Tuyển Việt Nam tiếp đón tuyển Nhật Bản lúc 19h00 ngày 11/11

(VOH) - ĐT Việt Nam sẽ tiếp đón ĐT Nhật Bản trên sân nhà vào ngày 11/11 tới đây. Trong khi đó, Australia chạm trán Ả-Rập Xê-Út để quyết ngôi đầu.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cập nhật giờ thi đấu các trận đấu trong tháng 11 tại vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á.

Theo đó, trận đấu trên sân nhà Mỹ Đình của tuyển Việt Nam tiếp đón ĐT Nhật Bản sẽ diễn ra lúc 19h00 ngày 11/11.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á - lượt trận thứ 5 ngày 11-12/11
ĐT Việt Nam sẽ đối đầu với ĐT Nhật Bản tại lượt trận thứ 5.

Hiện tại, trong lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam tham gia thi đấu tại vòng loại ba FIFA World Cup, sau bốn trận đấu, thầy trò HLV Park Hang Seo đã có được 4 bàn thắng với hai lần vươn lên dẫn trước trong trận đấu với đội tuyển Ả-Rập Xê-Út và đội tuyển Oman.

Trong khi đó tại bảng A vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, đội đầu bảng ĐT Iran sẽ có chuyến làm khách trước ĐT Lebanon lúc 19h00 ngày 11/11. Còn lại, ĐT Hàn Quốc sẽ tiếp đón ĐT UAE trên sân nhà trong trận đấu sớm lúc 18h00 ngày 11/11.

BẢNG B - NGÀY 11/11/2021

16h10

Australia

-

Ả-Rập Xê-Út

VTV6

19h00

Việt Nam

-

Nhật Bản

VTV5, VTV6

22h00

Trung Quốc

-

Oman

 

BẢNG A - NGÀY 11/11/2021

18h00

Hàn Quốc

-

UAE

 

19h00

Lebanon

-

Iran

 

BẢNG A - NGÀY 12/11/2021

00h00

Iraq

-

Syria

 

 

BẢNG B

VT

ĐỘI TUYỂN

T

H

B

HS

ĐIỂM

1

Ả-Rập Xê-Úta

4

4

0

0

5

12

2

Australi

4

3

0

1

5

9

3

Oman

4

2

0

2

0

6

4

Nhật Bản

4

2

0

2

0

6

5

Trung Quốc

4

1

0

3

-4

3

6

Việt Nam

4

0

0

4

-6

0

Công Phượng có bước tiến mới trong sự nghiệp

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã hợp tác với một hãng thể thao để cho ra mắt sản phẩm gồm giày và áo thi đấu phong trào, ngay trước thời điểm Việt Nam vs Nhật Bản. Cụ thể, bộ sản phẩm dành riêng cho bóng đá có tên gọi là Wika CP10 Collection, gồm giày bóng đá Wika CP10 và áo bóng đá Wika CP10.

Đây là sự hợp tác giữa Công Phượng với thương hiệu cá nhân CP10 và hãng thể thao Wika. Ý nghĩa hơn, Công Phượng có sản phẩm mang thương hiệu của mình ngay trước thời điểm trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Nhật Bản diễn ra. Đó có thể xem như sự động viên và đòn bẩy tinh thần đối với tiền đạo này trước khi màn so tài với người Nhật Bắt đầu.

Topenland Bình Định chiêu mộ 10 tân binh

Sau khi chia tay 9 cầu thủ, CLB Topenland Bình Định đã nhanh chóng chiêu mộ tới 10 tân binh mới nhằm chuẩn bị cho mùa giải 2022. Trong số này có nhiều cái tên đã khẳng định được tên tuổi tại V.League như Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú, hay các ngoại binh như Jermie Lynch, Rafaelson.

Ngoài ra đội bóng này còn chiêu mộ một số cái tên trẻ chất lượng như trung vệ Lê Ngọc Bảo hay hậu vệ trái Đỗ Thanh Thịnh. Với lực lượng này, Topenland Bình Định đang đặt ra quyết tâm rất lớn trong mùa giải 2022.

CLB Nam Định thử việc người cũ của đội

CLB Nam Định đang thử việc tiền đạo Romario Kortzorg. Đây là chân sút từng nhiều năm thi đấu tại giải đấu hàng đầu Romania và Bulgaria. Tại V.League, anh cũng từng chơi cho Becamex Bình Dương và Nam Định trong năm 2018 nhưng không để lại nhiều dấu ấn vì gặp nhiều chấn thương. Đến nay Romario đã bình phục và quay trở lại với hi vọng sẽ tỏa sáng trong lần thứ 2 khoác áo CLB Nam Định.

Singapore triệu tập nhân sự "khủng" đấu Thái Lan tại AFF Cup

Tờ Siam Sport cho hay: "ĐTQG Singapore triệu tập Song Eui-young, trung vệ người Hàn Quốc đang thi đấu ở CLB Lion City. Ngôi sao 27 tuổi chính thức trở thành công dân của Singapore sau 10 năm sống tại đây. Đây cũng là cầu thủ gốc Hàn đầu tiên phục vụ cho đội tuyển có biệt danh "Những chú sư tử".

Rõ ràng đây là sự thay thế cực kỳ chất lượng cho vị trí trung vệ khi trước đó ĐT Singapore mất đi sự phục vụ của đội trưởng Hariss Harun vì nhiễm Covid-19. HLV Tatsuma Yoshida hiện có trong tay 1 đội hình tương đối chất lượng khi 4 trong 27 cầu thủ được triệu tập đang thi đấu ở giải VĐQG Thái Lan và Malaysia.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á - lượt trận thứ 5 ngày 11-12/11
Song Eui-young sẽ là sự bổ sung chất lượng cho ĐT Singapore

Về phía Song Eui-young, trung vệ người Hàn Quốc bắt đầu sự nghiệp của mình ở Nhật Bản trong màu áo Kumamoto (J-League 2). Cầu thủ 27 tuổi bắt đầu thi đấu cho Lion City từ năm 2012 cho tới nay. Trước đó anh đã xin nhập quốc tịch Singapore vào năm 2017 nhưng bị từ chối.

Không sở hữu chiều cao quá tốt (1m77) thế nhưng điểm mạnh của Song Eui-young chính là khả năng đọc tình huống cũng như có thể chỉ huy hàng phòng ngự. Từng thi đấu ở vị trí tiền vệ, những cú sút xa của ngôi sao người Hàn Quốc cũng sẽ là một vũ khí lợi hại của ĐT Singapore.

Là chủ nhà của AFF Cup 2021, Singapore năm nay cũng là một trong những đội tuyển có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất. Từ ngày 8/11 đến 17/11, thầy trò HLV Tatsuma Yoshida sẽ có chuyến tập huấn tại UAE. Ở đây "Những chú sư tử" sẽ có 2 trận giao hữu với các đối thủ khá mạnh là Kyrgyzstan và Morocco, đội tuyển đang xếp thứ 29 thế giới.

ĐT Singapore sẽ nằm ở bảng A của AFF Cup 2021 cùng với các đội tuyển Thái Lan, Philippines, Myanmar và Đông Timor. "Những chú sư tử" hiện là đội tuyển giàu thành tích thứ 2 ở các kỳ AFF Cup với 4 lần đăng quang vào các năm 1998, 2004, 2007 và 2012.