Tuy nhiên nhìn tổng thể, công tác chống ngập tại TP còn nhiều hạn chế. Cụ thể là: Các dự án cống thoát nước chỉ mới chiếm 1/4 so với quy hoạch. Dự án xây dựng đê bao chống triều cường mới ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Những vi phạm về công tác thoát nước như nâng đường chống ngập ở các khu dân cư hiện hữu và khu dân cư mới, vấn đề nạo vét các kênh rạch - tuyến thoát nước cấp 1 chậm được tiến hành. Ngoài ra, những trận mưa lớn ngày càng trở nên phổ biến và triều cường năm sau cao hơn năm trước (hiện 1,56m)... đã làm hệ thống thoát nước bị quá tải. Trong bối cảnh đó, hàng triệu USD đã được đổ vào hàng loạt công trình chống ngập nhưng đến nay tình trạng ngập tại TP.HCM vẫn chưa giải quyết triệt để. Đã có những lo ngại các công trình chống ngập sẽ trở nên lạc hậu trước sự biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét.
| Ngập đường, kẹt xe nghiêm trọng trên xa lộ Hà Nội sau cơn mưa chiều 4-6. Ảnh: Tuổi Trẻ |
Trước tình hình nêu trên, UBND TPHCM chỉ đạo điều hành chương trình chóng ngập TP từ nay đến năm 2012 phải xóa được 96 điểm ngập hiện tại và khống chế điểm phát
sinh ngập mới. Riêng trong năm 2010 trung tâm phải xóa được 35 điểm ngập và giảm
40 điểm ngập khác. Để thực hiện thành công mục tiêu này, và chống ngập bền vững,
thiết nghĩ, việc chống ngập phải tích hợp đồng thời cả ba giải pháp: bảo vệ -
thích nghi - nhượng bộ. Nhượng bộ ở đây có nghĩa là xây dựng hồ điều tiết để làm
giảm gia tăng của hệ số chảy tràn khi có mưa lớn. Đồng thời, cũng nên mở rộng
một số tuyến kênh rạch ở ngoại thành, nạo vét kênh rạch, khơi thông dòng chảy,
thay thế vỉa hè bêtông thành mảng xanh trong nội thị... coi đây là một dạng hồ
điều tiết.
Mặt khác, đối với các dự án hạ tầng lớn đang và sẽ triển khai thì hệ thống cống chính
phải được thiết kế để đáp ứng được khả năng thoát nước đối với những cơn mưa có lưu lượng khoảng 85mm đến trên 100mm. Và trước khi những dự án như trên được đưa
vào sử dụng phải có sự thẩm định của các cơ quan chức năng về cách tính, giải
pháp kỹ thuật của hệ thống cống, về mặt kết nối hồ điều tiết (nếu có) với hệ
thống cống thoát nước chung của TP. Song song với những biện pháp nêu trên,
chúng ta cũng nên, đầu tư một cách đồng
bộ và hợp lý cho các công trình chống ngập. Có như vậy, tình trạng ngập ở nội
thành mới không lặp lại ở các khu vực ngoại thành trong tương lai. Mong
rằng, với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND TP, sự quyết tâm của các cấp, các ngành
chức năng và sự chung tay của toàn xã hội, trong thời gian sớm nhất TPHCM sẽ
khắc phục được tình trạng ngập lụt như hiện nay.

