![]() |
| Kinh doanh xăng dầu. ảnh minh họa- Tuổi Trẻ. |
Tân Bộ trưỏng Bộ tài chính ông Vương Đình Huệ cho hay
mục đích của hội thảo là lắng nghe các ý kiến khác nhau liên quan
đến mặt hàng xăng dầu. Trên cơ sở tất cả các ý kiến về hiệu quả
kinh doanh xăng dầu của các doanh nghiệp, biến động của thị trường,
kinh nghiệm quản lý của Thế giới cùng những kiến nghị và đề
xuất…Bộ tài chính sẽ cố gắng tìm ra các giải pháp điều hành có
hiệu quả trong tương lai. Đồng chủ trì hội thảo, đại diện Bộ Công
Thương ông Nguyễn Cẩm Tú cho rằng cách điều hành giá bán lẻ xăng dầu
của ta thời gian qua là không giống ai. Không hẳn là bao cấp và cũng
chẳng mang tính chất thị trường. Theo ông Tú, Bộ tài chính đã không
xác định rõ mục tiêu của cung cách quản lý giá xăng dầu kiểu này là
nhằm đảm bảo an ninh năng lượng hay là bao cấp cho người dân? Có phần
hơi nặng nề, ông Tú còn cho rằng vừa qua, Bộ tài chính đã điều hành
giá xăng dầu theo kiểu dư luận tới đâu điều hành tới đó. Các mục tiêu
cân đối cung cầu, hệ thống phân phối ra sao, doanh nghiệp lỗ lã thế
nào, rồi cả việc xuất lậu…đều bị bỏ qua. Bộ tài chính hứa bù lỗ
cho DN quá nhiều nhưng chẳng thấy đâu. Thực trạng này đã dẫn tới việc
cơ quan quản lý bất lực trước DN và nếu giá bán lẻ không theo thị
trường, không giải quyết lỗ lã cho DN thì sẽ dẫn tới nguy cơ bị vỡ
hệ thống phân phối và không còn nguồn cung. Phía Bộ Công thương còn phê
phán quyết định giảm giá bán lẻ xăng dầu 500 đồng vừa qua của Bộ
Tài Chính là quá bất ngờ và không phản ánh đúng thực tế thị
trường, bởi tháng 7/2011 khi giá Thế giới giảm mạnh thì lại không
thấy giảm, còn tháng 8 tăng trở lại khi DN lỗ, quyết định giảm giá
được đưa ra…Chưa hết đại diện cácDN xăng dầu lớn như Petrolimex và PV
Oil còn cung cấp thêm là khi giữ giá bán lẻ thấp so với giá nhập
khẩu trong thời gian dài, DN đã lỗ nặng. Cụ thể là 9 tháng của năm
2011 Petrolimex lỗ tới 2000 tỷ đồng.
Với kinh nghiệm làm 10 năm trong ngành kiểm toán, Bộ trưởng Bộ tài
chính Vương đình Huệ cho rằng đã ra những quyết định cần thiết trên cơ
sở của luật pháp và của thực tế. Vào thời điểm giảm giá xăng dầu
500 đồng /lít, Petrolimex đang có lãi tới 780 đồng/lít sau khi đã trừ
các chi phí. Ông Huệ cho biết Bộ tài chính nắm rất rõ thực trạng
hoạt động, hiệu quả lời lỗ của các DN nên không có chuyện không quan
tâm tới sự sống còn của họ. Thậm chí nếu cần, DN nào không làm được
thì nên rút lui, kể cả các đơn vị lớn đang nắm giữ trên 60 % thị
phần. Gỉai tán để thành lập Tổng công ty khác hiệu quả hơn…Về các
khoản bù lỗ ông Huệ nói rõ là năm 2008 Nhà nước đã bù cho các DN
kinh doanh xăng dầu trên 4600 tỷ đồng, vậy là quá chia xẻ rồi. Sắp tới
đây Bộ Tài chính sẽ liên tục yêu cầu DN phải báo cáo tình hình hoạt
động kinh doanh vào bất cứ thời điểm nào. Trong lời kết, Bộ trưởng
tài chính Vương đình Huệ nói rõ: việc bảo đảm nguồn cung, bình ổn
thị trường cũng như hoạt động kinh doanh và sự tồn tại của toàn bộ
hệ thống phân phối là trách nhiệm của Bộ Công Thương. Ông Huệ cũng cam
đoan là từ nay đến hết năm sẽ không có chuyện tăng giá xăng dầu mà sẽ
sử dụng các biện pháp bình ổn. Nếu cần thiết Nhà nước sẽ bù giá.
Xem ra câu chuyện điều hành và quản lý giá xăng dầu của nước ta vẫn
còn nhiều vướng mắc cần phải được thống nhất và rõ ràng hơn về
trách nhiệm của các Bộ ngành về quản lý nhà nước.


