TPHCM: Lắp đặt 5 màn hình LED lớn phục vụ người hâm mộ bóng đá SEA Games 31

(VOH) - Từ tối 6/5, người hâm mộ tại TPHCM có thể cùng nhau cổ vũ cho đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam tại SEA Games 31,với 5 màn hình LED cỡ lớn dọc theo tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1).

Cụ thể, ngày 5/5 TPHCM đã lắp đặt 5 màn hình LED kích thước lớn tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để phục vụ người hâm mộ đón xem và cổ vũ từ xa các trận đấu của đội tuyển U23 Việt Nam trong kỳ SEA Games 31 diễn ra ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

Việc lắp đặt các màn hình LED lớn ở phố đi bộ Nguyễn Huệ mỗi khi có những trận bóng đá lớn hoặc các sự kiện thể thao lớn luôn thu hút đông đảo người dân. Tuy nhiên, hơn hai năm qua, hoạt động này bị ngưng để phòng dịch. Lần gần nhất, TPHCM tổ chức phục vụ bóng đá tại đây là SEA Games 30 cuối năm 2019 - lần U23 Việt Nam đoạt HC vàng ở Philippines.

Trong các buổi chiếu, ngoài việc theo dõi hành trình của U23 Việt Nam, người hâm mộ còn được giao lưu với các chuyên gia bóng đá và các hoạt động giải trí bên lề khác...

Theo kế hoạch, Ban tổ chức sẽ phục vụ người hâm mộ tại Thành phố Hồ Chí Minh các trận U23 Việt Nam gặp U23 Indonesia (19 giờ ngày 6/5), U23 Việt Nam gặp U23 Philippines (19 giờ ngày 8/5), U23 Việt Nam gặp U23 Myanmar (19 giờ ngày 13/5), U23 Việt Nam gặp U23 Timor Leste (19 giờ ngày 15/5).

Tùy vào kết quả, lịch thi đấu của đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam tại SEA Games 31, Ban tổ chức sẽ có kế hoạch cụ thể để tiếp tục phục vụ người hâm mộ.

Tại SEA Games 31, thầy trò Park Hang-seo sẽ bảo vệ ngôi vô địch trên sân nhà. U23 Việt Nam ở bảng A, thi đấu trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Bảng B gồm Thái Lan, Malaysia, Lào, Campuchia và Singapore, đá trên sân Thiên Trường (Nam Định).

Hai trận bán kết diễn ra ngày 19/5 trên sân Việt Trì. Trận chung kết và tranh HC đồng đá trên sân Mỹ Đình ngày 22/5.