Đã rõ thể thức thi đấu với 48 đội tại World Cup 2026

(VOH) - World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại 3 quốc gia Bắc Mỹ là Mỹ, Canada và Mexico. Đây là lần đầu tiên ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh thay đổi từ 32 đội tham dự lên thành 48 đội.

Cùng với việc thay đổi về số đội tham dự một kỳ World Cup từ 32 lên thành 48, FIFA cũng đã có những quy định mới về thể thức thi đấu cũng như thời gian diễn ra ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Với những thay đổi mới về số lượng đội tham gia, thời gian của sự kiện đặc biệt này cũng sẽ kéo dài lên tới 39 ngày thay vì một tháng so với thông lệ.

Đã rõ thể thức thi đấu với 48 đội tại World Cup 2026
World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico.

Về thể thức thi đấu thì 48 đội sẽ được chia thành 12 bảng đấu. Ngoài việc 2 đội bóng đứng nhất và nhì bảng sẽ được tiến vào vòng knock-out thì 8 ĐTQG đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất cũng sẽ có tấm vé đi tiếp.

Giải đấu diễn vào năm 2026 tại 3 quốc gia đồng đăng cai là Mỹ, Canada và Mexico sẽ có tổng cộng 108 trận đấu thay vì 80 như dự kiến ban đầu. Đây là một con số lớn chưa từng có trong lịch sử các VCK World Cup và hứa hẹn mang tới nhiều trận cầu đỉnh cao hơn.

Xem thêm: Sự xuất sắc của tài năng trẻ Mbappe đành chấp nhận “định mệnh” vĩ đại của Messi

LĐBĐ châu Âu đang hy vọng sẽ sở hữu 18 suất tham dự (so với 13-14 suất như trước đây). Trong khi đó, châu Á sẽ có khoảng 8-9 đại diện chinh chiến ở World Cup 2026.

Hiện tại, khu vực châu Á đang có 4,5 suất bao gồm 4 đội vào thẳng và 1 đội đá play-off với đại diện khu vực CONCACAF. Đồng nghĩa với việc ĐTQG Việt Nam sẽ có cơ hội lớn hơn rất nhiều để có thể được tham dự VCK World Cup đầu tiên trong lịch sử.

Đã rõ thể thức thi đấu với 48 đội tại World Cup 2026
Tuyển Argentina đang là nhà vô địch thế giới.

Việc tăng số đội tham gia VCK World Cup đã được chủ tịch FIFA - ông Gianni Infantino thông báo sau World Cup 2022 đầy thành công trên đất Qatar hồi cuối tháng 12 năm ngoái.

Tại VCK World Cup 2022, Messi đã cùng tuyển Argentina lên ngôi vô địch sau khi đá bại tuyển Pháp ở trận chung kết. Đây cũng là một trong những trận chung kết hấp dẫn nhất lịch sử môn thể thao vua.

Từ năm 1934 đến năm 1978 vòng chung kết có 16 đội thi đấu (trừ năm 1938 còn 15 đội do Áo sáp nhập vào Đức).

 

Đến năm 1950 còn 13 đội do Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Scotland rút lui. Các quốc gia tham dự thường đến từ châu Âu và Nam Mỹ, một số ít đến từ châu Phi, châu Á, Bắc Mỹ và Châu Đại Dương.

 

Năm 1982, giải đấu mở rộng gồm 24 đội tham gia cho đến năm 1998 là 32 đội. Lúc này sự kiện cũng cho phép nhiều đội đến từ châu Phi, châu Á và Bắc Mỹ tham dự. Từ đây, các đội đến từ những khu vực này gặt hái được nhiều thành công rực rỡ.