Ngoại hạng Anh lên kế hoạch trở lại vào tháng 6

Premier League đang tiến hành thảo luận về kế hoạch trở lại thi đấu từ ngày 8/6 sau khi các cầu thủ được phép tập luyện.

Ngoại hạng Anh đang tạm hoãn vô thời hạn do ảnh hưởng từ Covid-19. Ở quốc gia này đã có hơn 100.000 ca dương tính với virus corona, chưa biết bao giờ giải đấu cao nhất của bóng đá Anh mới diễn ra trở lại. Hiện BTC Ngoại hạng Anh, LĐBĐ Anh và các đội bóng đang thương thảo về thời gian giải đấu diễn ra trở lại.

Ngoại hạng Anh lên kế hoạch trở lại vào tháng 6

Ngoại hạng Anh lên kế hoạch trở lại vào tháng 6

Premier League đang tiến hành thảo luận về kế hoạch trở lại thi đấu từ ngày 8/6 sau khi các cầu thủ được phép tập luyện.

Ban tổ chức giải đấu phác thảo một kịch bản tốt nhất về việc các CLB tập luyện trở lại từ ngày 18/5, sau đó 3 tuần là thi đấu trong sân vận động không có khán giả. Nhiều CLB muốn đưa ra hạn chót vào ngày 30/6 để hoàn thành chiến dịch do sự phức tạp về pháp lý của việc gia hạn hợp đồng cầu thủ và thương mại.

Theo Telegraph, BTC Premier League đã thống nhất mùa giải 2020/21 không thể diễn ra muộn hơn tuần đầu tiên của tháng 9 năm 2020. Thông tin này càng khiến phần còn lại của mùa giải 2029/20 bắt buộc phải diễn ra chậm nhất trong tháng 7.