Cập nhật dịch 30/4: Dịch bệnh ở Ấn Độ gieo rắc nỗi sợ cho toàn thế giới

(VOH) - Tính đến chiều ngày 30/4, thế giới đã có 151.214.432 ca nhiễm và 3.181.743 ca tử vong do Covid-19 - theo worldometers.info. Làn sóng dịch bệnh tại Ấn Độ đang gieo rắc nỗi sợ cho toàn thế giới.

Ấn Độ: Dịch bệnh lan rộng, bệnh viện cạn kiệt oxy, thiếu vắc xin Covid-19, cơ sở hỏa táng quá tải

Ấn Độ đang trở thành điểm nóng dịch bệnh với số ca mắc mới và tử vong tăng chóng mặt. Theo trang thống kê worldometers.info, hiện Ấn Độ ghi nhận tổng cộng hơn 18,76 triệu ca mắc, trong đó hơn 208 ngàn ca tử vong. Ấn Độ đang xếp thứ 2 thế giới về số ca mắc - chỉ sau Mỹ và đứng thứ 3 thế giới về số ca tử vong - sau Mỹ và Brazil.

Xem thêm: Lời cảnh báo từ khủng hoảng Covid-19 ở Ấn Độ!

Tại thủ đô Delhi, ngày 29/4 là ngày thứ 8 liên tiếp Delhi ghi nhận hơn 300 trường hợp tử vong do Covid-19. Thành phố này cũng ghi nhận 24.235 ca mắc Covid-19 mới, tỷ lệ xét nghiệm dương tính ở mức gần 33%, nâng tổng số ca nhiễm tại Delhi lên 1,12 triệu ca. Số khu vực phong tỏa trong thành phố tăng từ 33.749 khu từ ngày 28/4 lên 35.924 khu vực trong ngày 29/4.

Hiện các bệnh viện ở Delhi đang đối mặt với tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng và thậm chí nhiều người phải lên mạng xã hội để tìm kiếm nguồn cung oxy y tế.

Số ca tử vong gia tăng hàng ngày đã gây ra tình trạng quá tải các cơ sở hỏa táng trên khắp thành phố. Cảnh sát Delhi đã yêu cầu cơ quan dịch vụ công ích tìm thêm các địa điểm để làm nơi hỏa táng. 

Ấn Độ, Covid-19
Ấn Độ đang đối mặt với tình trạng quá tải các cơ sở hỏa táng (Ảnh: Reuters)

Theo kế hoạch, Ấn Độ sẽ bắt đầu mở rộng chương trình tiêm phòng vắc xin Covid-19 đến những người từ 18-45 tuổi từ ngày 1/5, tuy nhiên nhiều bang (Madhya Pradesh, Punjab, Maharashtra, Gujarat, Delhi… ) đã thông báo chưa thể triển khai vì không có sẵn vắc xin trong kho và phải ưu tiên tiêm liều thứ hai cho những người trên 45 tuổi.

Brazil: Số ca tử vong do Covid-19 vượt con số 400.000

Ngày 29/4, Bộ Y tế Brazil cho biết, trong 24 giờ qua nước này ghi nhận thêm 3.001 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số trường hợp tử vong từ đầu dịch bệnh đến nay lên 401.186 người, đứng thứ hai trên thế giới chỉ sau Mỹ.

Brazil đã vượt con số 400.000 người tử vong do Covid-19 chỉ sau hơn 1 tháng kể tử khi ghi nhận tổng cộng 300.000 ca hồi cuối tháng Ba - trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, chương trình tiêm chủng tiến triển chậm và sự yếu kém trong công tác phòng chống dịch.

Tổng số ca mắc Covid-19 tại Brazil đến nay đã lên tới 14,5 triệu người. Brazil đang phải chịu tác động mạnh trong làn sóng thứ hai của dịch Covid-19 với sự xuất hiện biến thể mới của vi rút SARS-CoV-2 phát hiện ở vùng Amazona và lây lan ra nhiều vùng trên cả nước với tốc độ nhanh hơn trước đây.

Cuba: Số người nhiễm và tử vong cao nhất kể từ khi dịch bùng phát

Bộ Y tế Cuba cho biết, trong 24 giờ qua nước này ghi nhận 1.149 ca mắc mới Covid-19, trong khi số ca tử vong cũng tăng thêm 18 ca, con số cao nhất kể từ khi dịch bùng phát.

Đáng chú ý, trong tổng số ca mắc mới trên có tới 172 trường hợp dưới 18 tuổi và 11 trong số đó là trẻ nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

Tính tới nay, Cuba đã ghi nhận tổng cộng 105.661 ca mắc trên cả nước, trong đó 632 người không qua khỏi. Phần lớn các ca nhiễm đều ở "tâm dịch" La Habana với 2,2 triệu dân.

