Máy bay tuần thám Na Uy bị buộc quay đầu khi tiếp cận không phận Nga

VOH - Tiêm kích MiG-29 tiếp cận máy bay tuần thám P-8 Na Uy đang tiếp cận không phận Nga, khiến trinh sát cơ phải quay đầu.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Hệ thống kiểm soát vùng trời trên biển Barents phát hiện mục tiêu đường không đang tiếp cận biên giới Nga. Tiêm kích MiG-29 thuộc lực lượng trực ban phòng không của Hạm đội Phương Bắc được điều động để nhận diện mục tiêu và ngăn chặn nguy cơ xâm phạm biên giới".

Phi công Nga sau đó thông báo mục tiêu là trinh sát cơ P-8A Poseidon của Không quân Na Uy.

"Phi cơ nước ngoài quay đầu 180 độ và tránh xa biên giới Nga trong lúc chiếc MiG-29 tiếp cận. Chuyến bay của tiêm kích Nga tuân thủ chặt chẽ quy định quốc tế về sử dụng không phận trên vùng biển trung lập và không áp sát nguy hiểm với máy bay nước ngoài" - thông cáo có đoạn.

Tiêm kích MiG-29KUB
Tiêm kích MiG-29KUB Nga hạ cánh sau một chuyến bay năm 2020. Ảnh: RIA Novosti

NATO thường xuyên điều chiến đấu cơ giám sát biên đội oanh tạc cơ Nga ở những khu vực như biển Baltic và Biển Đen hoặc trinh sát cơ áp sát không phận của nhau. Máy bay hai bên luôn chạm mặt trong các nhiệm vụ này nhưng thường duy trì khoảng cách an toàn.

Hồi giữa tháng 8, tiêm kích Su-27 hoặc Su-35S Nga cũng áp sát, buộc chiến đấu cơ NATO đổi hướng trong quá trình hộ tống oanh tạc cơ chiến lược tuần tra Bắc Cực.

Các oanh tạc cơ chiến lược Tu-22M3, Tu-95MS và Tu-160 đã thực hiện hàng loạt chuyến bay trên không phận quốc tế ở biển Baltic, Barents, biển Na Uy, Đông Siberia, Chukchi, Beaufort và Bắc Băng Dương. Chuyến bay dài nhất kéo dài hơn 7 giờ.

Tiêm kích Su-35S, Su-27 và MiG-31 của không quân và không quân hải quân Nga sau đó đã hộ tống các biên đội oanh tạc cơ.

Video do truyền hình quân đội Nga công bố cho thấy tiêm kích NATO duy trì khoảng cách an toàn và liên tục bám theo biên đội oanh tạc cơ. Có thời điểm chiến đấu cơ Su-27 hoặc Su-35S chèn vào giữa và nghiêng cánh chuyển hướng, ép đối phương tránh xa khỏi mục tiêu bảo vệ.

Biển Barents là một trong những vùng biển bao quanh Bắc Cực, nằm ở phía bắc lãnh thổ Nga và giáp với nhiều căn cứ chủ chốt của Moskva.

Bắc Cực vẫn còn trữ lượng dầu mỏ và khí đốt khổng lồ. Tình trạng biến đổi khí hậu làm tan chảy băng ở khu vực, mở ra cơ hội khai thác nhiên liệu hóa thạch và khơi thông tuyến hàng hải mới giữa các châu lục quanh Bắc Cực. 

Nga củng cố hiện diện quân sự ở Bắc Cực từ trước khi mở chiến dịch tại Ukraine vào tháng 2/2022.

Bình luận