Cập nhật dịch Covid-19 ngày 22/3/2021: Thế giới đã có 2,7 triệu người đã chết vì Covid-19

(VOH) - Tính đến sáng ngày 22/3/2021, thế giới đã có 2,7 triệu người tử vong vì Covid-19 và gần 124 triệu người nhiễm Covid-19.

Theo Worldometers, thế giới đã ghi nhận 123.838.618 ca nhiễm Covid-19, khoảng 2.727.152 người tử vong và 99.731.646 người đã bình phục. Chỉ trong ngày qua, số ca mắc tăng lần lượt 408.879 và số ca tử vong tăng thêm 5.651.

* Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới đã có 30.519.279 ca nhiễm và 555.296 ca tử vong do Covid-19, tăng lần lượt 37.010 và 437 ca trong 24 giờ qua.

Đây là quốc gia có nhiều ca tử vong do Covid-19 nhất thế giới. Tuy nhiên, nước này lại nằm trong số ít các quốc gia triển khai thành công chương trình tiêm vắc xin.

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 22/3/2021: Thế giới đã có 2,7 triệu người đã chết vì Covid-19 1
Mỹ là quốc gia có nhiều ca tử vong do Covid-19 nhất thế giới (Ảnh: Getty Images)

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), tính tới ngày 21/3, nước này đã tiêm 124.481.412 liều vắc xin Covid-19 của các hãng dược phẩm Moderna, Pfizer/BioNTech và Johnson & Johnson.

CDC cho biết, 24,5% dân số Mỹ đã được tiêm ít nhất một liều và 13,3% được tiêm đầy đủ hai liều. Trong số những người từ 65 tuổi trở lên, 69% đã tiêm xong mũi thứ nhất.

Chính phủ Mỹ cho biết đã đặt mua đủ số vắc xin cần thiết để tiêm cho tất cả người lớn vào cuối tháng 5.

Quá trình tiêm chủng vắc xin Covid-19 nhanh chóng dường như đã làm nảy sinh tâm lý chủ quan với nhiều người dân Mỹ, khiến họ lơ là các biện pháp chống dịch. Thành phố Miami Beach, bang Florida đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp trở lại khi người dân lũ lượt kéo về bãi biển vui chơi, giải trí.

Số ca nhiễm Covid-19 ở Ấn Độ tăng cao nhất trong vòng 3 tháng qua

Phản ứng của AstraZeneca sau khi nhiều nước tạm ngừng sử dụng vắc-xin ngừa COVID-19 của hãng

* Brazil, vùng dịch lớn thứ hai thế giới, ghi nhận 11.998.233 ca nhiễm và 294.042 ca tử vong do Covid-19, tăng 47.774 và 1.186 trong 24 giờ qua.

Brazil hôm 21/3 nhận được hơn một triệu liều vắc xin AstraZeneca từ chương trình phân phối đảm bảo vắc xin Covax của Liên Hợp Quốc. Lô vắc xin Covid-19 này được chuyển đến Sao Paulo và Bộ Y tế Brazil dự kiến nhận thêm 1,9 triệu liều vào cuối tháng theo chương trình Covax.

* Ấn Độ báo cáo thêm 47.009 ca nhiễm và 213 ca tử vong trong ngày hôm qua, nâng tổng số người nhiễm và chết vì Covid-19 tại nước này lên lần lượt 11.645.719 và 160.003.

Bộ Y tế Ấn Độ cảnh báo nguy cơ số ca mắc tăng vọt khi nhiều tín đồ theo đạo Hindu tụ tập trong dịp lễ hội hành hương Kumbh Mela bắt đầu trong tháng 3 và kéo dài đến tháng 4. Dự kiến, năm nay sẽ có hơn 150 triệu người tham gia sự kiện tôn giáo này.

Ấn Độ đã tiêm hơn 44 triệu liều vắc xin cho người dân kể từ khi bắt đầu chiến dịch tiêm chủng từ giữa tháng 1/2021. Tuy nhiên, nước này cũng đã tài trợ 8 triệu liều và bán gần 52 triệu liều vắc xin Covid-19 cho 75 quốc gia.

Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đã bị chỉ trích vì xuất khẩu nhiều vắc xin Covid-19 hơn số người được tiêm chủng trong nước. Dưới áp lực thúc đẩy nguồn cung vắc xin trong nước, Viện Huyết thanh của Ấn Độ đã thông báo hoãn chuyển lô hàng vắc xin AstraZeneca cho Brazil, Arab Saudi và Maroc.

covid-19, ấn độ
Ấn Độ đã tiêm hơn 44 triệu liều vắc xin cho người dân kể từ khi bắt đầu chiến dịch tiêm chủng từ giữa tháng 1/2021.

* Anh, vùng dịch lớn thứ năm thế giới hiện có 4.296.583 người nhiễm và 126.155 người chết, tăng lần lượt 5.312 và 33 trường hợp. Ca nhiễm mới ở nước này có xu hướng liên tục giảm trong những ngày gần đây.

Anh và EU đang tiếp tục tranh cãi về vấn đề xuất khẩu vắc xin Covid-19 của AstraZeneca. EU tố Anh không chuyển lại bất cứ lô vắc xin Covid-19 nào, trong khi Anh cáo buộc khối này không tuân thủ cam kết khi dọa cấm xuất khẩu vắc xin Covid-19.