Hiện chính quyền thành phố vẫn đang tiếp tục duy trì các biện pháp nhằm khống chế dịch bệnh lây lan, bao gồm lệnh giới nghiêm vào ban đêm được ban hành từ tháng Hai vừa qua, đóng cửa toàn bộ các trường học, nhà hàng, quán bar và bãi biển, cũng như hạn chế giao thông liên tỉnh.

Hàn Quốc: Gia hạn thời gian giãn cách xã hội

Ngày 30/4, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định gia hạn áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội và lệnh cấm tụ tập trên 5 người thêm 3 tuần nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan.

Thủ đô Seoul và vùng phụ cận đang áp dụng giãn cách xã hội Cấp độ 2 - mức cao thứ 3 trong hệ thống 5 mức hiện hành ở Hàn Quốc, trong khi các địa phương còn lại trên cả nước áp dụng Cấp độ 1,5.

Hàn Quốc, giãn cách xã hội
Hàn Quốc gia hạn thời gian giãn cách xã hội để ngăn dịch bệnh lây lan (Ảnh: aljazeera)

Các biện pháp giãn cách này ban đầu dự kiến hết hiệu lực vào ngày 2/5 tới. Thủ tướng Hong Nam-ki cho biết, việc gia hạn các biện pháp giãn cách là cần thiết, trong bối cảnh dịch Covid-19 có nguy cơ bùng phát trong tháng Năm tới do nhiều ngày nghỉ lễ như ngày Thiếu nhi (5/5), ngày của Cha mẹ (8/5), Lễ Phật đản (19/5).

Cơ quan Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 30/4 thông báo nước này ghi nhận thêm 661 ca mắc mới Covid-19, trong đó 642 ca lây nhiễm trong nước, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 122.007 ca.

Singapore: Ghi nhận ca nhiễm cộng đồng kỷ lục sau 7 tháng

Singapore ghi nhận 16 ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng hôm 29/4, con số cao nhất sau 7 tháng, với cụm dịch ở một bệnh viện lớn. Bộ Y tế Singapore cho hay, 8 trong 16 ca nhiễm Covid-19 cộng đồng liên quan đến bệnh viện Tan Tock Seng, một trong những cơ sở y tế lớn nhất đất nước. 7 ca nhiễm cộng đồng khác được báo cáo liên quan đến một nhân viên xuất nhập cảnh tại sân bay. 

Singapore hiện ghi nhận hơn 61.000 ca nhiễm Covid-19 và 30 trường hợp tử vong. Năm 2020, nước này hứng chịu đợt bùng phát lớn với phần lớn ca nhiễm là những lao động nhập cư thu nhập thấp sống trong các khu ký túc xá. Tuy nhiên, chính quyền đã ngăn chặn được làn sóng lây nhiễm, với hầu hết ca dương tính Covid-19 sau đó là những người nhập cảnh và đang cách ly.

Thái Lan: Tăng biện pháp chống dịch khắt khe

Ngày 29/4, Thái Lan ghi nhận thêm 1.871 ca nhiễm và 10 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm và ca tử vong ở nước này lên lần lượt 63.570 và 188. 

Trung tâm Quản lý tình hình Covid-19 (CCSA) của Chính phủ Thái Lan thông báo tăng cường các biện pháp chống dịch Covid-19, gồm tăng thời gian cách ly trở lại, mở rộng số khu vực kiểm soát "đỏ đậm" và yêu cầu người dân trên toàn quốc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà.

Cụ thể, kể từ ngày 1/5, Thái Lan sẽ kết thúc chính sách cắt ngắn thời gian cách ly xuống còn 7-10 ngày đối với những người đã tiêm vắc xin ngừa Covid-19 và sẽ áp dụng trở lại chính sách cách ly 14 ngày với tất cả những người nhập cảnh. Những người này sẽ không được phép rời khỏi phòng cách ly, trừ trường hợp đi điều trị y tế hoặc lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Cũng từ ngày 1/5, có 6 tỉnh thành của Thái Lan sẽ trở thành "vùng đỏ đậm", áp dụng biện pháp kiểm soát dịch Covid-19 tối đa. Những nơi này gồm Bangkok, Chon Buri, Chiang Mai, Nonthaburi, Pathum Thani và Samut Prakan.

Ở tất cả các vùng như trên, người dân được yêu cầu đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, nếu không sẽ phải chịu hình phạt. Nhiều địa điểm giải trí và trường học trên toàn Thái Lan sẽ bị đóng cửa. Các trung tâm mua sắm có thể mở cửa tới 21h tối, với số lượng khách bị hạn chế. Tiệc tùng sẽ bị cấm, ngoại trừ các nghi thức truyền thống, gồm đám tang.