WHO: Ca nhiễm và tử vong do Covid-19 giảm trong 3 tuần liên tiếp

(VOH) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm thứ Ba 22/2 cho biết, số ca nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới đã giảm 21% trong tuần trước và cũng là tuần thứ ba liên tiếp số ca nhiễm giảm.

Trong một báo cáo dịch bệnh hàng tuần của WHO cho biết hơn 12 triệu người đã bị nhiễm Covid-19 vào tuần trước. Số người chết do nhiễm Covid-19 cũng đã giảm 8%, đây được xem là lần đầu tiên mà số tử ca tử vong do Covid-19 giảm kể từ tháng 1/2022.

WHO: Ca nhiễm và tử vong do Covid-19 giảm trong ba tuần liên tiếp 1
Xét nghiệm Covid-19 tại Vũ Hán - Trung Quốc hôm 22/2/2022.

Tây Thái Bình Dương là khu vực duy nhất có sự gia tăng các ca nhiễm Covid-19 mới, với mức tăng là 29%, trong khi số ca nhiễm ở những nơi khác lại giảm mạnh. Số ca chết cũng tăng ở khu vực Tây Thái Bình Dương và Châu Phi, trong khi những nơi khác lại giảm.

Số ca nhiễm mới cao nhất được ghi nhận tại Nga, Đức, Brazil, Hoa Kỳ và Hàn Quốc.

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết Omicron vẫn là loại biến thể phổ biến nhất trên thế giới, chiếm hơn 99% tổng số ca mắc. Đến thời điểm hiện tại, thì Delta vẫn là loại đột biến nguy hiểm nhất.

WHO cũng báo cáo về hiệu quả của vắc xin với chủng mới: “Tiêm vắc xin liều tăng cường chứng minh có hiệu quả chống lại Omicron, nhưng thông tin chi tiết thêm về hiệu quả của vắc xin đối với chủng này, thì cũng cần phải có thời gian để nghiên cứu và tìm hiểu thêm”.

Trước đây, Tổ chức này cũng cho biết là không có bằng chứng cho thấy liều tăng cường là cần thiết cho những người khỏe mạnh, đồng thời đề nghị các nước giàu không tiêm liều thứ ba, mà dành liều đó chia sẻ với các nước nghèo.

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.890.252 ca mắc COVID-19, đứng thứ 32/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 144/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 29.261 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 2.882.983 ca, trong đó có 2.302.264 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (522.142), Bình Dương (294.271), Hà Nội (210.681), Đồng Nai (100.574), Tây Ninh (89.228).