* Pháp, vùng dịch lớn thứ sáu thế giới, ghi nhận thêm 30.581 ca nhiễm và 138 ca tử vong, nâng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 4.282.603 và 92.305.

Từ ngày 21/3, gần một phần ba người dân Pháp đã sống dưới lệnh phong tỏa kéo dài một tháng trong bối cảnh chính phủ nước này đang đặt mục tiêu ngăn các ca nhiễm Covid-19 lây lan ở khu vực thủ đô Paris và các vùng phía bắc đất nước.

* Đức, vùng dịch lớn thứ mười thế giới đã ghi nhận 2.670.000 ca nhiễm và 75.270 ca tử vong do Covid-19, tăng lần lượt 11.149 và 74 ca so với ngày hôm trước. Số ca nhiễm mới ở Đức tiếp tục tăng cao do các biến chủng Covid-19.

Văn phòng của Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm 21/3 đề xuất dự thảo gia hạn biện pháp phong tỏa ngăn Covid-19 sang tháng thứ năm, tiếp tục kéo dài tới ngày 18/4.

Đề xuất nhằm hạn chế di chuyển nhiều nhất có thể, tiến hành cách ly và yêu cầu kết quả xét nghiệm âm tính với những người tái nhập cảnh Đức.

Đề xuất này cũng đề cập tới khả năng áp lệnh giới nghiêm buổi tối đối với các khu vực ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 cao.

Khả năng gia hạn phong tỏa ngăn Covid-19 có thể khiến nhiều người dân Đức phẫn nộ. Khoảng 20.000 người đã tuần hành ở thành phố Kassel cuối tuần qua để phản đối các biện pháp hạn chế, khiến cảnh sát phải dùng vòi rồng và hơi cay để giải tán.

* Tại Trung Quốc, các cơ quan y tế đang kêu gọi người dân tiêm vắc xin Covid-19 càng sớm càng tốt để sớm đạt được miễn dịch cộng đồng. Phát biểu trong buổi họp báo ngày 21/3, đại diện Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, hơn 74 triệu liều vắc xin đã được sử dụng trên khắp Trung Quốc.

Trung Quốc đặt mục tiêu tiêm phòng cho 40% trong số 1,4 tỷ dân vào tháng 6.

* Nhật Bản đang cân nhắc yêu cầu tất cả khách nước ngoài tới nước này phải xét nghiệm biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Hiện tại, tất cả những người đến Nhật Bản từ 24 nước có ca nhiễm các biến thể mới phải làm thêm xét nghiệm sau khi nhập cảnh 3 ngày. Nhà chức trách cũng giám sát chặt chẽ việc những người này thực hiện tự cách ly trong 14 ngày.

Trước đó, ngày 20/3, Nhật Bản đã thêm 7 nước vào danh sách cần thắt chặt hạn chế nhập cảnh, chủ yếu là các nước châu Âu, đồng thời quyết định sẽ không cho phép khán giả nước ngoài nhập cảnh vào nước này để theo dõi các sự kiện tại thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo.

* Ngày 21/3, Campuchia thông báo đóng cửa tạm thời toàn bộ trường học, rạp hát, trung tâm chiếu phim và bảo tàng trên cả nước để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan.

Các quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh ở Campuchia tiếp tục diễn biến phức tạp sau khi phát hiện thêm 58 ca mắc mới Covid-19. Riêng ở thủ đô Phnom Penh, thêm 6 người dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có một bé 2 tháng tuổi. Tỉnh Kandal tiếp tục là điểm nóng về lây nhiễm Covid-19 với 17 ca mắc mới. Hiện Campuchia đã ghi nhận tổng cộng 1.690 ca mắc Covid-19, trong đó 3 ca tử vong.

* Indonesia là vùng dịch lớn nhất khu vực với 1.460.184 ca nhiễm, tăng 4.396, trong đó 39.550 người chết, tăng 103.

Indonesia bắt đầu chiến dịch tiêm chủng từ tháng một và đặt mục tiêu tiêm vắc xin cho 181,5 triệu người trong vòng một năm. Khoảng 6,2 triệu người đã được tiêm vắc xin.

* Philippines, vùng dịch lớn thứ hai Đông Nam Á, ghi nhận 663.794 ca nhiễm và 12.968 ca tử vong, tăng lần lượt 7.757 và 39 ca.

Philippines từ hôm nay sẽ mở rộng các biện pháp hạn chế ngăn Covid-19 từ thủ đô Manila sang 4 tỉnh lân cận gồm Bulacan, Cavite, Laguna và Rizal. Các biện pháp hạn chế gồm giới nghiêm ban đêm, cấm tụ tập đông người và chỉ đi lại khi cần thiết.

* Indonesia đã có hơn 5 triệu người được tiêm chủng vắc xin Covid-19, trong đó có hơn 2,2 triệu người đã được tiêm mũi thứ hai. Với kết quả này, Indonesia đang dẫn đầu chiến dịch tiêm chủng ngừa Covid-19 tại khu vực Đông Nam Á về cả tiến độ triển khai cũng như số lượng vắc xin đã tiếp nhận.

Indonesia đã gần hoàn thành mục tiêu tiêm chủng giai đoạn I cho các nhân viên y tế. Cụ thể, 98,21% trong tổng số 1.468.764 nhân viên y tế đã được tiêm liều đầu tiên và 83,82% đã nhận được mũi tiêm thứ hai.