Nền kinh tế của chúng ta vẫn bộc lộ nhiều hạn chế yếu kém và bất cập. Đầu tư
công tràn lan và thiếu đồng bộ đã để lại cho các Tập đoàn và Tổng công ty Nhà
nước món nợ khổng lồ, do làm ăn thua lỗ và vay nợ ngân hàng. Lãi suất tín dụng
cao tiếp tục duy trì nợ xấu - nhất là trong lĩnh vực bất động sản. Hàng hóa tiêu
thụ chậm, tồn kho nhiều, sản xuất kinh doanh ngưng trệ, nhiều doanh nghiệp buộc
phải tuyên bố phá sản hoặc ngưng hoạt động đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới đời
sống xã hội và an ninh trật tự.
Bên cạnh đó cuộc sống của một bộ phận nhân dân và người lao động có thu nhập
thấp bị tác động. Sự chênh lệch về mức sống, về giàu nghèo đã tạo ra cách biệt
lớn. Tệ nạn xã hội và tội phạm hình sự cũng có cơ hội phát triển mạnh, đe dọa
tới trật tự và an toàn xã hội. Vấn đề ô nhiễm môi trường trên diện rộng, vệ sinh
an toàn thực phẩm, tai nạn giao thông nghiêm trọng… vẫn diễn biến theo chiều
hướng không thuận lợi. Cùng với những khó khăn và các vấn đề phức tạp trong nước,
tình hình khu vực và Thế giới cũng diễn biến khó lường và có phần căng thẳng.
Vấn đề tranh chấp trên biển Đông liên tục xảy ra và dấu hiệu lo ngại về các cuộc
chạy đua vũ trang đang hiển hiện rõ nét. Nhiều khu vực địa chính trị nóng lên và
có những xáo trộn đã làm cho tình hình vốn dĩ đã phức tạp nay lại càng rối rắm
thêm. Các thế lực chống phá cách mạng Việt nam vẫn tranh thủ mọi lúc, mọi nơi để
hành động, gây bất ổn và đe dọa chủ quyền và an ninh quốc gia.
Bình tâm nhìn nhận tình hình chính trị và kinh tế xã hội của đất nước trong bối
cảnh chung của thế giới để thấy rằng năm 2012 đã qua chúng ta vẫn kiên trì thực
hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI bằng việc triển khai nhiều chủ trương,
quyết sách lớn và hệ trọng. Nhờ vậy mà lạm phát được kìm chế ở con số 6,8%; GDP
tăng trên 5% và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, độc lập
và chủ quyền quốc gia được giữ vững. Tinh thần của Nghị quyết là phát triển đất
nước nhanh, bền vững, trên cơ sở cơ cấu lại nền kinh tế gắn với mô hình tăng
trưởng có sự hài hòa giữa tăng trưởng nhanh và bền vững, từ chiều rộng sang
chiều sâu gắn với chất lượng và hiệu quả. Trong đó tái cơ cấu nền kinh tế gắn
với mô hình tăng trưởng là nhiệm vụ to lớn và phức tạp, cần có sự đồng bộ. Trước
mắt cần chấn chỉnh việc đầu tư công, tránh đầu tư tràn lan, ngoài ngành, gây
lãng phí và thất thoát. Lành mạnh hóa hệ thống tài chính ngân hàng theo hướng ổn
định lãi suất cho vay, giải quyết nợ xấu, quản lý hiệu quả vàng và ngoại hối;
Nhanh chóng củng cố, tái cơ cấu các Tập đoàn và Tổng công ty. Chính sự lơi lỏng
trong quản lý và điều hành trên các lĩnh vực này trong thời gian vừa qua đã gây
thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế và làm giảm sút niềm tin của người dân. Bên
cạnh đó là các chủ trương hỗ trợ vốn để người lao động có thể mua nhà xã hội,
góp phần làm tan khối băng bất động sản; Tiếp tục bình ổn giá để đảm bảo đời
sống cho người nghèo và lao động có thu nhập thấp; Đẩy mạnh và khuyến khích việc
ưu tiên dùng hàng sản xuất trong nước…
![]() |
| Nghiên cứu, học tập và tự kiểm điểm theo tinh thần NQ TW 4 chính là đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi và thiết thực để mỗi cán bộ đảng viên các cấp, các ngành tự soi rọi và chỉnh đốn lại mình (ảnh: chinhphu) |
Cùng với các giải pháp kiên quyết về kinh tế xã
hội, bên cạnh việc duy trì học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Bộ
Chính Trị chủ trương tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng để kịp
thời ngăn chặn tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên còn nhiều hạn
chế yếu kém và suy thoái về đạo đức lối sống. Nghiên cứu, học tập và tự kiểm
điểm theo tinh thần NQ TW 4 chính là đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi và thiết
thực để mỗi cán bộ đảng viên các cấp, các ngành tự soi rọi và chỉnh đốn lại mình.
Việc chủ trương lập lại Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng mà
thường trực là Ban nội chính Trung ương và Ban kinh tế Trung ương để tham mưu
cho Đảng về chiến lược phát triển kinh tế, đã cho thấy sự cần thiết phải tự chấn
chỉnh và nỗ lực đổi mới của Đảng ta. Sắp tới đây NQ lấy phiếu tín nhiệm và bỏ
phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn sẽ có
hiệu lực cũng là nét mới trong việc nghiêm túc đánh giá năng lực và phẩm chất
cán bộ của Đảng và Nhà nước ta, dẫu biết rằng việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng
không phải là điều dễ dàng, bởi nó phải xuất phát từ chính sự tự giác trong từng
con người.
Với những chuyển động tích cực gần đây của đất nước, dẫu vẫn còn đó bao nhiêu bề
bộn, âu lo và trăn trở, song chúng ta có quyền tin rằng năm 2013 đã hé mở những
hy vọng về một tương lai tươi sáng cho dân tộc. Mới đây cả nước vừa long trọng
kỷ niệm 40 năm chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không, 40 năm ngày ký kết
Hiệp định Paris, lập lại hòa bình ở Việt Nam và 45 năm cuộc tổng tiến công xuân
Mậu than - tiền đề dẫn tới đại thắng mùa xuân 1975…những cột mốc không thể nào
phai mờ trong lịch sử nước nhà. Thiết nghĩ đây chính là niềm tự hào, là niềm tin
vững chắc để chúng ta nhìn về tương lai - một tương lai sáng tươi cho dân tộc
Việt./.


