Nhóm đầu U23 Việt Nam đã đến Qatar, sẽ ở tại khách sạn 4 sao

(VOH) - Nhóm đầu tiên của U23 Việt Nam đã có mặt tại Qatar và sẽ sinh hoạt tại khách sạn 4 sao sang trọng, tiện nghi mang tên Crowne Plaza Doha West Bay.

Để di chuyển sang Qatar tham dự U23 Doha Cup 2023, U23 Việt Nam đã chia thành hai nhóm để bay. Nhóm đầu tiên gồm HLV Philippe Troussier, một số trợ lý cùng 11 tuyển thủ U23 Việt Nam xuất phát từ lúc 09h00 ngày 18/3.

Sau hành trình hơn 7 giờ đồng hồ, nhóm đầu tiên đã có mặt tại sân bay quốc tế Hamad (Doha, Qatar) lúc 17h00 chiều cùng ngày. Nhóm thứ hai gồm các thành viên còn lại sẽ đặt chân tới Doha vào khoảng 01h00 rạng sáng 19/3.

(VOH) - Nhóm đầu tiên của U23 Việt Nam đã có mặt tại Qatar và sẽ sinh hoạt tại khách sạn 4 sao sang trọng, tiện nghi mang tên Crowne Plaza Doha West Bay.
HLV Philippe Troussier bắt tay với người hâm mộ Việt Nam tại sân bay Qatar - Ảnh: VFF

Toàn đội sẽ ở khách sạn 4 sao sang trọng, tiện nghi mang tên Crowne Plaza Doha West Bay trong thời gian tham dự Doha Cup 2023. Đây cũng là khách sạn mà đội tuyển U23 Thái Lan được ban tổ chức bố trí ăn nghỉ khi tham dự giải lần này.

Xem thêm: U23 Việt Nam chia nhóm để bay, có 3 buổi tổng duyệt tại Qatar

Khách sạn nơi U23 Việt Nam ở cách sân bay quốc tế Hamad khoảng 20 km. Cách sân Al Ahli (nơi diễn ra trận đấu với U23 UAE) là 7km; cách sân Al Gharafa (nơi diễn ra trận đấu với U23 Iraq) chừng 12,5km.

Sau khi hội tụ đủ quân số, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bước vào buổi tập đầu tiên tại Qatar vào ngày mai (19/3) nhằm chuẩn bị cho Giải giao hữu quốc tế Doha Cup 2023.

U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U23 Iraq (02h45 ngày 23/3) và U23 UAE (00h30 ngày 26/3). Từ kết quả ở 2 lượt đấu đầu tiên của các đội, U23 Việt Nam sẽ xác định đối thủ sẽ gặp ở trận cuối cùng vào ngày 29/3.

Cả hai trận đấu đều diễn ra rất muộn. Đặc biệt là màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq. Trong lịch sử thi đấu của các ĐTQG Việt Nam, chưa bao giờ một đội tuyển Việt Nam lại đá muộn đến như vậy.

Thậm chí tại VCK World Cup 2022, trận đấu muộn nhất trong ngày cũng diễn ra vào lúc 22h00 theo giờ địa phương (tương đương với 02h00 theo giờ Việt Nam), tức là vẫn sớm hơn 45 phút so với màn so tài của U23 Việt Nam với U23 Iraq.