Đô cử Việt Nam phá 3 kỷ lục để giành 3 HCV tại gải trẻ thế giới

(VOH) - Đô cử K' Dương liên tiếp phá 3 kỷ lục do chính mình lập ra để xuất sắc đoạt 3 HCV ở hạng cân 55kg nam tại giải vô địch cử tạ thanh thiếu niên thế giới 2023.

Đô cử 17 tuổi K' Dương đã trải qua giải vô địch cử tạ thanh thiếu niên thế giới 2023 đầy thành công. Với hạng cân sở trường 55kg, đô cử người Lâm Đồng đã lần lượt vượt qua các kỷ lục trẻ thế giới do chính anh lập cách đây 1 năm, cùng với đó là 3 tấm HCV.

Thành tích ở 3 nội dung giúp K'Dương xuất sắc đoạt vàng là cử giật (114kg hơn 1kg so với kỷ lục trẻ thế giới trước đó), cử đẩy (144kg hờn 1kg) và tổng cử (258kg hơn 2kg).

Đô cử Việt Nam phá 3 kỷ lục để giành 3 HCV tại gải trẻ thế giới
K Dương (giữa) với hat-trick HCV và kỷ lục trẻ thế giới tại giải châu Á tháng 2022 - Ảnh: AWF

Tổng cử của lực sĩ người dân tộc Cơ Ho bỏ xa tổng cử của á quân người Ấn Độ Meetei Tomchou (234kg) và đô cử Thổ Nhĩ Kỳ về ba Burak Aykun (227 kg). A Tiêu đứng thứ năm chung cuộc với 222kg tổng cử, nhưng giành HCB cử giật.

Đọc thêm: Đòi nợ thành công, Thùy Linh lên ngôi vô địch Vietnam Challenger

Lực sĩ K’Dương, sinh năm 2006 là người dân tộc Cơ Ho, quê ở xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Trong 2 năm qua, K’Dương không ngừng tiến bộ và trở thành gương mặt trẻ sáng giá của cử tạ Việt Nam.

K’Dương đã gây tiếng vang cho cử tạ Việt Nam tại giải vô địch cử tạ thanh thiếu niên và trẻ châu Á 2022 diễn ra tại Kazahktan khi lập 3 kỷ lục trẻ thế giới và giành 3 HCV hạng 55kg với thành tích 113kg cử giật, 143kg cử đẩy và 256kg tổng cử.

Đô cử Việt Nam phá 3 kỷ lục để giành 3 HCV tại gải trẻ thế giới
K’Dương khiến đối thủ ngả mũ thán phục - Ảnh: IWF

Quay trở lại với giải vô địch cử tạ thanh thiếu niên thế giới 2023. Dương đăng ký mức tạ đầu 107 kg và phải đến lần thứ hai mới thành công. Ở lượt cuối, anh đăng ký mức 114 kg, hơn 1kg so với kỷ lục trẻ thế giới do anh lập tại giải trẻ châu Á tháng 7/2022.

Đô cử 17 tuổi thành công ở mức này, và lập kỷ lục mới. A Tiêu cũng đứng thứ hai sau phần cử giật với mức tạ 106 kg.

Ở phần cử đẩy, K'Dương bắt đầu với mức 132 kg. Sau đó thất bại ở mức 144 kg lần đẩy đầu tiên. Nhưng ở lượt cuối, anh nâng được mức 144 kg, nặng hơn 1kg so với kỷ lục cũ do anh lập. K'Dương nhờ đó phá thêm kỷ lục thứ ba về tổng cử 258 kg, hơn 2kg so với thành tích cũ.

Cử tạ là một trong những môn thi đấu trọng điểm của Việt Nam ở SEA Games, ASIAD và Olynpic. 2 trong số 5 tấm huy chương của Đoàn thể thao Việt Nam ở các kỳ SEA Games đến từ môn Cử tạ.

Giải cử tạ trẻ thế giới diễn ra thường niên từ 2009, dành cho các đô cử từ 13 đến 17 tuổi. Và kỷ lục do VĐV lập được trong độ tuổi này được gọi là kỷ lục trẻ thế giới (youth world records).

 

Giải cử tạ trẻ thế giới năm nay diễn ra tại thành phố Durres, Albania từ 25/3 đến 1/4, với 60 nội dung, 20 hạng cân chia đều cho nam và nữ. Việt Nam có 8 đại diện góp mặt, gồm 5 nam, 3 nữ. Ngày sinh giới hạn của các VĐV là từ 1/1/2006 đến 31/12/2010.

 

Ở lần gần nhất tham dự giải trẻ thế giới vào năm 2019, Việt Nam đứng thứ tư toàn đoàn, sau Kazakhstan, Uzbekistan và Thổ Nhĩ Kỳ. K'Dương là đô cử nam đầu tiên phá ba kỷ lục trẻ thế giới tại giải, sau Đỗ Tú Tùng hạng 49 kg tại Las Vegas năm 2019. Việt Nam cũng vắng hai kỳ gần đây năm 2021 và 2022, trong khi giải năm 2020 không tổ chức vì Covid-19.