Mỹ: Tiết kiệm 8 triệu USD/năm khi giảm phát thải tại các tòa nhà liên bang

(VOH) - Mỹ lần đầu áp tiêu chuẩn giảm phát thải với các tòa nhà liên bang.

Chính phủ Mỹ vừa công bố tiêu chuẩn đầu tiên về giảm phát thải tại các tòa nhà liên bang mới, một phần trong chính sách của Tổng thống Joe Biden nhằm thực hiện các mục tiêu khí hậu.

Tiêu chuẩn Hoạt động của Tòa nhà Liên bang yêu cầu, các cơ quan liên bang cắt giảm năng lượng sử dụng và thực hiện điện khí hóa đối với 30% diện tích các tòa nhà mới vào năm 2030.

Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ cho biết, biện pháp này là nỗ lực nhằm hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong các tòa chung cư và thương mại, chiếm khoảng 12% lượng phát thải của Mỹ.

Mỹ: Tiết kiệm 8 triệu USD/năm từ giảm phát thải tại các tòa nhà liên bang 1
Tòa án Tối cao Mỹ ở Washington

Nhà Trắng cho biết quy định cắt giảm năng lượng và điện khí hóa trong các tòa nhà liên bang sẽ giúp tiết kiệm được 8 triệu USD/năm, giảm được 1,86 triệu tấn khí thải carbon và 22.800 tấn khí thải methane của các tòa nhà liên bang trong 30 năm tới, tương đương với lượng khí thải của gần 300.000 ngôi nhà trong một năm.

Giới chức Mỹ cho biết tiêu chuẩn này sẽ thúc đẩy kế hoạch của Tổng thống Joe Biden khử carbon cho nền kinh tế Mỹ vào năm 2050 và đạt được 100 % điện sạch vào năm 2035.

Hiện, ngày càng có nhiều thành phố ở Mỹ bỏ phiếu về việc hạn chế lượng khí đốt tiêu thụ của các tòa nhà.