Bóng chuyền nữ VĐTG 2022: Ý, Mỹ, Brazil và Serbia vào bán kết

(VOH) - Giải bóng chuyến nữ VĐTG 2022 đã diễn ra vòng tứ kết đầy kịch tính và hấp dẫn. Kết quả là Ý, Mỹ, Brazil và Serbia đã xuất sắc giành vé vào bán kết.

Sau 20 ngày khởi tranh, giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2022 - FIVB Volleyball Women's World Championship cũng đã dần đi đến đích với 4 trận đấu tứ kết. Kết quả cuối cùng, ĐKVĐ Serbia, ĐK Á quân Ý, Brazil và Mỹ đã giành 4 tấm vé vàng bước vào bán kết mùa giải.

Trung Quốc 1-3 Ý: Trung Quốc (hạng 5 thế giới) đã phải dừng bước khi để thua 1-3 trước tuyển Ý (hạng 1 thế giới). Đây là trận đấu mà hai ngôi sao Paola Egonu và Anna Danesi đã chơi rất hay để giúp Ý vươn lên dẫn trước 2-0 (25-16 và 25-22) sau 2 set đầu.

Trung Quốc bất ngờ chơi thăng hoa trong set 3 kèm rất nhiều pha phát bóng hỏng của tuyển Ý giúp đội bóng châu Á thắng 25-13 để rút ngắn tỉ số. Nhưng liền sau đó, Egonu với những cú đập “sấm sét” đã giúp Ý thắng 25-17 trong set 4 để thắng chung cuộc 3-1 và giành quyền đi tiếp.

Brazil 3-2 Nhật Bản: Nhật Bản (hạng 6 thế giới) đã gây bất ngờ khi dẫn trước đội bóng hạng 2 thế giới Brazil 2-0 trong 2 set đầu. Sự xuất sắc của hai tay đập Hayashi và Yamada kèm hàng chắn hiệu quả giúp đội bóng đến từ châu Á lần lượt thắng với các tỉ số 25-18 và 25-18.

Tuy nhiên kể từ set 3, Brazil bất ngờ vùng lên tạo nên những màn đua điểm số nghẹt thở với đối thủ. Trong thế trận đôi công, hot girl Gabi (Gabriela Guimaraes) ghi tổng cộng 25 điểm để giúp Brazil thắng liên tiếp 3 set sau lần lượt với các cách biệt 25-22, 27-25 và 15-13 để thắng chung cuộc 3-2, tạo nên màn ngược dòng khó tin trước Nhật Bản và giành quyền vào bán kết.

Bóng chuyền nữ VĐTG 2022: Ý, Mỹ, Brazil và Serbia vào bán kết
Thắng 2 set đầu nhưng Nhật Bản không thể tạo nên địa chấn trước Brazil.

Mỹ 3-0 Thổ Nhĩ Kỳ: Trái với dự đoán về một trận đấu tâm điểm, tuyển Mỹ (hạng 3 thế giới) đã chơi thăng hoa để áp đảo Thổ Nhĩ Kỳ (hạng 7 thế giới) sau 3 set đấu với các tỉ số 25-22, 25-15 và 25-20 để đi tiếp. Khá đáng tiếc cho Zehra Gunes khi mỹ nhân xinh đẹp bậc nhất thế giới này đã có một trận đấu khá hay nhưng không đủ giúp Thổ Nhĩ Kỳ giành chiến thắng.

Serbia 3-0 Ba Lan: Mãn nhãn nhất ở lượt trận tứ kết mới đây là màn so tài giữa tuyển Serbia (hạng 4 thế giới) và chủ nhà Ba Lan (hạng 10 thế giới) khi cả hai đội cống hiến cho khán giả một màn đôi công rực lửa suốt 5 set đấu.

Ba Lan có lợi thế trước khi thắng set đầu 25-21. Serbia thắng liền 2 set kế tiếp 25-21 và 25-19 để dẫn ngược lại 2-1 trước khi Ba Lan gỡ hòa 2-2 bằng chiến thắng 26-24 trong set 4. Ở set 5 quyết định, Serbia thắng kịch tính 16-14 để có chiến thắng chung cuộc.

Đây là trận đấu mà người xem được chứng kiến khả năng ghi điểm khủng khiếp của hai hot girl trụ cột của hai đội. Nếu như tay đập cao 2m03 Magdalena Stysiak của Ba Lan một mình ghi đến 40 điểm thì mỹ nhân bóng chuyền Serbia có chiều cao 1m94 Tijana Boskovic cũng tỏ ra không mấy kém cạnh với 36 điểm để giúp đội nhà giành chiến thắng.

Bóng chuyền nữ VĐTG 2022: Ý, Mỹ, Brazil và Serbia vào bán kết
Đương kim vô địch Serbia tiến vào bán kết với chiến tích bất bại.

Hai trận bán kết sẽ diễn ra trong hai ngày là 13/11 và 14/11 (khoảng 01h00 sáng theo giờ Việt Nam). Trước khi bước vào trận đấu, 4 đội sẽ có 1 ngày nghỉ ngơi, riêng 2 đội thi đấu ngày 14/11 sẽ được nghỉ ngơi 2 ngày.

Như vậy, các đội Châu Á đã sạch bóng tại bán kết giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2022. Dù vậy, những thành tích và nỗ lực của 5 đội bóng là Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc và Kazakhstan là rất đáng khen ngợi, nhất là hai đội có thành tích không tốt bởi ít nhất họ cũng đã hoàn thành xứ mệnh của mình một cách trọn vẹn nhất chứ không chấp nhận bỏ cuộc.

Tổng kết thứ hạng của các đại diện Châu Á tại giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2022:

  • Nhật Bản: Hạng 5
  • Trung Quốc: Hạng 6
  • Thái Lan: Hạng 13
  • Hàn Quốc: Hạng 20
  • Kazakhstan: Hạng 23

KẾT QUẢ TỨ KẾT BÓNG GIẢI CHUYỀN NỮ VĐTG 2022

Thời gian

Ngày

Cặp đấu

22h00

11/10

Trung Quốc 1-3 Ý
(
16-25, 21-25, 25-13, 17-25)

22h30

11/10

Mỹ 3-0 Thổ Nhĩ Kỳ
(25-22, 25-15, 25-20)

01h00

12/10

Brazil 3-2 Nhật Bản
(18-25, 18-25, 25-22, 27-25, 15-13)

01h30

12/10

Serbia 3-0 Ba Lan
(21-25, 25-21, 19-25, 24-26, 16-14)