Các quan chức Đài Loan nói với tờ Guardian, một tàu chở hàng treo cờ Tanzania có tên Fu Shun bị sóng lớn đánh, khiến 9 thành viên thủy thủ đoàn người Myanmar rơi xuống biển. Một cuộc gọi cấp cứu đã được gửi đi vào khoảng 6 giờ 30 sáng 25/7 - thông báo rằng con tàu đang chìm.
Ba tàu khác cũng đã mắc cạn trong cơn bão Gaemi. Một tàu treo cờ Indonesia tên là Iriana đã mắc cạn ở Bình Đông ngay sau khi nhổ neo sau khi sửa chữa bánh lái. Nhà chức trách cho biết, tất cả 20 thủy thủ đoàn đều an toàn và không có nguy cơ rò rỉ dầu.
Một tàu treo cờ Bồ Đào Nha tên Sopfia, đã mắc cạn ngoài khơi bờ biển Đài Nam, và tàu Basia treo cờ Mông Cổ cũng mắc cạn ở Bình Đông. Các thủy thủ đoàn đã an toàn hoặc đang chờ được cứu, các nhà chức trách Đài Loan cho biết.
Sóng vỗ trên bờ biển ở Yilan khi Bão Gaemi đang tiến gần - Ảnh: Getty Images
Theo Cơ quan thời tiết Đài Loan, bão Gaemi đổ bộ vào huyện Nghi Lan, miền đông Đài Loan với cường độ siêu bão sau khi di chuyển vòng quanh bờ biển vào khoảng nửa đêm giờ địa phương hôm 25/7.
Trước khi đổ bộ vào Đài Loan, cơn bão đã gây ra mưa lớn và gió giật mạnh, khiến một người đi xe tay ga ở thành phố Cao Hùng tử vong do bị cây đổ đè; một người phụ nữ ở phía đông Hoa Liên tử vong do tường đổ đè lên chiếc xe bà đang ngồi; và một người ở Tân Bắc tử vong khi đang lái máy xúc thì bị lật.
Hơn 270 người bị thương vào tối 24/7 trong khi hơn 290.000 ngôi nhà mất điện. Gần 170 vụ lũ lụt cũng đã được báo cáo, với nước vẫn chưa rút.
Đến 8 giờ tối 24/7, chính quyền đã sơ tán hơn 8.500 người dân đang sống trong điều kiện 'bấp bênh' trên khắp Đài Loan, đặc biệt là ở Hoa Liên - một khu vực miền núi có nguy cơ xảy ra lở đất cao.
Các dịch vụ tàu hỏa - phà đã bị đình chỉ và hàng trăm chuyến bay quốc tế và nội địa đã bị hủy. Các cơ quan và trường học đã đóng cửa trên hầu hết hòn đảo vào ngày 24/7, khiến đám đông lớn đổ về các siêu thị.
Gaemi là cơn bão đầu tiên đổ bộ vào Đài Loan trong năm nay và được dự báo là cơn bão mạnh nhất trong 8 năm qua.
Bão Gaemi dự kiến sẽ đi qua eo biển và tấn công các tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến ở miền đông Trung Quốc, nơi chính quyền đã ban hành cảnh báo bão đỏ và thiết lập mức ứng phó khẩn cấp cao nhất.
Tất cả các chuyến tàu chở khách đã bị đình chỉ vào ngày 25/7 và một phần ngày 26/7 tại Phúc Kiến, phương tiện truyền thông nhà nước đưa tin.


