Hoàng Nam thua tay vợt hạng 325 ATP tại bán kết M25 Lucknow

(VOH) - Liên tiếp mắc lỗi trong trận bán kết, Lý Hoàng Nam đã phải dừng bước trước tay vợt Eric Vanshelboim tại Giải quần vợt ITF M25 Lucknow diễn ra tại Ấn Độ.

Hạ tay vợt hạng 1002 Vishwakarma Siddharth (Ấn Độ) tại tứ kết, tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam (hạng 245 ATP) thẳng tiến vào bán kết Giải quần vợt ITF M25 Lucknow diễn ra tại Ấn Độ đấu tay vợt người Ukraine Eric Vanshelboim (325 ATP).

Trong trận đấu tranh vé vào chơi trận chung kết, Hoàng Nam đã thi đấu dưới sức khi mắc rất nhiều lỗi đánh bóng hỏng để rồi gác vợt với tỷ số 1-2 ( 1-6, 6-2, 3-6). Dừng bước nhưng tay vợt Việt Nam đã có dấu hiệu trở lại tích cực sau 3 giải đấu không tốt trước đó.

Hoàng Nam thua tay vợt hạng 325 ATP tại bán kết M25 Lucknow
Hoàng Nam thua tay vợt hạng 325 ATP tại bán kết M25 Lucknow - Ảnh minh họa

Dừng bước ở bán kết, Hoàng Nam giành thêm tám điểm ATP cùng khoản thưởng 1.255 USD (khoảng 32 triệu đồng). Hoàng Nam dự kiến vẫn nằm trong tốp 250 ATP và tiếp tục tham gia các giải ITF M25 trong thời gian tới.

Từ đầu năm, Hoàng Nam tham dự 5 giải đấu nhưng không lần nào vào chung kết. Anh lần lượt dừng bước ở vòng hai Challenger 50 Nonthaburi Thái Lan, thua 3 lần liên tiếp ở vòng một 3 giải Challenger 100 tại Ấn Độ trước khi vào tới bán kết M25 Lucknow.

Đọc thêm: Hoàng Nam vào vòng đấu dành cho 4 tay vợt mạnh nhất M25 Lucknow

Trở lại với những diễn biến chính trong trận bán kết giữa Lý Hoàng Nam và Eric Vanshelboim. Tay vợt Việt Nam đã mắc ba lỗi giao bóng kép rồi bị bẻ liên tiếp 3 ván giao bóng, qua đó thua chung cuộc 1-6 trong set 1.

Sang set 2, tay vợt sinh năm 1997 giành break đầu tiên ngay ván 1, nhưng bị gỡ lại ở ván 4. Sau đó Vanshelboim mắc nhiều lỗi để Nam bẻ liên tiếp 2 ván cầm giao bóng, trước khi thua 3-6.

Quân bình tỷ số tưởng chừng giúp Hoàng Nam chơi tự tin hơn trong set 3 quyết định. Nhưng tay vợt Việt Nam một lần nữa mắc nhiều lỗi tự đánh hỏng, giúp giúp Vanshelboim bứt lên và thắng chung cuộc 6-3.