Vấn đề hôm nay: Dự án cải tạo kênh Ba Bò - Vẫn còn lo!

(VOH) - Kênh Ba Bò, có giai đoạn “nổi đình, nổi đám” vì ngập nước và ô nhiễm môi trường, là mối bận tâm của các cấp chính quyền TPHCM và tỉnh Bình Dương.

Ba năm trở lại đây, con kênh này được cải tạo tích cực. Trở lại kênh Ba Bò vào những ngày cuối tháng 4 lịch sử chuẩn bị kỷ niệm 39 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chúng tôi thấy xung quanh con kênh có nhiều công trình đã xây dựng xong, đường sá dọc theo kênh đi lại thông thoáng, rộng rãi và dọc theo 2 bờ kênh có nhiều nhà dân ở phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức TPHCM đã sửa lại và xây mới khang trang hơn trước, nhất là sản xuất nông nghiệp ở đây phát triển, cho thấy chủ trương đầu tư cải tạo kênh Ba Bò của TPHCM  là đúng đắn, đã tạo ra sức sống mới cho cả khu vực. Nhiều hộ dân có nhà đẹp trước kênh Ba Bò không giấu nỗi niềm vui nói rằng, nhờ thành phố đầu tư mà ở đây môi trường, cảnh quan thay đổi hẳn và không còn bị ngập nước như trước đây khi xảy ra mưa và triều cường.

Người dân bắt cá ở kênh Ba Bò hôm nay - Ảnh: TTO

Dự án cải tạo kênh Ba Bò có 6 gói thầu xây lắp, gói 1 là hồ điều tiết, gói 2 là đoạn đường 2 và 3 của tuyến chính, gói 3 là cống hộp trên các tuyến nhánh, gói 4 là  xây cầu mới qua kênh, gói 5 và gói 6 là hạng mục cây xanh và chiếu sáng. Đến nay, các nhà thầu đã thực hiện xong gói 2, 3, 4 và gói 1 đã đạt hơn 60% khối lượng công việc, có khả năng hoàn thành trong năm nay đã giải quyết thoát nước cho lưu vực rộng 1.560 ha, trong đó có hơn 1.400 ha đất ở tỉnh Bình Dương và 160 ha đất nông nghiệp và dân cư ở TPHCM không còn sợ bị ô nhiễm và đồng thời còn giải quyết ô nhiễm môi trường, xử lý được nước thải sinh hoạt góp phần chỉnh trang đô thị nâng cao chất lượng sống cho người dân. Người dân ở phường Bình Chiểu mừng lắm. Mừng nhưng vẫn còn lo, bởi vì vào những ngày cuối tuần thì nước kênh Ba Bò đổi màu do nước thải ra từ các khu công nghiệp ở Bình Dương chảy từ thượng nguồn đổ xuống hạ nguồn gây ô nhiễm nguồn nước như ông Đinh Dình Long ở khu phố 2 nói:

Các hộ dân ở phường Bình Chiểu còn cho biết thêm là hiện giờ có một bộ phận người dân ý thức vệ sinh kém bỏ rác và chất thải khác xuống kênh làm cho nước bị ô nhiễm thêm. Vì vậy, Phó chủ tịch UBND phường Bình Chiểu - Bùi Ngươn Tình đề nghị:

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, Kênh Ba Bò bắt nguồn từ tỉnh Bình Dương chảy về hạ nguồn thuộc địa phận phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức TPHCM đổ ra rạch Nước Trong rồi ra sông Nghĩa Bình. Ở thượng nguồn có khu công nghiệp xử lý nước thải chưa đạt yêu cầu nên vào những ngày cuối tuần nước kênh bị đổi màu đúng như phản ảnh của người dân, nước bị ô nhiễm này dễ thấy nhất là khi nước chảy về rạch Nước Trong. Ông Võ Thanh Huy, Giám đốc Ban quản lý dự án cải tạo kênh Ba Bò cho biết, hồ điều tiết xây dựng xong trong năm nay nhằm giải quyết hẳn tình trạng ô nhiễm này. Sau khi hoàn thành gói 1 hồ điều tiết, Ban cho thi công liền gói 5 và 6 xây dựng mảng xanh và hệ thống chiếu sáng dọc theo con kênh:

Dự án cải tạo kênh Ba Bò được đầu tư và thiết kế với mục đích chống ngập, giải quyết môi trường, nước thải triệt để, nếu ở thượng nguồn, nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt được xử lý đạt tiêu chuẩn thì sau khi hoàn chỉnh dự án, kênh Ba Bò sẽ không còn bị tái ô nhiễm để người dân sinh sống nơi giáp ranh giữa TPHCM và tỉnh Bình Dương không còn lo nữa về vệ sinh môi trường, ngập nước, tập trung làm ăn kinh tế, phát triển nông nghiệp, vực dậy tiềm năng của khu vực.