Đè bẹp Brest, Paris Saint-Germain tạm chiếm ngôi đầu Ligue 1

(VOH) - Paris Saint-Germain đã có chiến thắng 4-2 trước chủ nhà Brest ở trận đấu sớm vòng 3 Giải vô địch Pháp (Ligue 1) 2021/22.

Paris Saint-Germain hành quân đến làm khách của Brest ở vòng 3 Ligue 1 mùa này khi Lionel Messi vẫn không được HLV đồng hương Mauricio Pochetino đăng ký thi đấu và anh cùng Neymar cũng vừa trở về Barcelona tham dự một kỳ nghỉ cuối tuần tại Castelldefels.

Dù vậy, trên sân Stade Francis-Le Blé, PSG đã có trận đấu lấn lướt đội chủ nhà Brest. Bước ngoặt đã đến ở phút 23 khi cựu tiền vệ MU - Ander Herrera có cú bắt vô-lê tầm thấp hiểm hóc đưa bóng đập vào cột dọc trước khi làm rung mành lưới của thủ thành Marco Bizot để mở tỷ số cho đội khách.

Đè bẹp Brest, Paris Saint-Germain tạm chiếm ngôi đầu Ligue 1
Ander Herrera mở tỷ số cho PSG.

Đến phút 36, hai tân binh Achraf Hakimi và Georginio Wijnaldum phối hợp với nhau trước khi tiền vệ người Hà Lan tung ra cú dứt điểm đưa bóng đập người một cầu thủ Brest bật ra. Kylian Mbappe đã lao vào như một cơn gió và đánh đầu ghi bàn nhân đôi cách biệt cho PSG.

Đè bẹp Brest, Paris Saint-Germain tạm chiếm ngôi đầu Ligue 1
Mbappe chớp thời cơ ghi bàn nhân đôi cách biệt cho đội khách.

Nhưng bất ngờ đã xảy ra ở phút 42 khi Mbappe để mất bóng từ giữa sân và Brest phản công sắc bén để có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 nhờ cú sút quyết đoán của Franck Honorat sau đường đánh gót điệu nghệ của Romain Faivre.

Sang hiệp 2, PSG chơi với nhịp độ chậm hơn nhưng họ vẫn tái lập được cách biệt 2 bàn với đối thủ. Phút 73, Idrissa Gueye tung cú "nã đại bác" bằng chân phải từ khoảng cách xấp xỉ 40m để giúp "Le Parisien" nâng tỷ số lên 3-1.

Đè bẹp Brest, Paris Saint-Germain tạm chiếm ngôi đầu Ligue 1
Idrissa Gueye nâng tỷ số lên 3-1 cho PSG.

Nhưng Brest không dễ bỏ cuộc. Đội bóng của HLV Michel Der Zakarian có bàn thắng thứ 2 vào lưới PSG khi Faivre tung đường chuyền thông minh để Steve Mounie đỡ bóng bằng ngực rồi sút chéo góc hạ gục Keylor Navas ở phút 85.

Tuy nhiên, hy vọng ngược dòng của Brest sớm tan thành mây khói, khi cầu thủ vào sân thay người, Agel di Maria có pha tâng bóng qua đầu của Bizot để có pha lập công ấn định thắng lợi 4-2 ở phút thi đấu cuối cùng.

Đè bẹp Brest, Paris Saint-Germain tạm chiếm ngôi đầu Ligue 1
Di Maria vào sân từ băng ghế dự bị và ấn định chiến thắng 4-2.

Với 3 trận toàn thắng, PSG đã leo lên ngôi đầu Ligue 1 và tự tin hướng đến việc đòi lại chức vô địch mới bị Lille cướp mùa giải trước. Vào lúc 1h45 rạng sáng 30/8 (giờ Việt Nam), PSG sẽ làm khách của Reims ở vòng 4 Ligue 1. Nhiều khả năng, đó sẽ là trận đấu ra mắt đội bóng mới của siêu sao Messi.