Indian Wells 2021: Các tay vợt Trung Quốc và Nhật Bản đều sớm dừng bước tại vòng loại

(VOH) - Không ít tay vợt đáng chú ý người Trung Quốc và Nhật Bản đều sớm "rơi rụng" trong nỗ lực giành vé dự vòng đấu chính thức tại Indian Wells 2021.

Nhiều sao Trung Quốc và Nhật Bản thi nhau sớm rời giải

Được đánh giá cao hơn đối thủ nhưng hạt giống số 10 người Trung Quốc Wang Xinyu đã để thua đối thủ đến từ Đài Bắc Trung Hoa Liang En-shuo 6-7 (4), 6-3, 4-6 ở vòng loại đầu tiên của nội dung đơn nữ giải WTA Indian Wells 2021 tại Mỹ.

Một tay vợt Trung Quốc khác là Yuan Yue cũng thất bại 2-6, 1-6 trước hạt giống số 7 quốc tịch Slovakia Kristina Kucova tại vòng loại giải WTA 1000 này.

Indian Wells 2021: Các tay vợt Trung Quốc và Nhật Bản đều sớm dừng bước tại vòng loại
Hạt giống số 10 của vòng loại Wang Xinyu sớm chia tay giải WTA Indian Wells.

2 trong 3 tay vợt người Nhật Bản cũng sớm tắt mộng dự vòng đấu chính thức tại giải WTA sân cứng ở Indian Wells năm nay. Đó là Kurumi Nara và Mayo Hibi. Nara thua nhanh hạt giống số 6 người Kazakhstan Zarina Diyas 4-6, 3-6. Còn Hibi phải dừng bước sau thất bại trong màn rượt đuổi 3 set khi gặp hạt giống số 13 người Belarus Olga Govortsova với tỷ số 2-6, 6-3, 1-6.

Tay vợt nữ người Nhật Bản duy nhất thắng ở vòng loại đầu tiên là Mai Hontama khi cô bất ngờ hạ gục hạt giống số 14 người Hungary Panna Udvardy sau set với cùng tỷ số 7-5.

Hạt giống số 1 ra quân ấn tượng

Giải quần vợt Indian Wells đã bắt đầu khởi tranh hôm 4/10 với các trận đấu thuộc vòng loại đầu tiên của nội dung đơn nữ. Vòng đấu chính của giải sẽ bắt đầu từ ngày 7-17/10. Ở các trận đấu đầu tiên ở vòng loại thứ nhất, các tay vợt mạnh được xếp hạt giống cao đều đã khẳng định được đẳng cấp.

Indian Wells 2021: Các tay vợt Trung Quốc và Nhật Bản đều sớm dừng bước tại vòng loại
Hạt giống số 1 của vòng loại Jasmine Paolini dễ dàng giành quyền đi tiếp.

Hạt giống số 1 của vòng loại Jasmine Paolini người Italia là nữ tay vợt đáng chú ý nhất. Cô đánh trận ra quân của mình gặp đối thủ Natalia Vikhlyantseva. Paolini hiện đang xếp hạng 63 thế giới vì thế cô áp đảo hoàn toàn đối thủ tới từ Nga. Chỉ sau 2 set chóng vánh, Paolini đã đánh bại Vikhlyantseva 6-1, 6-4 để giành vé vào vòng loại 2. Đối thủ tiếp theo của Paolini sẽ là Kateryna Kozlova, hạt giống số 15 người Ukraine.

Kateryna Kozlova cũng đã xuất sắc vượt qua Tatjana Maria của Đức sau 2 set với các tỷ số 6-3, 6-1. Ở một số trận đấu đáng chú ý khác, hạt giống số 5 của vòng loại Magdalena Frech đánh bại Lizette Cabrera 7-6 , 6-2. Hạt giống số 7 người Slovakia Kristina Kucova đã vượt qua Yue Yuan của Trung Quốc 6-2, 6-1.

Tuy nhiên vẫn có một vài bất ngờ nho nhỏ xảy ra. Ví dụ như trường hợp của hạt giống số 8 vòng loại Viktoriya Tomova để thua Priscilla Hon 3-6, 0-4 trước khi bỏ cuộc vì chấn thương. Hay như hạt giống số 14 Panna Udvardy để thua trước đối thủ vô danh người Nhật Bản Mai Hontama sau 2 set với cùng tỷ số 5-7.