Thể thao Việt Nam 30/7: Công Phượng báo tin cực vui cho người hâm mộ.

(VOH) - Các tay vợt Đà Nẵng thể hiện sức mạnh tại VTF Junior Tour 2; Công Phượng báo tin cực vui cho người hâm mộ.

Các tay vợt Đà Nẵng thể hiện sức mạnh tại VTF Junior Tour 2

Ngày 29/7, Giải VTF Junior Tour 2 – Hanaka Cup 2022 đã bước sang ngày thi đấu thứ hai, tiếp tục các trận đấu vòng bảng của nội dung đơn nam và đơn nữ U10, U12; Vòng 1/32 đơn nam U14; Vòng 1/16 đơn nam U16 và U18; Vòng 1/16 đôi nam U14, U16 và U18.

Trong ngày thi đấu thứ 2 tại bảng B nội dung đơn nữ U12, tay vợt Hứa Nhật Linh đến từ đơn vị Hà Nội đã có chiến thắng dễ dàng trước tay vợt Trương Hà Vi của đơn vị Lào Cai. Với chiến thắng ngày hôm nay, Hứa Nhật Linh tạm xếp vị trí 2, sau người đồng đội Đàm Vũ Ngọc Trâm tại bảng B.

Đà Nẵng thể hiện sức mạnh tại VTF Junior Tour 2 - Công Phượng báo tin cực vui cho NHM
Phạm Tuấn Long (Đà Nẵng) có chiến thắng nhẹ nhàng.

Tại Vòng 2 nội dung đôi nam U14, cặp đôi Trần Hải – Vũ Huy Hoàng (Đà Nẵng) được xếp hạt giống số 1, và đã có cuộc chạm trán với cặp đôi Lê Chí Bách – Trần Phan Huy Việt (VNTennis). Với sự phối hợp nhịp nhàng xuyên suốt trận đấu, cặp đôi Đà Nẵng đã nhanh chóng hạ đối thủ với tỷ số chung cuộc 2-0 (6-2, 6-1) để tiến vào Tứ kết.

 Tại đây, Trần Hải và Huy Hoàng sẽ đối đầu với 1 cặp đôi khác đến từ đơn vị VNTennis – cặp hạt giống số 8 Đỗ La Việt Nhật và Đỗ Gia Bảo. Cặp đôi Việt Nhật – Gia Bảo vừa có chiến thắng 6-4, 6-3 trước cặp đôi Tôn Thất Minh Trung – Trương Khởi Thiên (Hưng Thịnh – TPHCM).

Được xếp hạt giống số 5 và đặc cách qua vòng 1, Đương kim Vô địch đơn nam U18 giải VTF Junior Tour 1 – Hanaka Cup 2022 Phạm Tuấn Long (Đà Nẵng) cũng có chiến thắng nhẹ nhàng tại vòng 2 nội dung đơn nam U18. Đứng trước đối thủ Phạm Văn Phong (Ninh Bình) với tỷ số chênh lệch 6-0, 6-1. Bước vào Tứ kết, Phạm Tuấn Long sẽ chạm trán Nguyễn Quang Vinh (Hưng Thịnh – TPHCM) – tay vợt hạt giống số 2 vừa đánh bại Lại Minh Hiển (Bắc Giang) tại vòng 2 với tỷ số áp đảo (6-1, 6-0).

Bóng chuyền nữ Việt Nam âu lo trước AVC Cup

Gần 2 tháng sau chiến dịch SEA Games 31 trên sân nhà, bóng chuyền nữ Việt Nam đã hối hả nhập cuộc trở lại với đấu trường quốc tế bằng việc chốt danh sách đội tuyển cho chuyến tập huấn ngắn ngày ở Thái Lan trước khi có mặt tại Philippines tham dự AVC Cup 2022, dự kiến diễn ra từ ngày 21 đến 28-8.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ấp ủ giấc mơ đổi màu huy chương tại SEA Games 31 nhưng "lực bất tòng tâm" trong việc lật đổ sự thống trị của đại kình địch Thái Lan. Giải vô địch quốc gia mới kết thúc cách đây chưa lâu như một bài kiểm tra quan trọng và những gương mặt được xem là sáng giá nhất đã được triệu tập để chuẩn bị cho AVC Cup 2022.

Đà Nẵng thể hiện sức mạnh tại VTF Junior Tour 2 - Công Phượng báo tin cực vui cho NHM
Tuyển bóng chuyền nữ không có được những cầu thủ tốt nhất dự AVC Cup.

