Kình ngư Ánh Viên có HCV thứ 14 tại giải VĐQG bể 25m 2022

(VOH) - Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã xuất sắc giành thêm 4 HCV trong ngày thi đấu 4/3, qua đó hiện chỉ riêng cô đã giành đến 14 HCV tại giải bơi vô địch quốc gia bể 25m đang diễn ra ở Huế.

Kình ngư Ánh Viên có HCV thứ 14 tại giải VĐQG bể 25m 2022

Nguyễn Thị Ánh Viên đã xuất sắc giành chiến thắng ở tất cả các nội dung cá nhân trong ngày thi đấu 4/3 tại giải bơi vô địch quốc gia bể 25m năm 2022 đang diễn ra ở Huế để giành thêm 4 HCV cho đoàn Quân Đội. Cụ thể, nữ VĐV quê Cần Thơ đã về nhất ở các nội dung 400m hỗn hợp, 50m tự do, 100m nội dung bơi bướm và tiếp sức 4x50m hỗn hợp.

Như vậy sau 4 ngày tranh tài, Ánh Viên đã giành được đến 14 HCV, trong đó có 10 HCV cá nhân và 4 HCV tiếp sức. Người hâm mộ đang chờ đợi xem liệu kình ngư 25 tuổi có tự phá kỷ lục giành đến 17 HCV tại giải quốc gia mà chính cô đã thiết lập hồi năm ngoái,  nhất là khi giải đấu này vẫn còn 2 ngày tranh tài mới kết thúc.

Kình ngư Ánh Viên có HCV thứ 14 tại giải VĐQG bể 25m 2022
Ánh Viên có HCV thứ 14 tại giải VĐQG bể 25m 2022.

Với sự xuất sắc của Ánh Viên, đoàn Quân Đội đã bỏ xa các đoàn còn lại để dẫn đầu BXH với 18 HCV (trong đó có 14 HCV của Ánh Viên), cách xa đoàn xếp thứ 2 là An Giang (9 HCV).

Một điểm đáng chú ý khác trong ngày thi đấu thứ 4 này, kình ngư Việt kiều Lê Nguyễn Paul phá thêm 1 kỷ lục quốc gia của Trần Duy Khôi ở nội dung 100m hỗn hợp. Thành tích của Lê Nguyễn Paul là 53 giây 46, trong khi kỷ lục cũ là 55 giây 39. Trước đó, Paul đã phá hai kỷ lục quốc gia ở các nội dung 50m ngửa và 200m hỗn hợp.

Giải bơi vô địch quốc gia (bể 25m) 2022 diễn ra từ ngày 1-6/3. Giải đấu này không có sự góp mặt của hàng loạt tuyển thủ bơi Việt Nam như Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Hoàng Quý Phước, Nguyễn Hữu Kim Sơn, Lê Thị Mỹ Thảo hay Phạm Thị Vân do đang tập huấn tại Hungary chuẩn bị cho SEA Games 31.

Rực rỡ sắc màu lễ khai mạc Paralympic Bắc Kinh 2022

Tối 4/3, lễ khai mạc Thế vận hội thể thao người khuyết tật (Paralympic) mùa đông Bắc Kinh năm 2022 ấm áp và rực rỡ sắc màu đã diễn ra tại Sân vận động quốc gia Tổ chim ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

Lễ khai mạc do đạo diễn Trương Nghệ Mưu chỉ đạo nghệ thuật gồm 12 nội dung, xoay quanh chủ đề tôn vinh nghị lực và sự tỏa sáng của người khuyết tật. Trong thời gian hơn 90 phút, với sự tham gia của 800 diễn viên, trong đó có hơn 30% là người khuyết tật đóng vai trò diễn xuất chính, màn trình diễn nghệ thuật đã tạo ra không khí ấm áp, cảm động, lãng mạn và đầy màu sắc, thể hiện nghị lực mạnh mẽ, vượt qua chính mình và sự hội nhập của người khuyết tật vào xã hội.

Kình ngư Ánh Viên có HCV thứ 14 tại giải VĐQG bể 25m 2022
Lễ khai mạc Paralympic 2022.

564 vận động viên khuyết tật sẽ tranh tài tại Bắc Kinh 2022, cân bằng kỷ lục trước đó được thiết lập tại Thế vận hội mùa đông 2018 ở Pyeongchang. Đặc biệt Thế vận hội này nghi nhận một kỷ lục mới khi có tới 138 nữ vận động viên khuyết tật  - nhiều hơn 5 vận động viên ở kỳ thế vận hội mùa đông tại Hàn Quốc.

Sẽ có 78 bộ huy chương được trao cho 6 môn thi đấu. Thời gian diễn ra Paralympic 2022 bắt đầu từ 4/3 đến hết ngày 13/3.

Huyền thoại cricket Shane Warne qua đời ở tuổi 52

Vận động viên cricket người Úc, một trong những vận động viên ném bóng giỏi nhất mọi thời đại, Shane Warne đã bất ngờ qua đời ở tuổi 52 sau một cơn đau tim vào ngày hôm qua 4/3.

Kình ngư Ánh Viên có HCV thứ 14 tại giải VĐQG bể 25m 2022
Shane Warne (giữa) là 1 VĐV cricket tài năng khi còn thi đấu.

Shane Warne được xem là một huyền thoại vĩ đại của môn cricket – người đã nghỉ hưu vào năm 2013 nhưng vẫn tiếp tục tham gia trò chơi với tư cách là một BLV của đài truyền hình. Shane được tìm thấy bất tỉnh tại nhà riêng ở Koh Samui. Ngay sau đó ông được đưa đi cấp cứu nhưng không thể qua khỏi.

Các VĐV của môn cricket nói riêng và giới thể thao nói chung đều đã lên tiếng bày tỏ sự tiếc thương và đau xót trước sự ra đi đột ngột của VĐV huyền thoại này.