VĐHN: Chăm lo bồi dưỡng thế hệ thanh niên thời kỳ mới

(VOH) - Thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 2,4 triệu thanh niên, chiếm hơn 30% dân số, đây là nguồn lực quan trọng đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố. Vai trò của thanh niên thể hiện ngày càng rõ nét trong các phong trào, cuộc vận động vì sự phát triển chung cũng như các hoạt động tại địa phương, đơn vị.

Thực hiện nghị quyết 25 của Ban chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa, các cấp ủy, chính quyền đã có sự chuyển biến trong nhận thức về vai trò của thanh niên và công tác thanh niên thời kỳ mới, đồng thời chỉ đạo sâu sát tổ chức Đoàn - Hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác giáo dục, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên, chú trọng công tác quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ Đoàn, sử dụng nguồn nhân lực trẻ.

Anh Lê Quốc Phong (thứ hai từ trái sang), bí thư Thành đoàn TP.HCM nhiệm kỳ IX (2012 -2017), cùng các đồng chí ban chấp hành - Ảnh: TTO

Tính đến nay, thành phố đã xét chọn hơn 1.400 cán bộ trẻ được đưa vào diện quy hoạch dài hạn. Có 502 cán bộ trẻ được đề bạt, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo cấp thành phố, sở ngành, quận huyện, phường xã. Con số này đã thể hiện nhận thức của các cấp ủy, chính quyền về vai trò của cán bộ trẻ trong công tác cán bộ có chuyển biến tích cực, từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn, xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ bổ sung quy hoạch nguồn cán bộ lãnh đạo có bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Một trong những đơn vị quan tâm đến công tác bồi dưỡng quy hoạch cán bộ trẻ là Quận ủy Quận 6. Ông Phan Ngọc Minh - Bí thư Quận ủy Quận 6 cho biết: quận đặc biệt quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ trẻ, phát huy hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ cán bộ trẻ, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng và từng bước hình thành đội ngũ cán bộ, công chức trẻ gương mẫu, sống có lý tưởng, trách nhiệm, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác này:

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong tham gia xây dựng nông thôn mới là một cách làm thiết thực của Huyện ủy Bình Chánh. Để thực hiện hiệu quả, Huyện ủy Bình Chánh đã mạnh dạn giao cho đoàn viên, thanh niên những việc mới, việc khó để từ đó phát huy tinh thần tình nguyện của thanh niên, chung tay xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi tại địa phương, đồng thời khuyến khích, hỗ trợ thanh niên tham gia phát triển kinh tế nông thôn, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, đi đầu trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và ngăn ngừa, đẩy lùi tệ nạn xã hội ở địa bàn vùng ven. Bằng sức trẻ của mình, đoàn viên thanh niên huyện Bình Chánh cũng đã chủ động xây dựng nhiều công trình thanh niên cụ thể, thiết thực như: xây dựng nhà tình thương, tình bạn, bê tông hóa đường giao thông nông thôn, khơi thông kênh rạch, trồng cây xanh, hỗ trợ thanh niên làm kinh tế thoát nghèo… Bà Thái Hồng Mai - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy huyện Bình Chánh chia sẻ thêm kinh nghiệm:

Trò chuyện với ông Nguyễn Ngọc Minh - Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Thương mại Sài Gòn về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 25 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, ông Minh cho biết Đảng ủy Tổng công ty luôn quan tâm xác định rõ đoàn viên thanh niên là nguồn lực quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Từ đó đã khơi gợi được tính xung kích, đi đầu của tổ chức Đoàn trong phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Đã có hơn 100 sáng kiến cải tiến, đổi mới quy trình sản xuất kinh doanh, mang lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp. Về kết quả nổi bật qua thực hiện nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa ở Tổng công ty thương mại Sài Gòn, ông Nguyễn Ngọc Minh cho hay:

Có thể thấy, sự quan tâm của các cấp ủy Đảng là điều kiện quan trọng để phát huy vai trò của thanh niên trong việc góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại từng địa phương, đơn vị. Đánh giá cao sự đổi mới trong công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, ông Nguyễn Văn Rảnh - Trưởng ban Dân vận Thành ủy nhấn mạnh:

Thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, là rường cột của nước nhà. Do vậy, công tác thanh niên luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị. Trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên nhằm chăm lo, bồi dưỡng và phát huy cao nhất vai trò, sức mạnh của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Mong rằng với sự quan tâm, chăm lo bồi dưỡng của các cấp ủy Đảng sẽ góp phần thiết thực phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên tham gia góp phần phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh hơn.