Được xếp chung bảng với Iran, Trung Quốc, Hàn Quốc và chủ nhà Philippines, cơ hội đi tiếp của đoàn quân HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sớm được xác định là rất mong manh. Không chỉ vượt trội về trình độ lẫn đẳng cấp, 2 đối thủ "đàn chị" Trung Quốc và Hàn Quốc với việc thường xuyên góp mặt tại các sân chơi hàng đầu như World Cup, Grand Prix hay Nations League chính là ứng viên hàng đầu cho 2 suất vé bán kết của bảng A. Iran và Philippines, về lý thuyết, có thể được xem là đối thủ vừa sức với tuyển Việt Nam.

Vấn đề khiến người hâm mộ bóng chuyền đặc biệt quan tâm trong những ngày qua chính là việc lực lượng đội tuyển có quá nhiều biến động. Chủ công Trần Thị Thanh Thúy do vướng hợp đồng thi đấu ở giải nhà nghề Nhật Bản gần như đã phải rút lui khỏi đợt triệu tập lần này. Tuy nhiên, khó khăn bất ngờ được tháo gỡ từ phía đội bóng chủ quản xứ hoa anh đào khi PFU Blue Cats giờ chót đã đồng ý cho VĐV này trở về làm nhiệm vụ quốc gia.

Thanh Thúy quay lại nhưng đội tuyển vẫn sẽ vắng những VĐV tốt nhất, theo đánh giá của cả giới chuyên môn lẫn người hâm mộ. Đầu tiên là việc đối chuyền Bích Tuyền xin nghỉ ở đợt tập trung lần này để điều trị dứt điểm chấn thương. VĐV quê Vĩnh Long này hiện là mũi tấn công hay nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam qua những gì cô thể hiện tại SEA Games 31 và giải vô địch quốc gia.

Cùng với Bích Tuyền, phụ công Đặng Thị Kim Thanh cũng xin vắng mặt với lý do phải thay đổi vị trí thi đấu tại VTV Bình Điền Long An nên chưa chắc hòa nhập tốt với môi trường đội tuyển. Bích Tuyền, Kim Thanh chủ động xin rút lui, còn nhiều trường hợp khác như libero Nguyễn Khánh Đang, phụ công Đinh Thị Trà Giang, chuyền hai Nguyễn Thu Hoài, chuyền hai Nguyễn Thị Thủy, phụ công Trần Việt Hương… không được triệu tập lại là điều khiến dư luận băn khoăn.

Thông thường, ban huấn luyện nào cũng cần có các VĐV thích hợp với ý đồ chiến thuật, đấu pháp để nhắm đến các mục tiêu thành tích cụ thể. Tuy nhiên, những cái tên vắng mặt được nhắc đến ở trên đều thi đấu ổn định tại giải vô địch quốc gia nên thật sự đáng tiếc khi họ không có cơ hội thi thố tại AVC Cup 2022 lần này.

Công Phượng báo tin cực vui cho người hâm mộ

Cầu thủ quê Nghệ An đã bị chấn thương ở trận thắng tối thiểu SHB Đà Nẵng tại vòng 6 V-League 2022 và phải ngồi ngoài suốt 3 vòng đấu qua. Theo dự tính, Công Phượng có thể bỏ lỡ phần còn lại của giai đoạn 1.

Tuy nhiên, mới đây CLB HAGL đã cập nhật hình ảnh tiền đạo sinh năm 1995 này tập luyện bình thường cùng các đồng đội. Như vậy, nhiều khả năng Công Phượng đã bình phục hoàn toàn chấn thương gặp phải.

Đà Nẵng thể hiện sức mạnh tại VTF Junior Tour 2 - Công Phượng báo tin cực vui cho NHM
Công Phượng trở lại tập luyện cùng các đồng đội.

Khoảng thời gian HAGL không phải thi đấu ở vòng 10 sẽ giúp Công Phượng trở lại với nhịp tập luyện và thi đấu để sẵn sàng cho hai chuyến làm khách trên sân Thống Nhất của Sài Gòn FC và sân Hàng Đẫy của Hà Nội. Sự trở lại của Công Phượng lúc này sẽ mang rất nhiều ý nghĩa với HAGL.

Cùng với Văn Toàn, Công Phượng đang sở hữu thành tích ghi bàn tốt nhất đội bóng phố Núi lúc này với ba bàn thắng. Có Công Phượng, HLV Kiatisak sẽ có thêm nhiều phương án trên hàng công của CLB HAGL ở giai đoạn sắp tới.

Sau 10 vòng đấu đầu tiên của Night Wolf V-League 2022, CLB HAGL đang tạm xếp thứ 3 với 16 điểm có được, kém đội bóng đầu bảng là Hà Nội FC 1 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận.