Liverpool sắp nhận thêm giải thưởng ở Ngoại hạng Anh

Mặc dù Liverpool không bảo vệ được chức vô địch Ngoại hạng Anh nhưng họ có thể nhận giải thưởng về lối chơi đẹp của mình.

Mùa giải năm nay, Liverpoool đã gây thất vọng rất lớn. Đội bóng thành phố Cảng đã bị loại ở tất cả những giải đấu cúp. Ở Ngoại hạng Anh, chuỗi trận ấn tượng đang giúp đội bóng này lọt vào nhóm 4 đội dẫn đầu. Ở vòng đấu cuối cùng, đội bóng thành phố Cảng phải thắng Crystal Palace mới hy vọng có vé dự Champions League mùa tới.

Liverpool sắp nhận thêm giải thưởng ở Ngoại hạng Anh
Liverpool sắp nhận thêm giải thưởng ở Ngoại hạng Anh

Mặc dù Liverpool không bảo vệ được chức vô địch Ngoại hạng Anh nhưng họ có thể nhận giải thưởng về lối chơi đẹp của mình. Tính đến trước vòng cuối, Liverpool chưa phải nhận một thẻ đỏ nào trong mùa giải 2020/21 và nhận ít thẻ vàng nhất (38).

Mùa hiện tại, đội đứng gần Liverpool nhất trong bảng xếp hạng Fair-play là Burnley với 47 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ. Ngược lại, đội bóng đã xuống hạng Sheffield United “xấu chơi” nhất với 70 thẻ vàng và 3 lần bị truất quyền thi đấu.

Tổng số thẻ vàng hiện tại của Liverpool là 38, giống với số thẻ mà họ đã nhận được trên đường đến chức vô địch mùa trước. Mùa trước, Lữ đoàn đỏ phải nhận 1 thẻ đỏ của Alisson, nhưng mùa giải năm nay điều đó không lặp lại.

Ngoài Liverpool thì Leicester và Burnley là 2 đội còn lại không có cầu thủ nào bị đuổi khỏi sân trong mùa giải 2020/21. Ngược lại, Brighton đã nhận tới 6 thẻ đỏ. Arsenal (5), West Brom (4) và Aston Villa (4) là 3 đội bóng có nhiều thẻ đỏ khác.

Liverpool chuẩn bị giành giải thưởng thứ 9 kể từ chiến dịch 1992/93, bao gồm 2020/21, 2019/20, 2018/19, 2017/18, 2016/17, 2007/08, 2006/07, 1995/96, 1994/95. Với lối chơi đẹp mắt, Lữ đoàn đỏ xứng đáng được vinh danh.