Bóng đá Việt Nam 26/8: Sahako FC cùng bảng ĐKVĐ futsal Malaysia

(VOH) - Kết quả bốc thăm AFF futsal Cup 2022: Sahako FC cùng bảng ĐKVĐ giải futsal Malaysia và Timor Leste; Lank FC vẫn chưa công bố hợp đồng của Huỳnh Như.

Kết quả bốc thăm AFF futsal Cup 2022: Sahako FC cùng bảng ĐKVĐ giải futsal Malaysia và Timor Leste

Tham dự AFF futsal Cup 2022 có tổng cộng 7 CLB futsal của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Ngoài 3 đội tại bảng B nói trên, bảng A là sự góp mặt của Hongyen Thakam - Á quân futsal Thai League 2021, Dow Town Sport - ĐKVĐ giải futsal Campuchia, Bintang Timur Surabaya - ĐKVĐ giải futsal Indonesia và Perwira - ĐKVĐ giải futsal Brunei.

Sahako FC cùng bảng ĐKVĐ futsal Malaysia - Lank FC vẫn chưa công bố hợp đồng của Huỳnh Như
Kết quả chia bảng 7 đội dự giải futsal các CLB Đông Nam Á 2022.

CLB Sahako giành quyền góp mặt tại AFF futsal Cup 2022 trên cương vị đương kim Á quân giải futsal VĐQG của Việt Nam. Trong khi đó, ĐKVĐ Thái Sơn Nam là đại diện của Việt Nam tham dự giải futsal các CLB vô địch châu Á (AFC futsal Club Championship). Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giải đấu này đã không thể được tổ chức trong 3 năm liên tiếp, từ 2020 đến 2022.

Thành tích tốt nhất của futsal Việt Nam tại giải futsal cấp CLB khu vực Đông Nam Á là vị trí Á quân tại mùa giải năm 2016 (CLB Thái Sơn Nam), năm 2017 (Sanna Khánh Hòa) và năm 2019 (Sanatech Khánh Hòa). Kể từ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2015 đến nay, ngôi vô địch đều thuộc về các CLB futsal Thái Lan.

Theo kế hoạch, AFF futsal Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 4/10 đến 10/10/2022 tại Nakhon Ratchasima, Thái Lan. Lịch thi đấu chính thức của giải sẽ được AFC ban hành trong thời gian tới.

Lank FC vẫn chưa công bố hợp đồng của Huỳnh Như

Ngày 26/8, mọi thủ tục ký kết hợp đồng giữa CLB Lank (Bồ Đào Nha) với nữ tuyển thủ Huỳnh Như đã hoàn tất, nhưng phía CLB vẫn chưa chính thức công bố bản hợp đồng này, thậm chí họ còn đề nghị Huỳnh Như tạm thời không phát biểu gì về vấn đề này với giới truyền thông Việt Nam.

Được biết, do đang là ngày cuối tuần, nên có thể phía đội bóng của Bồ Đào Nha vẫn chưa vội vã công bố bản hợp đồng vừa ký với Như mà đợi đến đầu tuần tới. Dẫu vậy, điều này đã khiến những CĐV Việt Nam và những ai theo dõi hành trình của nữ tuyển thủ Huỳnh Như trên đất Bồ Đào Nha cũng có chút nóng ruột. Tuy nhiên, chuyện này cũng dễ hiểu, vì Huỳnh Như mới đến Bồ Đào Nha và chắc chắn cô chưa thể có màn ra mắt trong CLB Lank ở trận đấu vào cuối tuần này tại Cúp Liên đoàn, nên tất cả phải chờ đến đầu tuần.

Theo tìm hiểu, hợp đồng của Huỳnh Như với CLB Lank được ký đến tháng 6/2023, tức hết mùa giải bóng đá nữ của Bồ Đào Nha và khả năng sẽ gia hạn thêm một năm nếu như cô đáp ứng được những yêu cầu do đội bóng này đề ra.

Sahako FC cùng bảng ĐKVĐ futsal Malaysia - Lank FC vẫn chưa công bố hợp đồng của Huỳnh Như
Lank FC vẫn chưa công bố hợp đồng của Huỳnh Như.

