![]() |
| Doanh nghiệp cần chủ động đầu tư vùng nguyên liệu, đầu tư hệ thống sấy lúa để tự tạm trữ (ảnh minh họa: angiang) |
Thật vậy, dù ngày 20/02 đã đi qua được hơn tuần lễ nhưng đến giờ này giá lúa
chỉ cao hơn từ 100 đến 250 đồng/kg tùy loại so với thời điểm trước khi triển
khai chương trình thu mua tạm trữ. Điều này đã phản ánh đúng thực tế cái cách mà
các doanh nghiệp lương thực tiến hành thu mua tạm trữ hiện tại chỉ là giải pháp
tình thế. Tức giá lúa chỉ thể hiện được tín hiệu tích cực trong ngắn hạn, về lâu
dài cơ bản vẫn do thị trường quyết định. Còn mặt tích cực có chăng chỉ là giúp
việc tiêu thụ lúa hàng hóa trong nông dân được thuận lợi hơn thôi. Trong khi ý
nghĩa chính của chương trình là làm sao giúp người nông dân có lãi tối thiểu 30%
thì nhiều nơi vẫn chưa thực hiện được.
Lợi ích ít, hạn chế nhiều lại một lần nữa đặt ra lời giải hợp lý cho bài toán
thu mua tạm trữ. Thời gian qua thật ra không phải không có những đề xuất, kiến
nghị từ các địa phương cùng nhà khoa học lẫn doanh nghiệp cho vấn đề này. Song
dường như những kiến nghị đề xuất đó chưa tìm được tiếng nói chung. Để rồi đến
khi vụ lúa Đông xuân 2012-2013 bước vào cao điểm thu hoạch trong bối cảnh giá
lúa không mấy sáng sủa, một lần nữa người ta mới nhận thấy rằng cần nhanh chóng
thay đổi phương thức thu mua tạm trữ như hiện nay. Mà trong đó có lẽ đề xuất
được xem là hợp lý nhất nằm ở chỗ doanh nghiệp lương thực phải thay đổi suy nghĩ
theo hướng tích cực hơn.
Doanh nghiệp không thể bị động ngồi chờ Chính phủ ban hành chương trình thu mua
tạm trữ để được hưởng lợi mà phải chủ động đầu tư vùng nguyên liệu, đầu tư hệ
thống sấy lúa để tự tạm trữ. Vẫn biết cái khó lớn nhất của doanh nghiệp để thực
hiện được yêu cầu này nằm ở nguồn vốn nhưng nếu xét trên bình diện chung của
ngành nông nghiệp thì doanh nghiệp lương thực rõ ràng là quá được ưu đãi. Trong
khi thời gian qua doanh nghiệp ngành điều cũng gặp rất nhiều khó khăn về vốn
nhưng có được cơ chế cho vay ưu đãi để mua tạm trữ đâu. Thế nên về lâu dài tất
cả doanh nghiệp lương thực phải tăng cường trang bị cho mình cơ sở vật chất hiện
đại để chủ động định giá thị trường, từ đó giúp nâng cao giá trị hạt gạo Việt.
Đây cũng là mong mỏi của nhiều người trong bối cảnh trúng mùa mất giá cứ tái
diễn với người trồng lúa.

