực hiện giám sát, phát hiện ca tiêu chảy cấp tại các cơ sở điều
trị và cộng đồng. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, cung cấp thuốc và
hóa chất chống dịch khi cần thiết.
Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là tình trạng buôn bán thực phẩm có nguy cơ gây
dịch tiêu chảy như: mắm tôm, mắm ruốc... chưa được chủ tiệm bảo quản cẩn thận.
Đây là một trong những nguy cơ tiềm ẩn phát sinh dịch bệnh. Phần lớn, các khâu
chế biến của những nơi này chưa đảm bảo tốt theo quy định vệ sinh an toàn thực
phẩm. Thêm vào đó là thói quen ăn uống của người dân, nên đây là điều kiện để
dịch bệnh tiêu chảy cấp xảy ra là rất lớn. Vậy, mọi người cần nâng cao ý thức
phòng tránh, nhằm hạn chế tối đa các căn bệnh nói trên trong mùa nắng nóng
này./.
Thành Sang

