Ba Lan sẵn sàng gửi thêm máy bay chiến đấu cho Ukraine

(VOH) - Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tuyên bố nước này sẵn sàng chuyển máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine trong khuôn khổ liên minh quốc tế.

Trong cuộc phỏng vấn với CNN, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết: "Một số chiếc MiG-29 vẫn còn phục vụ trong lực lượng không quân Ba Lan. Chúng tôi đã sẵn sàng chuyển giao những chiếc máy bay này và tôi chắc chắn rằng Ukraine sẽ sẵn sàng sử dụng chúng ngay lập tức." 

Tổng thống Duda cũng kêu gọi đào tạo các phi công Ukraine để vận hành máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất, lập luận rằng Lực lượng vũ trang Kiev cần phải "đạt tiêu chuẩn của NATO". Ông nói: "Việc đào tạo các phi công Ukraine là quan trọng và rất cần thiết."

Ba Lan sẵn sàng gửi thêm máy bay chiến đấu cho Ukraine
Chiến đấu cơ MiG-29 của lực lượng không quân Ukraine. Ảnh The Drive

Ba Lan là một trong những nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất khi xảy ra chiến sự với Nga. Hôm 7/3, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho biết sẽ gửi thêm 10 xe tăng Leopard 2 cho Ukraine trong tuần này. Ông nói rõ: “Bốn xe tăng đã ở Ukraine, 10 chiếc khác sẽ đến Ukraine trong tuần này”.

Trước đó, Ba Lan đã cam kết gửi tổng cộng 14 xe tăng Leopard 2 cho Ukraine.