Hôm nay, U20 Việt Nam từ Nhật Bản về nước

Hôm nay, đội tuyển U20 Việt Nam trở về nước, kết thúc chuyến tập huấn kéo dài gần 2 tuần tại Nhật Bản. Trước khi trở về Việt Nam, đoàn quân của ông Đinh Thế Nam đã có trận giao hữu với đội Đại học Osaka Sangyo vào trưa qua.

U20 Việt Nam kết thúc chuyến tập huấn tại Nhật Bản với 3 trận thua. Trước đó, các học trò của ông Đinh Thế Nam thua U20 Nhật Bản (0-5), U20 Cezero Osaka (2-5) và trận thua 0-1 nói trên. Dù thua cả 3 trận nhưng đây là những cữ dợt rất bổ ích cho các cầu thủ để nâng cao kinh nghiệm trận mạc quốc tế cũng như cải thiện chuyên môn trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á 2023.

Sahako FC cùng bảng ĐKVĐ futsal Malaysia - Lank FC vẫn chưa công bố hợp đồng của Huỳnh Như
Hôm nay, U20 Việt Nam từ Nhật Bản về nước.

Trở về Việt Nam, U20 Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Hà Nội trước khi di chuyển lên Phú Thọ để tham dự trận giao hữu với U20 Palestine được tổ chức vào ngày 3/9. Đây là trận giao hữu cuối cùng của thày trò HLV Đinh Thế Nam trong hành trình chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á 2023.

Sau trận đấu với U20 Palestine, U20 Việt Nam sẽ di chuyển vào Bình Dương để tập luyện từ ngày 9/9 trước khi lên đường sang Indonesia vào ngày 12/9 để tham dự vòng loại U20 châu Á 2023. HLV Đinh Thế Nam cũng đã lên kế hoạch để bổ sung một số gương mặt có chuyên môn tốt ở hạng Nhất và V.League nhằm nâng cao chất lượng của đội.

HLV Park Hang Seo 'từ chối' đại diện Việt Nam tại sự kiện quan trọng của AFF Cup 2022

Theo thông tin mới nhất, HLV trưởng Park Hang Seo sẽ không tới tham dự Lễ bốc thăm Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á 2022 (AFF Cup 2022). Trước đó, BTC giải đấu đã có lời mời huấn luyện viên trưởng của ĐT Việt Nam tới tham dự. Theo kế hoạch, Lễ bốc thăm AFF Cup 2022 sẽ diễn ra lúc 14h00 ngày 30/8 tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Bên cạnh đó, Tổng thư ký VFF - ông Lê Hoài Anh cũng sẽ không tham dự.

Như vậy, Việt Nam sẽ chỉ có một đại diện duy nhất tới tham dự Lễ bốc thăm AFF Cup 2022 là Quyền chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam - ông Trần Quốc Tuấn.

Sahako FC cùng bảng ĐKVĐ futsal Malaysia - Lank FC vẫn chưa công bố hợp đồng của Huỳnh Như
HLV Park Hang Seo sẽ không tham dự Lễ bốc thăm AFF Cup 2022.

Tại AFF Cup 2022, 10 ĐTQG sẽ được chia thành 5 nhóm hạt giống để tổ chức bốc thăm. Trong đó, các nhà ĐKVĐ Thái Lan và ĐT Việt Nam sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 1. Á quân Indonesia nằm ở nhóm hạt giống số 2 cùng với ĐT Malaysia. Nhóm hạt giống số 3 là Philippines và Myanmar. Campuchia và Singapore nằm ở nhóm hạt giống số 4. Lào và Brunei hoặc Đông Timor nằm ở nhóm hạt giống số 5.

Ở kỳ AFF Cup 2021 diễn ra tại Singapore hồi tháng 12 năm ngoái, dù được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch tuy nhiên thầy trò HLV Park Hang Seo bất ngờ phải dừng chân ở bán kết khi thất bại trước Thái Lan. Chính vì thế, ở giải đấu năm nay Những chiến binh Sao Vàng đang rất quyết tâm phục thù để nâng cao chiếc cúp vô địch.

Tại giải đấu tới đây, ĐT Việt Nam sẽ có những sự trở lại quan trọng so với kỳ AFF Cup trước đó. Theo đó, Hùng Dũng và Văn Hậu đều đang có được phong độ tốt và sẵn sàng thi đấu ở giải đấu quan trọng nhất trong năm.