FIFA, cơ quan quản lý bóng đá thế giới, đã cấm Luis Rubiales - cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha (RFEF) - tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong 3 năm vì nụ hôn không mong muốn của ông với cầu thủ Jennifer Hermoso tại World Cup nữ.
FIFA nói thêm, lệnh cấm bao gồm “tất cả các hoạt động liên quan đến bóng đá ở cấp quốc gia và quốc tế”.
FIFA nhắc lại cam kết tuyệt đối của mình trong việc tôn trọng và bảo vệ sự liêm chính của tất cả mọi người và đảm bảo rằng “các quy tắc cơ bản về ứng xử đứng đắn được duy trì”.
Hậu quả từ hành vi của Rubiales đã gây ra một cuộc khủng hoảng trong bóng đá Tây Ban Nha và gây ra sự lên án trên toàn thế giới.
Vụ lùm xùm cũng làm lu mờ đi chiến thắng lịch sử của Tây Ban Nha – chức vô địch World Cup nữ đầu tiên của đất nước này – tại Sydney, Australia.
Sau nhiều tuần bị chỉ trích gay gắt, Rubiales đã từ chức chủ tịch bóng đá nước này vào tháng trước.
Huấn luyện viên từng vô địch World Cup Jorge Vilda cũng bị sa thải sau vụ việc và cấp phó của ông, Montse Tomé, được chỉ định là người thay thế ông. Bà Tomé là người phụ nữ đầu tiên tại Tây Ban Nha đảm nhận vai trò này.
Ông Rubiales (46 tuổi) trước đó mô tả nụ hôn tại buổi lễ trao huy chương sau chiến thắng của Tây Ban Nha trước Anh trong trận chung kết World Cup nữ 2023 vào ngày 20/8 - là đồng thuận. Tuyên bố này sau đó đã bị cầu thủ Hermoso phủ nhận. Cô không đồng ý và cảm thấy không được tôn trọng.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Rubiales đã kiên quyết từ chối từ chức bất chấp sự phản đối kịch liệt của công chúng và bị FIFA đưa ra lệnh cấm thực thi nhiệm vụ tạm thời 90 ngày.
Rubiales hiện đang bị điều tra về “tội tấn công và ép buộc tình dục” trong vụ án do các công tố viên Tây Ban Nha đưa ra.
Ông đã xuất hiện trước tòa vào tháng trước, sau đó văn phòng Công tố Tây Ban Nha cho biết, Rubiales đã trả lời các câu hỏi của thẩm phán và tất cả các bên liên quan nhưng phủ nhận cáo buộc.



