Hàn Quốc phóng thành công tên lửa vũ trụ tự chế tạo

VOH - Nuri - tên lửa đẩy vệ tinh đầu tiên do Hàn Quốc tự phát triển được phóng thành công chiều tối 25/5.

Tên lửa Nuri được phóng lên từ Trung tâm vũ trụ Naro ở bờ biển phía nam Hàn Quốc.

Sau khi cất cánh và hoàn thành chặng bay trong khoảng 20 phút, tên lửa sẽ đưa các vệ tinh vào quỹ đạo cách Trái đất 550 km trong khoảng 13 phút.

Tên lửa Nuri có chiều dài 47,2 mét, tương đương một tòa chung cư 15 tầng, đường kính lên tới 3,5 mét và nặng 17,5 tấn.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol không giấu được sự vui mừng sau vụ phóng thành công. Ông nhấn mạnh đây là cột mốc đưa Hàn Quốc vào danh sách 7 quốc gia có khả năng đưa vệ tinh lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy tự phát triển.

Hàn Quốc phóng thành công tên lửa vũ trụ tự chế tạo 1
Hình ảnh tên lửa Nuri rời bệ phóng - Ảnh: Reuters 

Bộ trưởng Khoa học và công nghệ thông tin Hàn Quốc Lee Jong Ho cho biết tên lửa Nuri mang theo tám vệ tinh trong vụ phóng lần này. Một trong số đó đã liên lạc với trạm mặt đất đặt tại Nam Cực sau khi tách khỏi tên lửa.

Nuri chỉ sử dụng công nghệ tên lửa của Hàn Quốc và là phương tiện phóng lên vũ trụ đầu tiên của quốc gia này được sản xuất trong nước. Hàn Quốc dự kiến sẽ có thêm ba chuyến bay nữa vào năm 2027.

Tên lửa Nuri được xem là điểm mấu chốt trong các kế hoạch đầy tham vọng của Seoul. Xứ kim chi đang đặt mục tiêu xây dựng mạng lưới 6G, vệ tinh tình báo và thám hiểm Mặt trăng trong tương lai.