VĐHN: Dân vận khéo việc gì cũng thành công

(VOH) - Tại hội nghị tổng kết về công tác dân vận, Ban Dân vận TP.HCM được Trung ương xếp vào top 13 đơn vị xuất sắc của cả nước được đánh giá làm tốt công tác tham mưu về công tác vận động quần chúng. Hằng năm, đối với những khiếu nại của dân, TP.HCM đã giải quyết được khoảng 90%. Hàng trăm điển hình dân vận khéo đã được tuyên dương qua từng năm, đều là những tập thể, cá nhân đã và đang từng ngày, từng giờ gắn bó với dân, lắng nghe dân bằng sự chân thành, tinh thần tận tụy với thái độ đồng cảm, chia sẻ. Và cũng chưa bao giờ, công tác vận động quần chúng được quan tâm và đặc biệt lưu ý như hiện nay.

Gần hai năm trở lại đây, Nghị quyết 11 đã trở thành một nội dung gắn bó với phong trào hành động cách mạng của Đảng bộ và chính quyền các cấp ở TP.HCM. Nghị quyết đã chỉ rõ cho những người làm công tác dân vận nhiệm vụ mới: hỗ trợ giúp dân nghèo vượt qua khó khăn. Với cách vận động, thuyết phục hàng ngàn chủ nhà trọ không tăng giá phòng, điện, nước. Rồi, vận động doanh nghiệp hỗ trợ thêm chi phí đi lại, tiền ăn, ở cho người lao động. Thời gian qua, TP.HCM đã giúp cho hàng triệu người lao động nghèo trên địa bàn TP giảm bớt áp lực trước khó khăn nhiều mặt của đời sống. 

Có thể thấy, nhiều dự án, công trình tầm vóc phục vụ dân sinh đã thành hình như: công trình cải tạo môi trường nước dọc tuyến kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè, công trình đại lộ Đông Tây, công trình hầm vượt sông Sài Gòn, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, chăm lo cho các đối tượng chính sách, những gia đình hoàn cảnh khó khăn...luôn là niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân TP.HCM trong những năm qua. Phía sau niềm tự hào đó là biết bao tâm huyết, mồ hôi, nước mắt, trí, lực của cả hệ thống Chính trị, từ lãnh đạo TP.HCM đến các cán bộ Mặt trận, quận, phường, các tổ dân phố, khu phố- những người đi làm công việc vận động hơn 10 ngàn hộ dân di dời, thuyết phục dân tin và nhận thức rõ về sự đóng góp của họ và ý nghĩa của các công trình mang tầm vóc quốc gia này.


Công trình cải tạo môi trường nước dọc tuyến kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè. ảnh: TTO

Bởi vậy, những công trình tầm cỡ của đất nước và TP không chỉ có ý nghĩa dân sinh, kinh tế, mà còn ghi dấu sự thành công trong công tác tuyên truyền, vận động, sự khéo léo trong thuyết phục, sự vững vàng trước thách thức, và sự kiên gan, bền bỉ không bao giờ bỏ cuộc trước khó khăn của những cán bộ làm công tác dân vận.

Còn nhớ cách đây hai năm, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho hơn 900 căn nhà trên và ven kênh rạch trong Dự án rạch Ụ Cây đã được toàn bộ hệ thống chính trị từ cấp quận đến cấp cơ sở căng sức làm rốt ráo và kết thúc thành công ngoài mong đợi. Có người nói họ nhớ mãi những hình ảnh anh em cán bộ mẫn cán ở quận, phường, mặt trận, các tổ dân phố, khu phố ngày đêm đi gõ cửa từng nhà, giải thích cặn kẽ, giúp họ ổn định tâm lý; giải quyết giấy tờ, hồ sơ pháp lý nhanh, gọn để họ sớm có được nơi ở mới. Qua thực tiễn cho thấy, cán bộ dân vận, đó phải là người có khả năng quyết đoán, linh hoạt, biết đôn đốc công việc, nhưng cũng rất mềm dẻo trong ứng xử, chu đáo, tận tâm một cách tinh tế.



Làm dân vận không chỉ là trách nhiệm của Đảng, Mặt trận, các tổ chức, đoàn thể mà cả hệ thống chính trị đều phải vào cuộc. Bởi đây chính là vũ khí sắc bén, là cẩm nang trong thuyết phục, vận động nhân dân thực hiện các NQ, chủ trương đường lối của Đảng. Mà muốn được dân tin, thì cán bộ làm dân vận phải là người có năng lực thực sự, sâu sát cơ sở, địa phương mình. Phải xuống với dân, gần dân, nghe dân nói, nắm bắt được những gì dân cần. Đồng thời hiểu và nắm chắc lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách.

Cốt lõi của công tác dân vận là biết huy động sức mạnh, nguồn lực và xây dựng niềm tin ở nhân dân, làm tốt những điều này cũng chính là xây dựng được hình ảnh đẹp đẽ của cán bộ Đảng viên trong lòng nhân dân.