Mỹ thu hồi hơn 85.000 thị thực dưới thời Tổng thống Trump

Theo Đài CNN ngày 9/12, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thu hồi tổng cộng 85.000 thị thực các loại kể từ tháng 1 đến nay hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Con số này bao gồm hơn 8.000 thị thực du học, diễn ra trong bối cảnh Nhà Trắng đẩy mạnh các biện pháp nhắm vào người nhập cư đang sinh sống tại Mỹ, đồng thời siết chặt lượng người nước ngoài được phép nhập cảnh.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các hành vi như lái xe khi say rượu, hành hung, trộm cắp chiếm gần một nửa số trường hợp bị thu hồi thị thực trong năm qua. Nửa còn lại không được công bố chi tiết, song trước đó cơ quan này từng viện dẫn các lý do như thị thực hết hạn, vi phạm điều kiện lưu trú hoặc nghi vấn “ủng hộ khủng bố” để hủy bỏ hiệu lực thị thực đã cấp.

Những động thái mạnh tay này đang làm dấy lên lo ngại về quyền tự do ngôn luận, nhất là khi một bộ phận quan chức bị cáo buộc nhắm đặc biệt vào du học sinh và người nước ngoài tham gia biểu tình phản đối chiến tranh ở Gaza, cáo buộc họ có tư tưởng bài Do Thái hoặc ủng hộ khủng bố.

2025-12-08t205445z465016984rc2jciauucntrtrmadp3usa-trump-1765282829528123260523
Kể từ khi quay lại Nhà Trắng vào đầu năm nay, ông Trump đẩy mạnh chiến dịch truy quét người nhập cư trái phép hơn bao giờ hết - Ảnh: REUTERS

Bộ Ngoại giao Mỹ từng xác nhận đã thu hồi thị thực của một số cá nhân bị cáo buộc “ăn mừng” vụ sát hại nhân vật bảo thủ Charlie Kirk hồi tháng 9 người được xem là đồng minh quan trọng của ông Trump.

Giới quan sát cho rằng việc gắn thái độ chính trị, phát ngôn trên mạng xã hội với nguy cơ an ninh đang khiến ranh giới giữa bảo vệ an ninh quốc gia và đàn áp tiếng nói bất đồng trở nên mờ hơn bao giờ hết.

Từ tháng 8, một quan chức Bộ Ngoại giao tiết lộ cơ quan này đang chuẩn bị triển khai chính sách “giám sát liên tục” hơn 55 triệu người nước ngoài đang sở hữu thị thực Mỹ còn hiệu lực.

Theo đó, thị thực có thể bị thu hồi “bất cứ khi nào xuất hiện dấu hiệu không đủ điều kiện”, từ lưu trú quá hạn, tiền án tiền sự, nguy cơ đe dọa an toàn công cộng đến nghi vấn liên quan hoạt động khủng bố.

Các cơ quan chức năng sẽ rà soát mọi nguồn dữ liệu có thể, từ hồ sơ thực thi pháp luật, dữ liệu nhập cư đến thông tin mới phát sinh sau khi thị thực được cấp, cho thấy việc kiểm tra không dừng lại ở cửa khẩu hay vòng phỏng vấn mà kéo dài trong suốt thời gian lưu trú.

Dưới nhiệm kỳ hai của ông Trump, Bộ Ngoại giao cũng mở rộng đáng kể tiêu chí xét duyệt và từ chối thị thực.

Tháng 6 vừa qua, cơ quan này chỉ đạo các đại sứ quán, lãnh sự quán yêu cầu ứng viên xin visa du học công khai hồ sơ mạng xã hội, đồng thời đánh giá xem họ có “thái độ thù địch” với người dân, văn hóa hay các thiết chế của Mỹ hay không.

 Bộ Ngoại giao cảnh báo việc giới hạn quyền truy cập vào hồ sơ trực tuyến có thể bị xem là dấu hiệu “che giấu hoạt động”.

Song song với thu hồi và siết cấp thị thực, Bộ An ninh nội địa Mỹ triển khai nhiều chiến dịch giam giữ, trục xuất quy mô lớn, gần như “đóng băng” chương trình tái định cư người tị nạn. Chính quyền tuyên bố sẽ rà soát lại toàn bộ những người tị nạn đã vào Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden, thể hiện lập trường cứng rắn với mọi diện nhập cư.

Trong năm nay, Nhà Trắng đã hạn chế nhập cảnh với công dân 19 quốc gia. Nguồn tin của CNN cho biết Bộ trưởng An ninh nội địa Kristi Noem đang đề xuất mở rộng danh sách lên 30-32 nước, sau vụ một công dân Afghanistan nổ súng nhằm vào hai binh sĩ Vệ binh quốc gia tại Washington ngày 26/11 khiến một người thiệt mạng. Sự kiện này được dùng làm luận cứ để siết chặt hơn nữa các rào cản nhập cảnh.

Bình luận