VĐHN: Xe bus phục vụ tết có khả năng sẽ tụt giảm

(VOH) - Theo ông Phùng Đăng Hải, Giám đốc Liên hiệp HTX xe bus TP.HCM thì thị trường vận tải xe bus đô thị phục vụ Tết Giáp Ngọ 2014 không khác gì Tết Quý Tỵ và thậm chí có khả năng sẽ tụt giảm do các ngành vận tải, các doanh nghiệp đã chuẩn bị đón Tết sớm hơn và sinh viên học sinh được nghỉ học sớm. Ngoài ra, đối tượng CBCNV cũng nhiều nhưng bị thu hút bởi các loại hình dịch vụ vận tải ngoài bến xe liên tỉnh nên các bến xe Miền Đông, Miền Tây dự báo sẽ không huy động thêm xe bus để giải tỏa khách vào những ngày cao điểm giống như Tết 2013 dù đã có kế hoạch tăng cường xe bus.

Ông Lê Hải Phong, Giám đốc Trung tâm Điều hành Vận tải Hành khách Công cộng TP cũng đồng tình với nhận định trên và còn nêu một nguyên nhân khác nữa là:

Mặc dù vậy, 2 doanh nghiệp xe bus lớn ở TP.HCM vẫn dự kiến phương án điều động xe bus cho 2 bến xe liên tỉnh trên và tập trung khai thác phục vụ vận chuyển khách ở các khu công nghiệp, khu chế xuất và các tuyến xe bus nội tỉnh đáp ứng nhu cầu đi lại mua sắm trước Tết và đi vui chơi giải trí sau Tết của người dân TP.

Công ty Xe khách Sài Gòn dự kiến tăng cường 35 lượt xe bus cho bến xe Miền Đông từ ngày 24 đến ngày 28 âm lịch, và 40 lượt xe bus trong hai ngày 28 và 29 âm lịch tại bến xe Miền Tây. Sau Tết từ mùng 4 đến mùng 9 tết, công ty tăng cường mỗi ngày 10 lượt xe cho bến xe Cần Thơ để giải tỏa khách về TP.HCM. Bên cạnh đó, công ty còn ký nhiều hợp đồng vận chuyển khách là công nhân ở các khu công nghiệp, khu chế xuất có nhu cầu về quê ăn Tết với giá thỏa thuận. Với số lượng xe bus tăng cường trên, trong 30 tuyến xe bus có trợ giá và 2 tuyến không có trợ giá hoạt động trong nội thị cũng có phương án phục vụ trước và sau Tết. Ông Cao Đăng Thuấn, Trưởng phòng điều hành xe bus của Công ty cho hay:

Khoảng 25 tuyến xe bus nội thị còn lại do Liên hiệp HTX xe bus TP đảm nhiệm cũng đã có sơ đồ vận hành trước, trong và sau Tết Giáp Ngọ và được chia thành các nhóm tuyến để dễ điều hành xe bus.

Đối với những tuyến có đầu bến tại các bến xe liên tỉnh, trước Tết lượng khách đi lại ở đầu bến, cuối bến thường tăng 25-30% so với ngày thường, nhóm này căn cứ vào lượng khách tăng lên ở từng tuyến sẽ tăng giờ phục vụ, rút ngắn thời gian giãn cách của từng chuyến xe và tăng số chuyến phục vụ.

Những tuyến có lượng khách không cao vào thời điểm trước Tết và sau Tết sẽ tăng cường xe cho những tuyến có lượng khách đi lại đông hơn so với ngày thường. Chẳng hạn như các tuyến đi qua các khu mua sắm, khu vui chơi giải trí, hội chợ, lễ hội hoa xuân, đường hoa Nguyễn Huệ, chợ Tết, siêu thị…sẽ tăng số chuyến phục vụ và rút ngắn thời gian giãn cách của từng chuyến xe bus.

Trường hợp cả 2 nhóm tuyến trên, có tuyến lượng khách tăng đột biến cần tăng chuyến, Trung tâm điều hành vận tải hành khách công cộng TP đứng ra phối hợp các đơn vị vận tải để cùng điều hành tăng chuyến đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Ông Phùng Đăng Hải, Giám đốc Liên hiệp HTX xe bus TP cho biết thêm:


Việc duy trì bảo dưỡng xe bus trước khi đưa vào phục vụ Tết là công việc cần phải làm của các đơn vị xe bus vì vào những ngày này, người dân TP đi lại nhiều hơn bằng xe bus nhằm tránh những sự cố đang tiếc. Hiện nay, người dân biết rằng đi xe bus là tiện lợi nhất nhưng vẫn phải chọn lựa xe bus tiện nghi, an toàn nhất để đi lại bảo đảm an toàn cho chính mình và cho nhiều người khác. Vì vậy, các doanh nghiệp vận tải xe bus TP ngoài việc phân công tài xế, tiếp viên phục vụ Tết được hưởng tiền công mỗi ngày gấp đôi so với ngày thường, còn phải có chế độ chăm lo cho lực lượng này để an tâm làm trọn nhiệm vụ.

Công ty Xe khách Sài Gòn còn tổ chức đưa 35 xe bus, xe khách khai thác tuyến liên vận TP.HCM đi Phnompenh - Campuchia và ngược lại để người nước ngoài, Việt kiều về nước vui Tết truyền thống của dân tộc với giá vé 230.000 đồng/1 lượt đi giống như ngày thường. Với những gì đã chuẩn bị, các doanh nghiệp vận tải xe bus TP thực hiện đúng như kế hoạch đã đề ra để người dân đi lại bằng phương tiện xe bus được suôn sẻ an toàn và hưởng cái Tết cổ truyền dân tộc đầy ý nghĩa.