Tổng thống Mỹ Joe Biden bất ngờ đến Ukraine

(VOH) - Theo lộ trình công khai, Tổng thống Biden sẽ thăm Ba Lan nhưng ông lại bất ngờ đến thủ đô Kiev.

​Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa đến Kiev vào sáng 20/2 và có cuộc gặp với Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Tu viện St. Michael's Golden-Domed.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Biden tới Kiev kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra.

Hai lãnh đạo bước đi trên đường phố Kiev dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng an ninh.
Hai lãnh đạo bước đi trên đường phố Kiev dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng an ninh. Ảnh: Sputnik

Trước khi ông Biden tới thăm, còi báo động phòng không được kích hoạt tại thủ đô Ukraine. Tuy nhiên, không có thông tin nào về các cuộc tập kích từ phía Nga.

Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Melnyk trước đó nói rằng Kiev chuẩn bị đón "bất ngờ lớn" liên quan tới chuyến thăm của "vị khách nước ngoài cấp cao".

Xem thêm:  Du khách thiệt mạng vì cá mập tấn công ngoài khơi New Caledonia

Theo lịch trình được công bố trước đây, Tổng thống Mỹ sẽ tới thăm Ba Lan trước thềm dịp kỷ niệm một năm xung đột bùng phát ở Ukraine.

Tổng thống Biden sẽ thăm Ba Lan trong hai ngày 21-22/2. Ông sẽ có cuộc gặp song phương với Tổng thống Andrzej Duda và có bài phát biểu về sự đoàn kết toàn cầu trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine chuẩn bị bước sang năm thứ hai.

Tổng thống Biden dự kiến cảm ơn Ba Lan đã giúp đỡ Ukraine, người tị nạn từ nước này, quân đội Mỹ đang được triển khai xoay vòng ở Ba Lan.