Cơ quan y tế Anh điều tra vi rút biến thể AY.4.2 trong bối cảnh gia tăng ca nhiễm

(VOH) - Nước Anh đang phải căng mình chiến đấu chống lại Covid-19 khi số ca nhiễm liên tục tăng mạnh. Nước này thông báo đã có hơn 40.000 trường hợp nhiễm mới và gia tăng số ca nhập viện.

Báo cáo cho biết, tỷ lệ nhập viện đang ở mức cao nhất kể từ tháng 3/2021 trở lại đây. Trong khi các ca nhiễm liên tục gia tăng, Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) tuyên bố rằng biến thể AY.4.2 được xác định là loại "vi rút đột biến đang được điều tra truy tìm nguồn lây".

UKHSA cho hay, loại vi rút này "có thể có tốc độ lây lan nhanh ở Anh cao hơn so với chủng Delta".

Xem thêm: Biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 đã xuất hiện tại 98 quốc gia và vùng lãnh thổ

Hiện chủng Delta là dòng vi rút lây lan phổ biến nhất ở Anh, tuy nhiên, các nhà khoa học cho biết, đột biến AY.4.2 đang lây lan trong cộng đồng rất nhanh.

nhiễm Covid-19, biến thể
Các ca nhiễm Covid-19 ở Anh có thể lên tới 100.000 người mỗi ngày do biến thể mới AY.4.2 (Ảnh: Internet)

Vào tuần trước, cả nước Anh đã ghi nhận 50.000 trường hợp nhiễm Covid-19, trong khi các báo cáo thì cho rằng trẻ em học ở trường bị ảnh hưởng nặng nề vì bởi vi rút này.

Bộ trưởng Bộ Y tế Anh, ông Sajid Javid cảnh báo, số ca nhiễm Covid-19 có thể lên tới 100.000 ca mỗi ngày. Vương quốc Anh là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 8,6 triệu trường hợp mắc và 163.515 trường hợp tử vong.

Xem thêm: Nhiều nước tại châu Âu áp đặt lại các biện pháp hạn chế do số ca Covid-19 tăng trở lại

Tiến sĩ Amesh Adalja thuộc Trung tâm An ninh sức khỏe Johns Hopkins cho biết, "dự kiến" sắp tới đây sẽ xuất hiện thêm các biến thể mới của chủng Delta.

Ông cũng lưu ý rằng "mọi thứ xảy ra hiện nay sẽ đến từ Delta" do đây là chủng đang chiếm ưu thế ở nhiều nước.

Tuy nhiên, tiến sĩ Adalja cũng cho là "còn quá sớm" để biết liệu AY.4 có gây ảnh hưởng nghiêm trọng hay không.

nhiễm Covid-19, biến thể
Biến thể Delta plus AY.4.2 là một trong 20 biến đổi của chủng Delta (Ảnh: Internet)

Bà Maria Van Kerkhove - Trưởng nhóm kỹ thuật về Covid-19 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nói "cho đến nay Delta vẫn là biến thể chiếm ưu thế nhất" trên toàn cầu. 

WHO hiện đang theo dõi 20 trong 45 biến thể của chủng Delta, trong đó có AY.4.2.