Đình công về lương tại Canada có thể gây ảnh hưởng lớn

(VOH) - Nghiệp đoàn Liên minh Dịch vụ công Canada và Chính phủ liên bang Canada vẫn chưa đạt được thỏa thuận tiền lương trong cuộc đàm phán kết thúc ngày 18/4.

Cuộc đàm phán này đã bắt đầu từ năm 2021, nhằm đòi quyền lợi cho 120.000 người thuộc Bộ Tài chính Canada và 35.000 nhân viên cơ quan thuế.

Nghiệp đoàn Liên minh Dịch vụ công Canada (PSAC) - đại diện cho khoảng 155.000 người lao động tại các khu vực công ở nước này, đã kêu gọi đình công từ ngày 19/4.

Đình công về lương tại Canada có thể gây ảnh hưởng lớn 1
Một cuộc đình công tại Canada - Ảnh: CBC

Năm ngoái, lạm phát tại Canada lên mức đỉnh 8,1%. Chính phủ liên bang đã đề nghị tăng lương 9% trong vòng 3 năm. 

Nhưng các nhân viên cơ quan thuế tìm kiếm mức tăng lương hơn 30% trong vòng 3 năm, trong khi nhóm khác kỳ vọng mức tăng 13,5% trong ba năm.

Cuộc đình công được đánh giá có thể ảnh hưởng đến một số dịch vụ công liên bang như dịch vụ thuế, dịch vụ làm hộ chiếu, gia hạn hộ chiếu trước kỳ nghỉ Hè sắp tới.

Cuộc đình công cũng sẽ ảnh hưởng đến 65% người lao động làm việc tại Ủy ban ngũ cốc Canada, trong đó hầu hết là các thanh tra tại các cảng xuất khẩu ngũ cốc ra nước ngoài.