Kremlin phản pháo Thủ tướng Đức: “Tổng thống Putin không muốn khôi phục Liên Xô hay tấn công NATO

Ngày 9/12, Điện Kremlin lên tiếng bác bỏ gay gắt phát biểu của Thủ tướng Đức Friedrich Merz, cho rằng Tổng thống Vladimir Putin đang nuôi tham vọng khôi phục Liên Xô và có thể chuẩn bị tấn công NATO.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi những cáo buộc này là “sai sự thật” và “hoàn toàn ngu ngốc”. Ông nhấn mạnh, các nhận định của nhà lãnh đạo Đức không phản ánh đúng lập trường chính thức của Nga, đồng thời mang tính kích động, làm gia tăng căng thẳng không cần thiết giữa Moskva và phương Tây.

Một ngày trước đó, trong phát biểu ngày 8/12, Thủ tướng Merz nhận định Tổng thống Putin đang tìm cách “đưa Liên Xô cũ trở lại”, cho rằng điều này thể hiện trong các học thuyết chiến lược và cách hành xử của Nga.

Từ lập luận này, ông kêu gọi châu Âu phải tăng cường mạnh mẽ năng lực phòng vệ, cảnh báo rằng nếu Nga giành thắng lợi tại Ukraine, Moskva “không loại trừ khả năng hướng mục tiêu sang một quốc gia NATO”.

Phản ứng trước phát biểu này, Điện Kremlin khẳng định Tổng thống Putin “không hề nuôi ý định khôi phục Liên Xô”, bởi bản thân ông nhiều lần công khai tuyên bố việc tái lập Liên Xô là bất khả thi về cả chính trị lẫn thực tiễn.

2025-12-08t175058z136913950rc2hciaypyorrtrmadp3russia-putin-csto-1765287994535193675512
Tổng thống Putin trong cuộc họp tại Điện Kremlin vào ngày 8/12 - Ảnh: REUTERS

 “Tổng thống Putin không muốn khôi phục Liên Xô vì điều đó không thể làm được và chính ông ấy đã nhiều lần nói rõ như vậy”, ông Peskov nêu, đồng thời cho rằng những cáo buộc từ phía Berlin thể hiện sự thiếu tôn trọng Nga và làm suy yếu khả năng đối thoại.

Đối với luận điệu Nga chuẩn bị tấn công NATO, người phát ngôn Điện Kremlin dùng từ “hoàn toàn ngu ngốc”, lập luận rằng Nga không có lợi ích gì khi đối đầu trực diện với một liên minh quân sự có ưu thế vượt trội về tiềm lực như NATO.

Tổng thống Putin cũng nhiều lần khẳng định Moskva không có kế hoạch tấn công các nước NATO, gọi kịch bản này là “phi lý” đối với Nga.

Những phát biểu đối nghịch giữa Berlin và Moskva diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Nga – phương Tây tiếp tục kéo dài vì cuộc xung đột Ukraine. Giới chỉ trích cho rằng nước Nga dưới thời ông Putin đang lặp lại hình ảnh một nhà nước suy thoái, siết chặt kiểm soát chính trị, gợi nhớ giai đoạn cuối của Liên Xô dưới thời Leonid Brezhnev.

Lãnh đạo nhiều nước phương Tây lo ngại nếu Nga củng cố được ưu thế trên chiến trường Ukraine, Điện Kremlin có thể mở rộng tham vọng sang các khu vực khác, đặc biệt là không gian hậu Xô viết.

Bình luận